Ðại nhạc hội ghi-ta toàn quốc 2004
11:27' 26/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đại nhạc hội ghi-ta toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra tại khách sạn Hòn Tre (Khánh Hoà) từ 21 - 25/8/2004. Thêm một lần, các tài năng ghi-ta trẻ cả nước có dịâpso tài, thử sức. Bộ VHTT, Hội nhạc sĩ Việt Nam là những đơn vị tổ chức đại nhạc hội, dưới sự bảo trợ của ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Latin Sky - Ban nhạc xuất sắc tại ĐNH ghita lần 1

Những nghệ sĩ có tuổi dưới 32 là công dân Việt Nam, Việt kiều có trình độ sơ cấp ghi-ta được đào tạo tại các trường nghệ thuật và những người tự học ghi-ta đều có thể tham dự cuộc thi tại Ðại nhạc hội ghi-ta toàn quốc 2004.

Với mục đích hỗ trợ và tôn vinh những tài năng ghi-ta trẻ, tạo điều kiện học hỏi cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, đại nhạc hội mở ra như một sân chơi để các bạn trẻ tham gia. Sự trở về của các nhạc sĩ ghi-ta gốc Việt nổi tiếng thế giới trong lần Đại nhạc hội trước (tháng 5/2002) cũng là một trong những hoạt động rất được quan tâm. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng viên bộ môn này cũng có cơ hội nâng cao chất lượng giảng dạy và biểu diễn.

Tương tự lần thi trước, đại nhạc hội sẽ chia làm hai ban: Ban độc tấu ghi-ta cổ điển (gồm bảng một từ 14 tuổi trở xuống, bảng 2 từ 14 đến 18 tuổi, bảng ba từ 18 đến 32 tuổi); Ban hòa tấu ghi-ta không chia theo bảng mà dành cho các nhóm hòa tấu (song tấu, tam tấu, tứ tấu),... hoặc hòa tấu cùng với hát, múa, mang phong cách nhạc cổ điển, nhạc Pop, nhạc Flamenco, Jazz... Vòng sơ kết, ban độc tấu ghi-ta cổ điển sẽ chọn 14 thí sinh, 6 ban hòa tấu ghi-ta. Vòng chung kết chọn 6 thí sinh, 4 ban hòa tấu ghi-ta vào danh sách Tài năng trẻ ghi-ta Việt Nam 2004.

10 thành viên lọt vào danh sách Tài năng trẻ ghi-ta Việt Nam sẽ được cấp Bằng chứng nhận, Cúp ghi-ta vàng và 5 triệu đồng. Riêng thành viên đứng đầu ở hai ban được thưởng thêm 5 triệu đồng. Ðặc biệt nghệ sĩ đứng đầu ban ghi-ta cổ điển sẽ được Ðại sứ quán Tây Ban Nha mời dự Liên hoan ghi-ta quốc tế tại Co'rdoba (Tây Ban Nha) vào tháng 7/2005 kèm danh hiệu "Thành viên ưu tú tài năng trẻ ghi-ta Việt Nam" và Cúp Ngọc Việt của nhà tài trợ chính.

Ðơn vị có nhiều thí sinh đạt giải cao sẽ nhận được biểu tượng vàng Khuê Văn Các do Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng Việt Nam (Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng) trao tặng. Ngoài ra có thêm giải cho thí sinh trẻ nhất, giải cho thí sinh nữ biểu diễn duyên dáng, giải cho nghệ sĩ biểu diễn bài Việt Nam hay nhất, giải cho thí sinh trong ban nhạc ghi-ta trình tấu xuất sắc, giải cho những bài tự sáng tác hay nhất, giải cho ban nhạc được nhiều người yêu thích nhất... Thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi Ban tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại và ở tại Khách sạn Thành Ðạt - 88 Trần Phú (Nha Trang).

  • Nhật Mai

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Usher tại vị, Hip Hop vẫn chiếm ngôi đầu (24/05/2004)
Mở cửa Ngân hàng dữ liệu Âm nhạc (24/05/2004)
Nhật thực 2: Đêm không có lửa! (22/05/2004)
''Nối vòng tay bạn bè khắp nơi!'' (21/05/2004)
Đòi tác quyền cho "Cây đàn sinh viên" (19/05/2004)
Đêm của giai điệu Na Uy sâu lắng... (18/05/2004)
Avril Lavigne và những trưởng thành trong album mới (17/05/2004)
Eurovision 2004: Bất ngờ lớn từ đất nước Ukraine! (17/05/2004)
Khóc, cười chuyện nhạc "ăn theo"! (14/05/2004)
''Quy mô nhất từ trước đến nay'' (12/05/2004)
''Âm nhạc và những người bạn'' tháng 5: Rock Sài Gòn (12/05/2004)
Ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ biểu diễn tại quê nhà? (10/05/2004)
Nhạc sĩ Nguyên Lê trở về với cội nguồn (08/05/2004)
Diana với ''The girl in the other room'' (06/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang