54 đề tài đoạt giải Sáng tạo KHKT TP.HCM 2003
16:40' 23/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngày 23/3, Ban giám khảo cuộc thi "Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật TP.HCM 2003" đã có buổi thảo luận thống nhất về việc chấm giải. Dự kiến sẽ có bốn giải Nhất, sáu giải Nhì, 13 giải Ba, và 16 giải Khuyến khích.

Hội đồng chấm thi KHKT TP.HCM thảo luận kết quả chấm giải.

Trong đó, có 11 giải về Sáng tạo Khoa học, 43 giải về Sáng tạo Kỹ thuật. Thông qua hội thi, đã có 50 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích được công bố hợp lệ. Dự kiến lễ tổng kết và phát giải sẽ diễn ra vào ngày 19/5. Ước tính mức giải thưởng và phần thưởng được trao là 235 triệu đồng, chủ yếu trích từ nguồn ngân sách Thành phố.

Cũng theo thông tin ban đầu của Hội đồng chấm thi giải thướng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), trong số 39 đề tài đoạt giải, TP.HCM có 15 đề tài đoạt giải thưởng. Trong đó, có một giải Nhất, một giải Nhì, năm giải Ba và tám giải Khuyến khích. Lễ trao giải thưởng VIFOTEC sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Tin, ảnh: Nam Giao

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thần Vệ nữ và chị Hằng hội ngộ (23/03/2004)
Những chú cá nổ mìn (22/03/2004)
Hàn Quốc: Tan vỡ hy vọng "sạch cúm gà"! (22/03/2004)
Chim và khỉ... giao tiếp để tránh kẻ thù (22/03/2004)
Hàng rào hóa chất để bảo vệ vườn nấm (22/03/2004)
Dùng robot cung cấp năng lượng cho Hubble (21/03/2004)
Khi phân bón được biến thành... thuốc nổ (21/03/2004)
Vừa ra mắt, Sedna đã "đèo bòng" (21/03/2004)
Phát hiện đàn đá cổ đại ở Ấn Độ (21/03/2004)
Ăn thịt muông thú: nguy cơ gây ra đại dịch (20/03/2004)
Cúm gia cầm: Diễn biến phức tạp ở Hà Lan (20/03/2004)
Lò hạt nhân Đà Lạt có thể hoạt động đến năm 2017 (20/03/2004)
TP.HCM: Gấp rút lập Trung tâm Công nghệ Sinh học (20/03/2004)
Vì sao người Neanderthal tuyệt chủng? (19/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang