(VietNamNet) - PGS TS Phan Minh Tân, phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) TP.HCM đã thừa nhận như vậy tại cuộc toạ đàm về giai đoạn 2004-2005 của chương trình "Chế tạo thiết bị hỗ trợ doanh nghiệp", diễn ra vào sáng 17/3.
|
Ông Võ Quang Minh, PGĐ TT Phát triển - Chuyển giao Công nghệ ngành nhựa: "DN e dè khi đặt hàng cho các nhà khoa học. Bởi trong khi DN cần gấp thì các nhà khoa học cần thời gian để... nghiên cứu, đến khi làm xong thl sản phẩm nước ngoài đã giảm giá." |
Theo ông Phan Minh Tân, Sở KH-CN TP.HCM đã điều tra về nhu cầu thiết bị của các doanh nghiệp (DN) song chỉ nhận được 37 phiếu trả lời trong tổng số... 5.000 phiếu điều tra được phát ra (đạt tỷ lệ 0,74%).
Theo ước tính, hàng năm các DN Việt Nam phải nhập khẩu thiết bị sản xuất trị giá 3 tỷ USD. Trong khi đó, doanh số thiết bị do các trường, viện nghiên cứu của TP.HCM thu từ hoạt động chế tạo và cung cấp cho DN chỉ ở mức 13-16 triệu USD/năm. Chương trình chế tạo thiết bị hỗ trợ DN dự tính sẽ nghiên cứu chế tạo thiết bị mới theo yêu cầu của DN, nội địa hoá 15-20 công nghệ nước ngoài nhằm tiếp tục phát triển thị trường KH-CN.
Trong giai đoạn 2000-2003, Chương trình đã triển khai nghiên cứu cải tiến 52 dự án thiết bị mẫu với kinh phí đầu tư là 13,8 tỷ đồng. Trong đó, có 18 thiết bị do Việt Nam chế tạo lần đầu tiên, trong đó có sáu thiết bị có khả năng cạnh tranh với thiết bị ngoại. Qua đó, đã tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu thiết bị cho cho DN là 8 triệu USD. Theo đánh giá của Sở KH-CN TP.HCM, hiệu quả hỗ trợ là 1/20, nghĩa là Nhà nước đầu tư một đồng cho nghiên cứu chế tạo thiết bị, DN tiết kiệm được 20 đồng.
Tuy nhiên, qua khảo sát, nguyên nhân khiến DN chưa mặn mà với Chương trình là do không nhận được thông tin cần thiết về Chương trình, chưa thật sự tin tưởng vào khả năng chế tạo của các nhà khoa học. Ngoài ra, nhu cầu về máy móc cũng không được đáp ứng ngay. Sau các thủ tục đặt hàng, DN còn phải tốn thêm thời gian chờ đợi các nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu.
|