Trao giải Nobel trẻ tại Mỹ
19:16' 17/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một học sinh ở Massachusetts (Mỹ) đã giành vị trí số một của Giải thưởng "Tìm kiếm tài năng khoa học Intel" năm 2004 do đã phát triển cách chẩn đoán ung thư nhanh hơn. Đây là cuộc thi khoa học lâu đời và có uy tín nhất ở Mỹ dành cho học sinh trung học, còn được xem là ''Giải Nobel trẻ''.

Logo của Giải ''Nobel Trẻ''.

Herbert Mason Hedberg, 17 tuổi, theo học tại trường trung học North Attleboro, đã tiến hành thí nghiệm với enzyme telomerase. Enzyme này được tìm thấy trong các tế bào ung thư.

Hedberg quan tâm tới đề tài này vào thời điểm bà của cậu đang phải điều trị ung thư. Nhà khoa học trẻ trên nhận được một suất học bổng đại học trị giá 100.000 USD. Chín thí sinh còn lại trong Tốp 10 được trao các suất học bổng trị giá ít nhất 20.000 USD. 30 thí sinh tiếp theo lọt vào chung kết nhận được 5.000 USD. Tất cả sẽ tới thăm Tổng thống Mỹ Bush, nói chuyện với các nhà khoa học và có những buổi thuyết trình công khai về nghiên cứu của họ.

Herbert Mason Hedberg.

Boris Alexeev, 17 tuổi thuộc trường trung học Cedar Shoals, đứng vị trí thứ hai với học bổng 75.000 USD. Nghiên cứu của cậu liên quan tới lý thuyết tự động - cơ sở toán học cho việc ''khớp hình'', có giá trị ứng dụng trong nhận dạng giọng nói và di truyền.

Ryna Karnik thuộc trường trung học Oregon Episcopal đứng vị trí thứ ba với học bổng 50.000 USD. Cậu đã phát triển phương pháp khác biệt để chế tạo vi mạch. Điều đáng mừng là Hà Minh Duy, một lưu học sinh gốc Việt 18 tuổi đang theo học tại Trường Ulysses S. Grant, Portland, là một trong 40 thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Hàng năm, Công ty Intel có trụ sở tại Santa Clara trao thưởng trị giá hơn 600.000 USD cho 300 nhà khoa học trẻ (tuổi từ 16 tới 19) và trường trung học của họ - những người đã lọt vào vòng bán kết của Giải thưởng "Tìm kiếm tài năng khoa học Intel" - tên viết tắt tiếng Anh là Intel STS. Giải Intel STS ra đời vào năm 1942 nhằm khuyến khích học sinh quan tâm tới khoa học ở độ tuổi rất sớm và tạo cho họ diễn đàn để chia sẻ ý tưởng với các nhà khoa học trẻ, tài năng khác trên khắp nước Mỹ. Các học sinh phải nộp một dự án nghiên cứu của họ thuộc bất kỳ đề tài khoa học nào.

Trong 63 năm qua, Intel STS đã công nhận hơn 2.500 học sinh lọt vào vòng chung kết. Họ đã có những đóng góp to lớn cho khoa chọ và đã giành hơn 100 trong số các huy chương toán học và khoa học vinh dự nhất, trong đó có cả năm giải Nobel, ba huy chương khoa học quốc gia, v.v...

  • Minh Sơn 
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ đoạn mới của sâu máy tính (17/03/2004)
Lốc xoáy - hiện tượng thiên nhiên bí ẩn (17/03/2004)
Con người biết tư duy biểu tượng cách đây hơn 1 triệu năm? (17/03/2004)
Cúm gia cầm: Tạm lắng ở châu Á, ẩn hiện ở châu Âu (16/03/2004)
Đào tạo ngay công nghệ nano trong năm 2004 (16/03/2004)
Bảo tồn chó hoang bằng... nước tiểu (16/03/2004)
15/3 - "ngày ô nhục của người La Mã cổ đại" (16/03/2004)
San hô "rộng rãi" cung cấp thức ăn cho láng giềng (16/03/2004)
Trị hói bằng tế bào gốc nang lông (15/03/2004)
Máu nhân tạo mới? Phải có... hiểu biết khoa học! (15/03/2004)
Một mình bay không nghỉ vòng quanh thế giới (15/03/2004)
Thái dương hệ bổ sung "thành viên mới" (15/03/2004)
Dây dẫn đàn hồi bằng vàng (15/03/2004)
Hương vị bỏng ngô = Chất diacetyl + Bệnh công nhân (14/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang