Làn sóng xanh 2004: Phương Thanh lội ngược dòng
08:48' 07/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) Nếu không có 3 đêm cuồng nhiệt của fan, chắc ca sĩ Phương Thanh đã rớt khỏi Top Ten Làn Sóng Xanh năm nay.

Đổi màu thay “máu”?

Soạn: AM 214027 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Phương Thanh hát trong ngỡ ngàng

Khác với mọi năm, hình ảnh giải thưởng Làn sóng xanh với màu xanh truyền thống đã được thay bằng màu… hồng cho phù hợp với màu của nhà tài trợ. Cộng với việc dự đoán kết qủa thông qua kết qủa hàng tuần đã phần nào nói lên ý định đổi màu sẽ thay “máu” chăng?

Màu của nhà tài trợ Fantasy cũng gây sóng gió trong 3 đêm công diễn bằng Giải thưởng Ấn tượng Fantasy. Giải Fantasy đêm đầu tiên dành cho bài hát Ru đời đi nhé do các ca sĩ nam Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lam trường, Tuấn Hưng, Đan Trường trình bày. Đêm thứ hai thuộc về ca sĩ Mỹ Tâm và đêm thứ ba là cặp song ca Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng.

Với dự định làm một cuộc thay đổi nhẹ, bảng xếp hạng Top Ten 2004 của Làn Sóng Xanh được dự đoán sẽ loại bỏ ca sĩ trụ hạng lâu nhất là Phương Thanh và đẩy Hồng Ngọc, Tuấn Hưng và Quang Vinh lên. Dĩ nhiên, những giọng hát còn lại biết trước đoạt giải là: Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Ly và Mỹ Tâm.

Ba ngày bằng một năm!

Trước ba đêm công diễn, chúng tôi hỏi Phương Thanh rằng nếu biết rớt khỏi bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh năm nay, Thanh có hát không? Ca sĩ Phương Thanh trả lời như đinh đóng cột: “Chắc chắn tôi sẽ hát và hát hết mình dù không đoạt giải”. Cô nói thêm: “Tôi giật giải Làn Sóng Xanh nhiều năm rồi, năm nay họ cho tôi rớt cũng được mà cho tôi giải… bám trụ cũng được, không quan trọng. Quan trọng là 3 đêm đó (đêm công diễn) tôi sẽ hát như thế nào!”

Bây giờ, Phương Thanh thoát khỏi cảm giác ăn thua, bon chen của thời trẻ tuổi nhưng fan của cô không chấp nhận với kết qủa đó và họ đã hành động. Liên tiếp trong 3 đêm công diễn của Làn Sóng Xanh, fan của Phương Thanh rầm rập đổ vào sân Lan Anh và la hét vang trời, gây không khí áp đảo và lôi kéo các fan club khác ủng hộ thần tượng. Fan nhiều như vậy mà không có chiếc vé vào Top Ten là điều vô lý đối với một giải thưởng chủ yếu dựa trên sự bình chọn của fan. Với những nỗ lực cuối cùng của fan, kết qủa đêm  6/12/2004 là một cuộc lội ngược dòng nước, Phương Thanh không những trụ hạng còn là vơ-đét trong Lễ trao giải!

Dĩ nhiên, Phương Thanh trụ hạng thì phải có người rớt ra. Đó là Quang Vinh đồng giải ca sĩ thể hiện bài hát hay nhất với Đoan Trang. Giải phòng thu hay nhất thuộc về Viết Tân và giải nhạc sĩ hoà âm hay nhất vẫn là Vĩnh Tâm. Ngoài ra, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Kasim Hoàng Vũ xứng đáng giật giải triển vọng Làn sóng xanh năm nay vì những nỗ lực và thực lực.

Những nhạc sĩ được yêu thích nhất: Lê Quang (ca khúc Miền cát trắng), Vũ Quốc Việt (Còn đó chút hồng phai), Nguyễn Nhất huy (Tình mẹ), Võ Thiện Thanh (Ước gì), Lê Hựu Hà (Vị ngọt đôi môi), Phương Uyên (Búp bê biết yêu), Trần Lê Quỳnh (Tuyết rơi mùa hè),  Thái Hùng (Anh vẫn chờ em), Vĩnh Tâm (Hãy để em ra đi), Lương Bằng Quang (Đôi chân thiên thần).

  • Thanh Chung
     

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhạc sĩ Bảo Chấn: "Dù sao thì tôi vẫn có lỗi" (04/12/2004)
NS Bảo Chấn có bị xử phạt hay không? (03/12/2004)
Trần Thiện Thanh "lọt sổ" kiểm duyệt? (02/12/2004)
Nghệ danh, tên bài hát và Những chuyện giật mình (01/12/2004)
''Tùng Dương 3+'' (29/11/2004)
Đêm khai mạc ấn tượng của LH nhạc Jazz châu Âu (27/11/2004)
Phố mùa đông của Bảo Chấn hay Dalena? (25/11/2004)
Bằng Kiều và Thu Phương mất quyền công dân VN (23/11/2004)
Ca sĩ nào lọt vào Top Ten Làn Sóng Xanh? (23/11/2004)
CS Lan Anh: Tôi luôn dạy chữ tài đi cạnh chữ tâm (20/11/2004)
OutKast và Usher lại tỏa sáng tại MTV Europe (19/11/2004)
Nguyễn Hồng Nhung và Thái Thuỳ Linh bị lừa? (18/11/2004)
Rolling Stones công bố 500 bài hát của mọi thời (18/11/2004)
R. Kelly đối mặt với scandal mới (17/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang