SMĐH: Xác định hướng chuyên nghiệp
08:17' 22/09/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Kết quả quan trong nhất của cuộc thi SMĐH đem lại có thể là:Tính chuyên nghiệp của nhạc trẻ Việt Nam đang dần được xác định...

Tùng Dương

Một lần nữa phải khẳng định là SMĐH đã thành công, mà trong đó thành công lớn nhất là nó đã hé ra một hướng đi mới cho con đường chuyên nghiệp của nhạc trẻ Việt Nam. Đã đến lúc cần phải có những làn gió mới thổi tung những ý niệm cũ rích vốn làm cho nhạc trẻ Việt Nam dậm chân tại chỗ bấy lâu nay. Sự phát triển tự phát, manh mún, vay mượn không dựa trên một nền tảng vững chắc sẽ rất dễ bị lay động khi gặp cơn gió cấp và cũng không thể xem đó như là một công thức quyết định sự thành bại của cả một nền nhạc trẻ khi mà nền nhạc trẻ đó vẫn chưa phát huy hết được những nội lực của mình. Có điều đó là do lâu nay người ta vẫn chịu khó đi trên một lối mòn công thức chung mà ít chịu đầu tư, tìm tòi khai phá những hướng đi mới.

Đã qua rồi thời mặt hồ nhạc trẻ liên tiếp dậy sóng bởi những cơn bão mang tên Hồng Nhung, Thanh Lam, Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, Mỹ Linh… để rồi tiếp đó rơi vào trạng thái bình yên đến ảm đạm khi vắng dần những cơn gió mang tính đột phá khi xưa. Giờ đây, mặt hồ ấy đã bắt đầu dậy sóng bởi làn gió mới SMĐH: Những người trong cuộc thi này đã thật sự mang đến một niềm hy vọng…

Ngọc Khuê

Người nghệ sỹ và khán giả là 2 vế quan trọng bậc nhất quyết định chiều mũi tên lên xuống của biểu đồ chuyên nghiệp. Và trong 2 vế đối xứng ấy, người quản lý, nhà sản xuất, tác giả cùng kỹ nghệ lăng xê chính là dấu gạch nối kết liền. Chất lượng thị hiếu sẽ được tăng dần khi các ca sỹ luôn thể hiện được sự cố gắng tìm tòi và làm mới mình trong nhiều thể loại. Sự lăng xê nào cũng đều phải có tuổi thọ của nó, người hay là người biết vừa dựa vào sức mạnh lăng xê mà cũng luôn biết phát triển năng lực của mình. Đời sống âm nhạc càng chuyên nghiệp thì sẽ càng lộ rõ đặc tính “đào thải”. Mà muốn không trở về lại vạch xuất phát ban đầu thì người nghệ sỹ luôn phải cố gắng hoàn thiện mình, kể cả khi ngọn đèn lăng xê bắt đầu hắt bóng. Không ai ngăn cấm một đứa bé nuôi dưỡng khát vọng của mình được trở thành ca sỹ nổi tiếng trong tương lai nhưng niềm khát vọng ấy trước tiên phải được hun đúc bằng sự khổ luyện kết tinh với niềm đam mê vô bờ rồi mới cộng đến sự hậu thuẫn phía sau.

Ở buổi giao thời này, tiếc rằng đã có những giá trị mới đặt nặng sự hậu thuẫn lên phía trước, bỏ lửng sự khổ luyện và năng lực phía sau và… đã thành công. Sự thành công ấy vô tình trở thành một công thức phát triển chung, để rồi theo thời gian nó đã lôi kéo được một số đông thị hiếu có thật và sẽ rất đáng lo ngại nếu nhạc trẻ Việt Nam được phát triển đa phần theo công thức này. Ít nhiều từ cuộc thi SMĐH lần này, người ta cũng cảm được một sự đổi khác khi công nghệ lăng xê gắn liền với chất lượng biểu diễn cũng như chiều sâu giọng hát. Có tài và được lăng xê bài bản, dài hơi và có quy cũ thì đó là một cơ may, không chỉ riêng cho cá nhân ai mà là cơ may của cả một nền nhạc trẻ.

Kasim Hoàng Vũ

Những ca sỹ trẻ SMĐH rõ ràng đã đem đến một luồng thổi hy vọng mới và chính vì thế họ sẽ phải thường xuyên được nhận những lời động viên, cổ súy khi đang rụt rè chuẩn bị dạm ngõ con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Người gạch nối VTV quả có lý khi quyết định lập thêm một Giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật để tạo một sự công bằng nên có nhưng sẽ càng thuyết phục hơn nếu như quyết định ấy đến sớm và khéo léo hơn để không phải nhận nhiều chiều phản hồi dư âm đêm chung kết của dư luận.

Câu chuyện về SMĐH đến đây chỉ mới kết thúc chương I mang tên “ra mắt”, rồi còn phải có nhiều chương tiếp theo để lôi kéo công chúng. Người ta đang quan tâm liệu sau SMĐH các thí sinh sẽ như thế nào, thật ra đó mới là điều quan trọng nhất và mong rằng đó sẽ không là lãng quên. Để đạt được đến mặt bằng nhạc trẻ chuyên nghiệp còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố, từ sự bành trướng của thị trường băng đĩa lậu, sự sáng suốt của nhà quản lý, kỹ thuật phòng thu, chất lượng của những lò đào tạo cho đến sự xuất hiện của những dòng chảy mới, những nhân tố mới…, SMĐH đã đem lại được một luồng gió mới và hy vọng từ đây nó sẽ góp những viên đá chắc chắn để xây dựng một nền móng nhạc trẻ vững chắc…

  • M. Cường

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhóm "The Beatles" xuất hiện ở Việt Nam? (21/09/2004)
22/9 chính thức phát sóng VTV Bài hát tôi yêu (20/09/2004)
Giải âm nhạc hòa bình sẽ diễn ra tại San Francisco (20/09/2004)
Khánh Linh đoạt HCĐ LH ca khúc pop - rock lần IV (17/09/2004)
Đêm nhạc Rock "Battle of Bands" (17/09/2004)
Johnny Cash sống lại tại nhà đấu giá Sotheby (17/09/2004)
Sẽ có Hậu Sao Mai điểm hẹn? (17/09/2004)
Usher dẫn đầu đề cử AMA (16/09/2004)
Sở VH-TT TPHCM đối thoại với Phóng viên văn hoá (14/09/2004)
Sao sáng lúc bình minh (12/09/2004)
SMĐH: Chuyện phía sau sàn diễn (12/09/2004)
Chỉ còn đêm nay nữa thôi (12/09/2004)
Đạo diễn Việt Tú: Tôi rất hạnh phúc với SMĐH (10/09/2004)
Mỹ Tâm tiết lộ về liveshow ''Trở về dấu yêu'' (09/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang