Johnny Cash sống lại tại nhà đấu giá Sotheby
16:38' 17/09/2004 (GMT+7)

12/9 vừa qua là kỉ niệm một năm ngày mất của Johnny Cash, cây đại thụ của dòng nhạc country Hoa Kỳ nên có lẽ vì thế mà những vật dụng của ông cùng người vợ quá cố June Carter Cash đã thu về một khoản thu hơn dự kiến tại buổi bán đấu giá tại New York của nhà Sotheby vào ngày 14/9 mới đây.

Mâm quay đĩa vàng Grammy 1986 là một bất ngờ lớn nhất trong buổi đấu giá lần này.

Nhà cái Sotheby hy vọng sẽ thu vào được khoảng 1,5 triệu USD cho 769 kỷ vật được gom góp trong hơn 5 thập niên ca hát của cặp vợ chồng vĩ đại này. Thế nhưng, chỉ mới 2 ngày đầu tiên con số chính thức được công bố đã là 2,3 triệu USD, trong đó được giá nhất là chiếc mâm quay đĩa vàng Grammy mà Johnny đã nhận chung với những Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison năm 1986. Nó đã được bán với giá 187.000 USD và nếu so với giá 7.000 USD dự kiến thu vào lúc ban đầu thì đây là một bất ngờ lớn nhất. Bất ngờ thứ 2 thuộc về cây guitar gỗ hiệu Grammer mà Johnny đã sử dụng trong những tour lưu diễn trước đây đã đạt con số 131.200 USD, cao hơn nhiều so với cái giá từ 10.000 đến 20.000 USD mà người ta mong đợi. Bức hình chân dung mà vua Elvis tặng cho June Carter Cash với dòng chữ "June, I love you" cũng đạt được con số ngoài mơ ước, 18.000 USD so với 1.200 USD giá khởi điểm. Một cây chân nến bằng bạc hiệu Tiffany được sử dụng trong những bữa ăn tối của vợ chồng Johnny cũng là một trong những món được giá nhất trong buổi đấu giá khi nó đem về 42.000 USD, gấp hơn 2 lần so với mong đợi...

Cây đàn hiệu Grammer được bán với giá 131.200USD, cao hơn 10 lần so với dự kiến.

Buổi đấu giá cũng được xem là một nhịp cầu nối liền nhiều thế hệ và kết nối nhiều vùng địa lý. Đa số người đến tham dự buổi đấu giá là những nhà sưu tầm, nghệ sỹ, người thân và rất nhiều fan hâm mộ ở nhiều nơi trên thế giới, họ đã phải cạnh tranh nhau để phát ra một cái giá cao nhất cho món đồ mà họ muốn sở hữu. Tuy chưa đến phiên đấu giá cho bức tượng bán thân Johnny (giá ban đầu là 800USD) nhưng với Richard Perry, một fan trung thành của gã cao bồi già thì anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho bức tượng sản xuất năm 1981 này. Marc Royer, một mục sư vùng Indian cũng thế. Ông bảo rằng sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai có thể lấy đi được chiếc đĩa bạch kim Johnny Cash at San Quentin (khoảng 3.500 USD dự kiến) mà Johnny nhận được từ tay ông trùm Clive Davis năm 1969, "Tôi có đầy đủ tất cả các album của ông nhưng tôi vẫn muốn được ở hữu một cái gì đó lớn hơn thế để bày tỏ sự yêu mến của tôi dành cho ông". Bà quả phụ Sharon Graves đã không ngần ngại bỏ ra 131.200 USD để sở hữu một cây guitar thùng thời 60 của nhà làm đàn Billy Grammer  như một món quà bổ sung thêm vào bộ sưu tập Johnny của người chồng quá cố.

Johnny Cash và vợ, June Carter Cash.

Người mua có thể đấu giá ngay tại nhà Sotheby ở New York hoặc qua mạng Ebay và không ít trong số đó đã ra về với vẻ mặt tiếc nuối vì không đủ sức cạnh tranh với những chiếc ví tiền lớn. Điều này một lần nữa xác tín sự ảnh hưởng cũng như tài năng của cặp vợ chồng nhà Cash. Họ là những cây đại thụ của làng nhạc Country và đã đóng góp vào đây những giá trị không thể phủ nhận. Johnny mất vào ngày 12/9/2003 vì bệnh tiểu đường và không lâu sau đó, 16/5/2004 bà quả phụ June Carter cũng qua đời sau một ca phẫu thuật tim không thành công. Buổi đấu giá của nhà Sotheby kéo dài 3 ngày, so với 1,5 triệu USD đề ra ban đầu xem ra lần này họ sẽ thu lại một con số ngoài mong đợi vì những bidder (người đặt giá) đang sẵn sàng mọi thứ cho những buổi đấu giá sau...

Dưới đây là một vài hình ảnh và giá khởi điểm những món đồ của Johnny được đấu giá:

Đĩa bạch kim, "Johnny Cash at San Quentin" (khởi điểm: 3.500USD).

Bức hình Elvis Presley tặng cho June Carter (khởi điểm 1.200USD, bán: 18.000USD).

Chân nến bằng bạc (khởi điểm: 20.000USD, bán: 42.000USD).

Bộ váy choàng hiệu Lilli Ann của June Carter Cash (khởi điểm: 1.500USD, bán: 2.750USD).

Tượng bán thân Johnny (khởi điểm: 800USD).

Cây piano mà Johnny chơi chung clip video "Hurt" (khởi điểm: 66.000USD).

Cây guitar Epiphone (khởi điểm: 20.400USD).

Bức hình 2 vợ chồng Johnny chụp chung với Tổng thống Richard Nixon năm 1973 (khởi điểm: 1.200USD).

Cây guitar Ceramona VI (khởi điểm: 1.500USD, bán: 16.000USD).

  • M.C (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ có Hậu Sao Mai điểm hẹn? (17/09/2004)
Usher dẫn đầu đề cử AMA (16/09/2004)
Sở VH-TT TPHCM đối thoại với Phóng viên văn hoá (14/09/2004)
Sao sáng lúc bình minh (12/09/2004)
SMĐH: Chuyện phía sau sàn diễn (12/09/2004)
Chỉ còn đêm nay nữa thôi (12/09/2004)
Đạo diễn Việt Tú: Tôi rất hạnh phúc với SMĐH (10/09/2004)
Mỹ Tâm tiết lộ về liveshow ''Trở về dấu yêu'' (09/09/2004)
Nhạc sĩ trẻ tìm về đại ngàn (09/09/2004)
Chúng tôi là những người bạn thân thiết (09/09/2004)
Mỹ Dung: Ca sỹ chuyên nghiệp phải vượt qua sức ép (07/09/2004)
Như thiên nga, anh đã thả hồn mình... (06/09/2004)
Hát khúc quân hành trên quê hương quan họ (06/09/2004)
Công ty Nhạc Xanh khởi kiện ca sĩ Anh Kiệt (05/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang