221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
941186
Sẽ xét xử những đầu nậu mua bán cáp quang trái phép
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Sẽ xét xử những đầu nậu mua bán cáp quang trái phép
,

4/6, Bộ Bưu chính - viễn thông đã có buổi làm việc khẩn với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị tỉnh làm điểm để sớm làm rõ, xử lý những đầu nậu mua bán, khai thác trái phép cáp ngầm dưới biển, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác cáp biển trái pháp phép.

>> Đã tìm thấy cáp quang TVH bị cắt trộm

>>Kiên Giang: Đang điều tra nguồn gốc số cáp biển bị bắt giữ


Cáp bị cắt đứt từng đoạn để bóc vỏ, bán phế liệu
Cáp bị cắt đứt từng đoạn để bóc vỏ, bán phế liệu
Theo Bộ Bưu chính - viễn thông, cáp quang tại khu vực biển phía Nam đều được chôn ngầm dưới cát 1-2m nên không thể do vô tình đánh lưới vướng phải. Bộ nhận định có những đường dây khai thác cáp quang có chủ định.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy tìm những chủ đầu nậu mua bán, khai thác cáp trái phép để đưa ra xét xử. Tỉnh cũng yêu cầu tất cả chủ ghe, tàu, thuyền trưởng ký cam kết không khai thác, vận chuyển bất kỳ loại cáp biển nào.

Ở Đà Nẵng, UBND TP vừa giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy biên phòng, Công an TP tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các chủ tàu khai thác, buôn bán trái phép các loại cáp thông tin trên biển.

Đồng thời UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc xâm phạm cáp thông tin trên biển.

Về giải pháp và chi phí khắc phục đường cáp quang, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI, thuộc VNPT) cho biết, tổng chi phí cho việc sửa chữa, khắc phục tuyến cáp quang biển TVH bị cắt đứt là khoảng 4,4 triệu đô la Singapore (gần 3 triệu USD).

Theo thỏa thuận, VNPT phải chịu chi phí 25%, phía CAT (Thái Lan) phải chịu chi phí khắc phục là 44,5%, phía REACH (Hồng Công) phải chịu 20,4%....Đồng thời để bảo vệ tuyến cáp trọng yếu SMW-3 còn lại, VTI đã đề xuất các đối tác thuê tàu hải quân tuần tra bảo vệ; lắp đặt hệ thống radar theo dõi dọc hành lang an toàn tuyến cáp...

Trước tình trạng mạng thông tin viễn thông phụ thuộc quá nhiều vào hai tuyến cáp quang biển SMW-3 và TVH, Bộ Bưu chính - viễn thông vừa có văn bản khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tham gia các dự án cáp quang biển với mục tiêu để VN có thêm nhiều tuyến cáp quang mới nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

Bộ Bưu chính - viễn thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia tuyến cáp quang AAG nối các nước Đông Nam Á với Mỹ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đưa hệ thống này vào hoạt động sớm, thay vì dự kiến năm 2008 như trước.

(Theo TTXVN, Tuổi Trẻ, SGGP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin liên quan

,
,
,
,