Hàn Quốc: Tan vỡ hy vọng "sạch cúm gà"!
16:24' 22/03/2004 (GMT+7)

Hôm nay 22/3, Hàn Quốc đã khẳng định đợt dịch cúm gia cầm đầu tiên trong hơn một tháng qua, làm tiêu tan hy vọng tuyên bố xoá bỏ được loại virus gây ảnh hưởng nặng nề cho ngành gia cầm trong khu vực cũng như đã giết 24 người ở châu Á. Trong khi đó, tình hình cúm gia cầm tại Hà Lan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các quan chức y tế Hàn Quốc tại trang trại có dịch cúm.

Hàn Quốc: Đợt dịch được phát hiện vào cuối tuần trước ở tỉnh Kyonggi, buộc các nhà chức trách cho giết 16.000 con gà tại trang trại bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Nông nghiệp Huh Sang-man đã tới thăm khu vực này vào hôm nay và yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp, gia cầm tại một trang trại ở thành phố Yangju, cách thủ đô Seoul 40km về phía Bắc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với cúm gà lây lan cao. 400.000 con gà, vịt trong bán kính 3,2km từ trang trại có dịch sẽ bị tiêu huỷ. Trang trại gia cầm trong bán kính 32-40km sẽ được kiểm tra hai lần mỗi ngày qua điện thoại.

Bộ Nông nghiệp cho biết hơn 2.000 con gà, đã được vận chuyển từ trang trại có dịch tới một nhà máy chế biến ở miền Nam nước này, cũng sẽ bị giết. Virus cúm H5N1 lây lan cao cũng được tìm thấy ở một con chim ác là bị bắt ở thành phố Yangsan, miền Nam, nơi một đợt dịch được thông báo vào tháng 1. Tuyên bố của Bộ Nông nghiệp có đoạn: ''Chúng tôi đã xét nghiệm 99 con ác là và một con quạ ở Yangsan sau khi dịch bệnh được khẳng định vào ngày 11/1. Một con chim ác là được khẳng định nhiễm H5N1 vào thứ bảy 20/3''. Theo các nhà chức trách, dạng cúm gia cầm ở Hàn Quốc là một dạng yếu của H5N1.

Trước đợt dịch mới này, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tiêu huỷ gần năm triệu con gia cầm cũng như khẳng định các đợt dịch tại 19 trang trại trên toàn lãnh thổ kể từ đầu tháng 12. Chưa có người nào bị nhiễm cúm tại nước này. Hàn Quốc chuẩn bị tuyên bố không còn cúm gia cầm do không phát hiện đợt dịch mới nào trong sáu tuần qua kể từ ngày 5/2. Lượng thịt gà được tiêu thụ tại Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề do cúm gia cầm trong năm nay và xuất khẩu gà sang Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc đã bị đình chỉ.

Sản lượng cám gia cầm trong tháng 1 hiện chỉ đạt 288.407 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các quan chức chính phủ và nhiều nhóm dân sự đã tổ chức nhiều chiến dịch nhằm thuyết phục người dân rằng ăn thịt gà là an toàn. Những biện pháp trên cùng với lượng cung ứng gà có hạn đã giúp đẩy giá gà phục hồi trở lại mức 1.563 won (1,35 USD/kg). Hàn Quốc cũng ngừng nhập khẩu gia cầm từ Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Lào, Pakistan, Trung Quốc, Canada, Hong Kong và Mỹ do các đợt dịch cúm gia cầm.

Còn nhớ vào thứ sáu tuần trước (19/3), hai cơ quan quốc tế đã khuyến cáo các quốc gia châu Á không nên vội vàng tuyên bố chiến thắng đối với cúm gia cầm. Trong một tuyên bố chung, Tổ chức Nông Lương thuộc LHQ (FAO) và Tổ chức Sức khoẻ Động vật thế giới (OIE) nói: ''Cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc''. Ngay sau đó, LHQ cũng đưa ra lời khuyến cáo tương tự trong một thông điệp riêng. FAO và OIE khuyến cáo: ''Tại các quốc gia như Lào, Campuchia và Thái Lan, các đợt dịch cúm gia cầm mới có thể bùng phát. Chừng nào H5N1 chưa được kiểm soát hoàn toàn, nó vẫn là mối đe doạ đối với sức khoẻ con người. Các quốc gia nên tuyên bố dựa trên những đánh giá chiều sâu''.

Tuy nhiên, hai tổ chức trên cũng công nhận hơn ba tháng sau khi cúm gia cầm bùng phát ở nhiều nước châu Á, tình hình đã được cải thiện ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Ít nhất đã có 100 triệu con gia cầm chết hoặc bị giết để kiểm soát sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Cúm gia cầm đã xuất hiện ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Pakistan.

Tại Hà Lan, các quan chức y tế đã giết 600 con vịt  tại miền Trung sau khi các cuộc xét nghiệm cho thấy kháng thể virus cúm. Theo Bộ Nông nghiệp Hà Lan, mặc dù gần như chắc chắn đây là một dạng virus cúm vô hại song để phòng ngừa, họ đã cho giết vịt ở trang trại. Vào cuối tuần trước, 22.000 con gà tại Eemsmond ở miền Bắc đã bị giết bởi chúng cũng mang kháng thể virus cúm.

  • Minh Sơn (Theo Reuters, AP, Miami Herald)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chim và khỉ... giao tiếp để tránh kẻ thù (22/03/2004)
Hàng rào hóa chất để bảo vệ vườn nấm (22/03/2004)
Dùng robot cung cấp năng lượng cho Hubble (21/03/2004)
Khi phân bón được biến thành... thuốc nổ (21/03/2004)
Vừa ra mắt, Sedna đã "đèo bòng" (21/03/2004)
Phát hiện đàn đá cổ đại ở Ấn Độ (21/03/2004)
Ăn thịt muông thú: nguy cơ gây ra đại dịch (20/03/2004)
Cúm gia cầm: Diễn biến phức tạp ở Hà Lan (20/03/2004)
Lò hạt nhân Đà Lạt có thể hoạt động đến năm 2017 (20/03/2004)
TP.HCM: Gấp rút lập Trung tâm Công nghệ Sinh học (20/03/2004)
Vì sao người Neanderthal tuyệt chủng? (19/03/2004)
Bụi không gian vén màn bí ẩn về kim tự tháp (19/03/2004)
Đêm qua, một tiểu hành tinh lướt ngang Trái đất... (19/03/2004)
Đăng cai hội nghị về công nghệ sinh học sinh sản (19/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang