Lò hạt nhân Đà Lạt có thể hoạt động đến năm 2017
00:08' 20/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tính đến hôm nay 20/3/2004, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tròn 20 tuổi, đã vận hành được 26.320 giờ. Nếu vẫn sử dụng để sản xuất chất đồng vị phóng xạ, lò chỉ có thể hoạt động đến năm 2017.

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tròn 20 tuổi và đã có nhiều dấu hiệu... lão hóa.
Trong 20 năm qua, Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt đã triển khai và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để sản xuất các chất đồng vị phóng xạ, thiết bị điện tử hạt nhân, sản phẩm công nghệ sinh học, công nghệ bức xạ. Ngoài ra, Viện còn cung cấp các dịch vụ phân tích mẫu, quản lý và kiểm tra an toàn bức xạ... Lò hạt nhân Đà Lạt đã phục vụ có hiệu quả cho công tác nghiên cứu cơ bản và ứng dụng  trong các ngành: y tế, công nông nghiệp,  địa chất, tài nguyên khoáng sản,  dầu khí, sinh học và môi trường. 

Lò đã vận hành được 26.320 giờ, chủ yếu là ở mức công suất 500KW, tương ứng với năng lượng giải phóng là 524 MWd. Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã tập trung nghiên cứu sản xuất các chất đồng vị có nhu cầu sử dụng cao trong chẩn đoán và điều trị các tuyến bệnh về tuyến giáp, các loại máy để chẩn đoán và điều trị với các bệnh nội tạng, u lồi và da liễu. Viện cũng đang nghiên cứu sản xuất một số loại đồng vị phóng xạ mới để điều trị các bệnh về khớp và ung thư xương. Theo PGS TS Nguyễn Nhị Điền, viện trưởng, hiện nay nhu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh của các Khoa Y học hạt nhân ở nhiều bệnh viện trong nước là rất lớn song  Viện chỉ có thể đáp ứng 40% nhu cầu khách hàng

Mặt khác, do làm việc liên tục trong nhiều năm, một số thiết bị đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc, đứt gãy, giảm sút về chất lượng,... Nếu vẫn sử dụng để sản xuất chất đồng vị phóng xạ  thì lò hạt nhân chỉ có thể hoạt động đến năm 2017. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng cho nhu cầu kích hoạt và đào tạo cán bộ thì lò có thể hoạt động đến năm 2020.

Được biết sau khi giải phóng miền Nam, ngày 20/3/1984 lò chính thức vận hành lại với sự hỗ trợ từ phía Liên Xô (cũ). Từ đó đến nay, lò phản ứng hạt nhân hoạt động mỗi tháng một lần, mỗi lần liên tục trong 100 giờ với mức công suất là 500 kW.Trong suốt 20 năm làm việc, lò chưa gây ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người.

  • Nam Giao 
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM: Gấp rút lập Trung tâm Công nghệ Sinh học (20/03/2004)
Vì sao người Neanderthal tuyệt chủng? (19/03/2004)
Bụi không gian vén màn bí ẩn về kim tự tháp (19/03/2004)
Đêm qua, một tiểu hành tinh lướt ngang Trái đất... (19/03/2004)
Đăng cai hội nghị về công nghệ sinh học sinh sản (19/03/2004)
Đất mọi nơi trên Sao Hoả đều giống nhau (18/03/2004)
Làm gì để ngăn chim "đánh bom liều chết"? (18/03/2004)
Người Anglo-Saxons lép vế tại Anh (18/03/2004)
Câu chuyện về "quả cầu tuyết" Trái đất (18/03/2004)
99% doanh nghiệp TP.HCM chưa "mặn" với thiết bị nội (17/03/2004)
Thêm 5 đợt dịch cúm gà tại Campuchia (17/03/2004)
Âm nhạc nằm trong... tranh (17/03/2004)
Trao giải Nobel trẻ tại Mỹ (17/03/2004)
Thủ đoạn mới của sâu máy tính (17/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang