Bằng Kiều và Thu Phương mất quyền công dân VN
18:30' 23/11/2004 (GMT+7)

Soạn: AM 202869 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sĩ Bằng Kiều

Thời gian qua, 2 ca sĩ Bằng Kiều và Thu Phương đã tự ý rời bỏ Tổ quốc, sang Mỹ theo đường du lịch với mục đích xin được định cư và biểu diễn tại Mỹ. Vì thế, 2 ca sĩ này đã có những phát biểu xuyên tạc tình hình đất nước và chế độ dân quyền để những thế lực phản động, thù địch lợi dụng, vu cáo chống phá chế độ ta.  

Theo công văn của Cục Nghệ thuật, việc làm của Thu Phương, Bằng Kiều đã gây phản ứng, bất bình trong giới văn nghệ sĩ, khán giả Việt Nam. Vì thế, Cục đề nghị các Sở Văn hóa thông tin, các Đài phát thanh, truyền hình trên toàn quốc, các nhà xuất bản, đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và các đơn vị sản xuất, phát hành băng đĩa, ca múa nhạc, sân khấu không sử dụng dưới mọi hình thức các tiết mục biểu diễn của 2 ca sĩ Bằng Kiều, Thu Phương. Những bài hát do Bằng Kiều sáng tác cũng không được sử dụng dưới mọi hình thức. Đối với các chương trình băng đĩa, các ấn phẩm xuất bản đã được phép phát hành, khi tiếp tục nhân bản hoặc tái xuất bản phải cắt bỏ các tiết mục của hai ca sĩ. Công văn cũng nói rõ: Hai ca sĩ này cũng không còn được hưởng quyền công dân Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn VietNamNet, ông Lê Nam - Trưởng phòng Quản lý Băng đĩa nhạc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: "Thu Phương và Bằng Kiều là những ca sĩ nhận được rất nhiều ưu đãi của nhà nước. Ở Việt Nam, họ có mức sống khá cao với nhà cao cửa rộng, xe hơi... Mỗi show diễn, họ nhận đến hàng chục triệu đồng tiền cát sê nhưng cho đến khi ra đi họ vẫn chưa hề phải nộp thuế doanh thu. Nhà nước Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để họ hoạt động âm nhạc tốt nhất. Vậy mà, khi sang Mỹ bằng con đường du lịch, họ đã tìm mọi cách ở lại và có những câu nói phản bội lại đất nước. Việc làm của họ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam khiến dư luận xã hội có những phản ứng rất gay gắt, tỏ thái độ bất bình đối với họ. Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra công văn này là một việc làm định hướng tốt cho dư luận, tỏ rõ thái độ nghiêm khắc đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam".

  • T.Q
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ nào lọt vào Top Ten Làn Sóng Xanh? (23/11/2004)
CS Lan Anh: Tôi luôn dạy chữ tài đi cạnh chữ tâm (20/11/2004)
OutKast và Usher lại tỏa sáng tại MTV Europe (19/11/2004)
Nguyễn Hồng Nhung và Thái Thuỳ Linh bị lừa? (18/11/2004)
Rolling Stones công bố 500 bài hát của mọi thời (18/11/2004)
R. Kelly đối mặt với scandal mới (17/11/2004)
Đức Trí và Yanni, ai giống ai? (16/11/2004)
Ca sĩ Mỹ Tâm tham gia Liên hoan ca khúc châu Á (15/11/2004)
Usher một lần nữa lên ngôi tại AMA (15/11/2004)
Cuộc gặp gỡ thứ 4 của Jazz Việt và châu Âu (11/11/2004)
Kenny Chesney rực rỡ tại CMA (11/11/2004)
Ca sĩ Cao Thái Sơn: Bầu sô Hoàng Tuấn khó tính... (10/11/2004)
Hồng Nhung và Mỹ Linh hát trong "Khu vườn yên tĩnh"... (09/11/2004)
Đạo nhạc toàn tập (06/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang