Đoan Trang và live show "Khi tôi 20"
06:19' 08/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet)Tối 11/6,  tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên-Huế ca sĩ trẻ Đoan Trang lần đầu tiên có một live show mang tên Khi tôi 20. Chương trình được truyền trực tiếp trên 7 đài truyền hình: Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ.

Ca sĩ Yayaying

Ngoài ca sĩ chính Đoan Trang, chương trình còn có sự tham gia của Ngọc Anh, Trần Tâm, Phi Hùng, Lý Hải... và khách mời đặc biệt đến từ Thái Lan: ca sĩ nhạc pop Yayaying. Ca sĩ Yayaying tên thật Veerawan Phongam, sinh năm 1983. Cô tốt nghiệp khoa Nhân văn trường ĐH Bangkok. Yayaying thích chơi piano, thể thao, nghe nhạc và mua sắm.

Mỗi album của Yayyaying như tìm đến một màu sắc khác nhau. Album đầu tay mang tên Yayaying phát hành năm 1999 là sự kết hợp nhiều nhạc cụ của các nước châu Á như sáo Trung Quốc, đàn Sita Ấn Độ, đàn Koto của Nhật. Album thứ hai tên Jeedd thể hiện nhiều bài hát vui nhộn theo thể lọai dance, được giới trẻ đặc biệt mến mộ. Album thứ ba tên Xin lỗi, xin lỗi phát hành năm 2003 có nét dễ thương và sự tự tin của thiếu niên Thái Lan trong cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ Đoan Trang

Dù đang gấp rút chuẩn bị nhiều kế họach khác, ca sĩ Đoan Trang đã nhanh chóng bước vào tập luyện để chạy theo chương trình Khi tôi 20. Ca sĩ Đoan Trang sẽ trình bày những ca khúc quen thuộc như Vô tình, Cám ơn một đóa xuân ngời, Forget me not, Khi tôi 20... Đoan Trang sẽ hát bài Xin đừng quên tôi với ca sĩ Yayaying.

Trong số ca sĩ trẻ nổi lên gần đây, Đoan Trang từng được đánh giá như một ca sĩ có cá tính và rất dễ "hóa sao". Tuy nhiên, sức "hot" của Đoan Trang trở nên trầm lắng khi gặp phải một số gương mặt mới bức phá ngoạn mục hơn. Vì vậy, nếu live show Khi ta 20 thành công, Đoan Trang sẽ có bước đệm mới thẳng tiến.

  • T.C
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Độc quyền ca khúc: Mua dễ, giữ khó! (07/06/2004)
Âm nhạc vì hoà bình: Mục đích là từ thiện (04/06/2004)
Britney Spears sẽ làm hỏng các fan Trung Quốc? (02/06/2004)
Usher đi vào lịch sử, Hoàng tử bị phế truất (02/06/2004)
Rock: Sân rộng nhưng không dễ vào! (31/05/2004)
VH1 phát sóng "50 ca khúc tồi nhất" (30/05/2004)
Thiếu tài năng và tính chuyên nghiệp (30/05/2004)
Thời của piano kỹ thuật số? (29/05/2004)
Vẫn những gương mặt cũ! (27/05/2004)
Chiến thắng thuộc về người da màu! (27/05/2004)
Ðại nhạc hội ghi-ta toàn quốc 2004 (26/05/2004)
Usher tại vị, Hip Hop vẫn chiếm ngôi đầu (24/05/2004)
Mở cửa Ngân hàng dữ liệu Âm nhạc (24/05/2004)
Nhật thực 2: Đêm không có lửa! (22/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang