221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1124109
Đến 6h ngày 3/11, Hà Nội còn 63 điểm ngập úng
1
Article
null
Đến 6h ngày 3/11, Hà Nội còn 63 điểm ngập úng
,

 - Trao đổi với VietNamNet sáng nay (3/11), Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết tính, đến 6h sáng, trên toàn địa bàn thành phố còn 63 điểm úng ngập, cần tiếp tục tập trung theo dõi, giải quyết...

>> Toàn cảnh Hà Nội trong trận "đại hồng thuỷ"

Đặc biệt, trên toàn địa bàn quận Tây Hồ, nước đã rút, hiện không còn úng ngập. Một số khu vực đã không còn ngập lớn, nhân dân có thể đi lại được, là: huyện Từ Liêm; huyện Sóc Sơn; đường Phan Kế Bính; phố Ngọc Khánh... Đường Phạm Hùng (vành đai III) hiện giờ nước chỉ ở mức 20 - 30cm (đo tại Bến xe Mỹ Đình).

Tại quận Cầu Giấy, đường Trần Duy Hưng, Trần Bình, siêu thị BigC chỉ còn ngập từ 40 - 60cm. Tại huyện Thanh Trì, nước đang rút mạnh ở đập Thịnh Liệt. Khu vực nghĩa trang Văn Điển, Ngọc Hồi đo được 30 - 40cm. Tân Triều nước vẫn ngập ở mức trung bình 50cm.

Tính đến 6h sáng 3/11, Hà Nội còn tới 63 điểm ngập úng - Ảnh: Lê Anh Dũng
Đường vòng Cầu Đuống tại huyện Đông Anh mức nước vẫn đang ở mức 80cm.

Các trục, đoạn: Nguyễn Quý Đức; ngã ba Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi; Nguyễn Huy Tưởng - Lê Văn Lương; Lê Trọng Tấn... thuộc quận Thanh Xuân cũng còn ngập khoảng 20 - 30cm.

Tuy nhiên, tại trung tâm nội thành Hà Nội, nhiều phố vẫn có đoạn chìm trong nước, chưa có dấu hiệu rút nhiều, như: đoạn Trần Quốc Toản - Quang Trung; đoạn Nguyễn Du - Quang Trung; đường Láng Hạ; đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn hồ Ngọc Khánh); Nguyễn Lương Bằng; Phạm Ngọc Thạch; Đào Duy Anh; Huỳnh Thúc Kháng; Đông Tác; Hoàng Cầu; Thái Hà; Lê Duẩn (đoạn qua hồ Ba Mẫu)...

Phía tây Thủ đô, đường Láng - Hòa Lạc vẫn ngập nặng. Ngược lên phía Long Biên, đường 5 (mố phía bắc cầu Vĩnh Tuy) và đoạn soát vé cũ đường Ngô Gia Tự cũng chưa thoát lụt. Bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng) tình hình cũng chưa khả quan hơn.

Theo phân tích của Sở Xây dựng Hà Nội, sở dĩ khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai nước rút chậm là vì ở cuối nguồn, địa hình thấp. Trong khi đó, nhiều điểm tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình... nước đã rút hoàn toàn từ cuối ngày 1/11.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định với VietNamNet: "Cái khó lúc này là khắp nơi nước đều đầy tràn nên có thoát cũng không biết thoát vào đâu và không thoát được nhiều, trong khi trời vẫn tiếp tục mưa". 

Ông Thảo cũng cho biết đang tính đến nhiều giải pháp chủ động khác với sự tư vấn của các chuyên gia kỹ thuật để không chỉ phụ thuộc vào công suất và sự vận hành của trạm bơm Yên Sở (được coi là "điểm huyệt" của toàn thành phố lúc này).

Nhằm chủ động hơn trong chỉ huy, phát huy cao nhất hiệu quả khắc phục ngập úng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã phân công cụ thể trách nhiệm cho 6 Phó Chủ tịch theo dõi các vấn đề chống úng ngập ngoại thành; nội thành; đảm bảo hàng hóa cho sinh hoạt của nhân dân; công tác y tế....

  •  Hoàng Huy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,