Nhóm MPS: kiện nhau khi rã đám?
06:04' 11/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chuyện tan hợp của các nhóm hát đã trở nên quá bình thường. Nhưng tan hợp đến mức có thể kiện cáo lẫn nhau thì bây giờ mới có...

Ra đi không êm ấm

MPS của ngày hôm qua (từ trên xuống): Khánh Phương, Xuân Vinh, Trần Tuyên.

Sau khi giải quyết êm xuôi vụ lùm xùm với Công ty Con cò bé bé vào năm ngoái (cùng với việc một thành viên rời nhóm), tưởng chừng nhóm MP5 (đã đổi thành MPS) yên ổn mà chuyên tâm ca hát, nhưng mới đây họ lại lâm vào cảnh nội bộ lục đục. Thành viên kỳ cựu từ những ngày đầu thành lập nhóm - Xuân Vinh, đã dứt áo ra đi. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu thành viên này không ngưng hợp tác với các thành viên còn lại một cách đột ngột. Cú thắng gấp này làm nhóm MPS phải ngưng hát một thời gian, gây thiệt hại tài chính và uy tín không nhỏ.

Trưởng nhóm MPS, Khánh Phương khẳng định: "Xuân Vinh có những biểu hiện không tích cực, không nhiệt tình để bảo đảm công việc của nhóm được trôi chảy. Đáng buồn nhất là sau đó chúng tôi phát hiện Vinh lén đi thu âm riêng. Điều này chứng tỏ Vinh không tôn trọng anh em trong nhóm". Việc tách nhóm đi hát solo của một thành viên có khả năng, là chuyện thường gặp ở nhiều nhóm hát. Thế nên, ý định rời MPS của Xuân Vinh cũng chẳng phải là chuyện động trời mà là nằm trong một quy luật tất yếu. Nó "động trời" là ở chỗ diễn tiến quá đột ngột làm nhóm này không xoay trở kịp: "Chúng tôi không cản trở chuyện Vinh đi hát solo mà là do Vinh ngang nhiên tạo sự khó chịu trong nhóm, mặc kệ chuyện nhóm ca hát ra sao. Lúc đầu Vinh nói là vài tháng nữa mới đi nhưng sau đó thì đi luôn" - Khánh Phương cho biết thêm.

Trong khi đó, Xuân Vinh lại cho rằng: "Tôi đã báo trước một tháng việc tách nhóm, nên chuyện không chuẩn bị được công việc là do MPS chứ không phải lỗi của tôi!".

Kiện người có công (?)

Giờ mỗi người một hướng.

Sau khi không còn chịu sự quản lý của Công ty Con cò bé bé, MP5 về đầu quân, ký kết hợp đồng với ông bầu Hoàng Tuấn từ tháng 11/2003 và đổi tên thành MPS. Lúc này nhóm gồm các thành viên Khánh Phương, Xuân Vinh và Trần Tuyên. Chưa đi hết hợp đồng một năm rưỡi, đã xảy ra chuyện. Nhóm trưởng Khánh Phương khẳng định mình và Xuân Vinh có sở thích âm nhạc giống nhau gần như tuyệt đối, và Vinh là người tạo nên chất xúc tác mạnh mẽ để nhóm có hứng thú hoạt động (chính Vinh là người nghĩ ra cái tên MP5 cho nhóm), đồng thời cũng cho rằng Vinh đáng bị kiện!

Chuyện Xuân Vinh ngưng hợp tác với hai thành viên còn lại đã gây ít nhiều bức xúc, song không nghiêm trọng bằng việc phá vỡ hợp đồng của cả nhóm với bầu Hoàng Tuấn. Vì thế, cho dù có đi hát solo hay không, Xuân Vinh cũng đều có thể bị kiện vì chưa thanh lý hợp đồng đã ký. Khuyết một thành viên, dĩ nhiên MPS không thể nhận show mới và cũng không thể thực hiện show đã nhận. Thực tế là từ lúc Xuân Vinh rời nhóm từ giữa tháng 5 đến nay, MPS phải ngưng biểu diễn và đi tìm người mới trám chỗ.

Người đi cho rằng: "Phương năn nỉ đi hát vài show nữa do đã lỡ nhận nên tôi vẫn tiếp tục hợp tác. Tôi vẫn phải ráng làm việc với nhóm vì những ràng buộc về mặt tình cảm, dù tinh thần của nhóm đã mất từ lâu do cách làm việc của nhóm trưởng". Người ở lại nói: "Vinh có hướng đi khác, nhóm không cản trở. Nhưng Vinh ra đi với cách cư xử không khéo làm anh em rất bức xúc".

Thực tế, quyết định rời nhóm là để hát solo nhưng cho đến giờ này Xuân Vinh đã bỏ ngang ý định đó để theo học tại chức Kinh tế và quản lý cửa hàng cho gia đình. MPS hiện đã có thêm thành viên mới Quốc Đạt, người mẫu của CLB Thời trang Thanh niên, và sẽ ra mắt trở lại trong chương trình Giai điệu tình thương 3 do báo Đồng Nai tổ chức tại thành phố Biên Hòa tối 10/6. Dù họ có dắt nhau ra tòa hay không thì cũng đã thấy rõ một điều: do thiếu định hướng trong quá trình hoạt động, MPS chẳng những không tránh được vết xe đổ, mà còn gây nên một vụ việc nghe ra còn tệ hơn những chuyện rùm beng của các nhóm đi trước.

  • Võ Tiến

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhạc sĩ Thế Hiển cầu cứu Hội nhạc sĩ VN (10/06/2004)
NS Bảo Chấn có lời xin lỗi chính thức! (08/06/2004)
Đoan Trang và live show "Khi tôi 20" (08/06/2004)
Độc quyền ca khúc: Mua dễ, giữ khó! (07/06/2004)
Âm nhạc vì hoà bình: Mục đích là từ thiện (04/06/2004)
Britney Spears sẽ làm hỏng các fan Trung Quốc? (02/06/2004)
Usher đi vào lịch sử, Hoàng tử bị phế truất (02/06/2004)
Rock: Sân rộng nhưng không dễ vào! (31/05/2004)
VH1 phát sóng "50 ca khúc tồi nhất" (30/05/2004)
Thiếu tài năng và tính chuyên nghiệp (30/05/2004)
Thời của piano kỹ thuật số? (29/05/2004)
Vẫn những gương mặt cũ! (27/05/2004)
Chiến thắng thuộc về người da màu! (27/05/2004)
Ðại nhạc hội ghi-ta toàn quốc 2004 (26/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang