Làm gì để ngăn chim "đánh bom liều chết"?
20:46' 18/03/2004 (GMT+7)

Mỗi năm, số lượng chim chết trên thế giới lên tới hàng tỷ con. Chỉ riêng ở Anh đã có tới hơn 30 triệu con chim chết vì lý do rất "trời ơi đất hỡi": đâm đầu vào... cửa kính. Làm gì để hạn chế hiện tượng "đánh bom liều chết" này, đặc biệt là với nhiều loài chim quý hiếm?

Mắt chim không phân biệt được cửa kính với trời xanh, và thế là tai nạn xảy ra.

Theo Hội Điểu học Anh quốc (BTO), hàng năm có khoảng 100 triệu con chim đâm thẳng đầu vào cửa kính trong suốt, với tỷ lệ tử vong lên tới khoảng 1/3, trong đó có cả những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Do vậy, tổ chức này đang tiến hành một cuộc khảo sát nhằm nghiên cứu các hiệu ứng đối với dân số loài chim, từ đó tìm ra phương pháp giảm thiểu tỷ lệ tử vong cho chúng.

Trong số các đề xuất ban đầu, có cả kế hoạch dán hình ảnh chim săn mồi lên cửa sổ trong vườn để đuổi chim bay đi, ngăn không cho chúng va vào cửa kính. Mike Toms, điều phối viên của BTO, cho biết: "Số lượng chim chết mỗi năm một tăng lên, trong đó có nhiều loài đang có nguy cơ biến mất. Chúng tôi rất quan tâm đến báo cáo về hiện tượng chim hét lao đầu vào cửa sổ, không chỉ vì dân số của chúng đang giảm mạnh mà chúng còn là loài đặc biệt quan trọng đối với sinh thái vườn".

Mỗi năm, ở Anh có 11.000 con chim được đeo vòng để theo dõi và nghiên cứu song một nửa số này đã chết. Chim cắt, sẻ nhà, két cổ đỏ, chim mai hoa, sẻ lục, v.v... tất cả đều chết vì đâm phải cửa kính. Hiện nay, BTO đang áp dụng phương pháp dán hình ảnh chim săn mồi hoặc mạng nhện lên cửa kính để xua đuổi các loài chim, và thực tế đã chứng minh là phương pháp này làm giảm rõ rệt số vụ "oanh tạc" vào cửa kính. BTO cho biết: "Chim rất thích tụ tập ở vườn, đặc biệt là những nơi có rải thức ăn và lót tổ sẵn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cuộc sống bên cạnh con người tương đối đắt, trong đó có cả "chi phí" va chạm với cửa kính".

Toms nói thêm: "Có ba nguyên nhân cơ bản trực tiếp đe doạ đến tính mạng của loài chim: mèo, va vào ô-tô và lao đầu vào cửa kính. Kể từ những năm 1970 đến nay, dân số loài chim hét đã giảm xuống còn một nửa. Đây là loài chuyên sống ở vườn, vì thế bất cứ yếu tố nào tác động đến môi trường vườn đều ảnh hưởng đến dân số của chúng. Từ nay đến tháng 8, chúng tôi sẽ hoàn tất cuộc nghiên cứu và tìm ra giải pháp thích hợp nhất để giữ cho dân số loài chim bớt sụt giảm."

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người Anglo-Saxons lép vế tại Anh (18/03/2004)
Câu chuyện về "quả cầu tuyết" Trái đất (18/03/2004)
99% doanh nghiệp TP.HCM chưa "mặn" với thiết bị nội (17/03/2004)
Thêm 5 đợt dịch cúm gà tại Campuchia (17/03/2004)
Âm nhạc nằm trong... tranh (17/03/2004)
Trao giải Nobel trẻ tại Mỹ (17/03/2004)
Thủ đoạn mới của sâu máy tính (17/03/2004)
Lốc xoáy - hiện tượng thiên nhiên bí ẩn (17/03/2004)
Con người biết tư duy biểu tượng cách đây hơn 1 triệu năm? (17/03/2004)
Cúm gia cầm: Tạm lắng ở châu Á, ẩn hiện ở châu Âu (16/03/2004)
Đào tạo ngay công nghệ nano trong năm 2004 (16/03/2004)
Bảo tồn chó hoang bằng... nước tiểu (16/03/2004)
15/3 - "ngày ô nhục của người La Mã cổ đại" (16/03/2004)
San hô "rộng rãi" cung cấp thức ăn cho láng giềng (16/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang