Rolling Stones công bố 500 bài hát của mọi thời
08:40' 18/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stones vừa công bố danh sách 500 bài hát của mọi thời. Những gương mặt cũ và mới của thế giới âm nhạc cùng nhau lấp lánh trong danh sách quan trọng này. Nhưng dường như, những tên tuổi của thập niên 60, 70 vẫn còn nguyên sức hút khi họ chiếm đa số trong danh sách với đại diện đứng đầu là vua nhạc folk Bob Dylan và ca khúc Like a rolling stone (Như hòn đá lăn)...

Soạn: AM 198575 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bob Dylan

Tính đến nay bài hát này có tuổi thọ đã gần 40 năm (1965), trải qua nhiều thế hệ nó vẫn giữ nguyên được giá trị ban đầu của mình. Như hòn đá lăn, ngay tên gọi của nó đã mang lại nhiều ý nghĩa: Những sự kiện xã hội, những băn khoăn của lớp thanh niên đương thời về những chuyển biến xung quanh, về chiến tranh, về nền tảng gia đình, tự do, màu da... Bob Dylan là gã rong ca vĩ đại, ngao du khắp nơi bằng cây guitar cũ xì cùng chiếc kèn hamornica khàn tiếng, là tượng đài, là niềm tự hào của nước Mỹ. Để giành được vị trí đứng đầu trong số 2.103 ca khúc của 50 năm qua, Like a rolling stone đã phải trải qua sự chọn lựa của 172 nhà phê bình và nhạc sỹ tên tuổi như Brian Wilson, Elvis Costello, Joni Mitchell hay Jeff Tweedy... Có thể còn nhiều gương mặt khác cũng rất xứng đáng cho vị trí này nhưng nếu xét về khía cạnh tinh thần và những cột mốc đáng nhớ thì nó hoàn toàn đủ tiêu chí để trở thành gương mặt đại diện cho thời kỳ huy hoàng của Rock n' roll. 

Soạn: AM 198577 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ray Charles

Bob Dylan góp mặt trong danh sách này 12 bài nhưng nhóm nhạc huyền thoại The Beatle có tới 23 bài xuất hiện rải rác trong Top 500 mà vị trí cao nhất (8) dành cho Hey Jude (1968). Thành viên nổi bật nhất của nhóm, John Lennon, với ca khúc solo Imagine được dành cho vị trí thứ 3, một vị trí hầu như không xê dịch qua các cuộc bầu chọn mọi thời. Nhóm nhạc đứng thứ nhì về lượng ca khúc tham dự lần này là The Rolling Stones. Tổng cộng Rolling Stones có 12 ca khúc đứng trong Top 500 và ca khúc (I can't get no) Satisfaction (từng được Britney Spears cover lại) đứng thứ 2, chỉ sau Bob Dylan. Vị trí số 4 và 5 thuộc về 2 gương mặt huyền thoại của R&B Marvin Gaye (What's Going On) và Aretha Franklin (Respect). Nirvana là nhóm nhạc duy nhất xuất hiện trong khoảng thập niên 80 trở lại đây có được vị trí thứ 9 trong Top 10. Vị trí thứ 10 thuộc về tay blues quá cố  Ray Charles với ca khúc kinh điển What'd I say.

More than a feeling của nhóm Classic Rock, Boston đứng ở vị trí cuối cùng của Top 500 khép lại một danh sách phần nhiều thuộc về những giá trị cũ. Trong danh sách này có hơn 200 bài hát được ghi âm từ thời 60, 144 bài từ thời 70, những gương mặt của thế kỷ 21 chỉ có mỗi Eminem (Lose Yourself  -166, Stan -  290) và Outkast (Hey Ya! - 180).

Dưới đây là Top 9 trong danh sách 500 ca khúc của mọi thời:

Soạn: AM 198579 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
9. Smells Like Teen Spirit (Nirvana)
Soạn: AM 198581 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
8. Hey Jude (The Beatles)
Soạn: AM 198583 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
7. Johnny B. Goode (Chuck Berry)
Soạn: AM 198585 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
6. Good Vibrations (the Beach Boys)
Soạn: AM 198587 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
5. Respect (Aretha Franklin)
Soạn: AM 198589 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
4. What's Going On (Marvin Gaye)
Soạn: AM 198591 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
3. Imagine (John Lennon)
Soạn: AM 198593 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
2. (I can't get no) Satisfaction (The Rolling Stones)
Soạn: AM 198595 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
1. Like a rolling stone (Bob Dylan)

  •  M. Cường
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
R. Kelly đối mặt với scandal mới (17/11/2004)
Đức Trí và Yanni, ai giống ai? (16/11/2004)
Ca sĩ Mỹ Tâm tham gia Liên hoan ca khúc châu Á (15/11/2004)
Usher một lần nữa lên ngôi tại AMA (15/11/2004)
Cuộc gặp gỡ thứ 4 của Jazz Việt và châu Âu (11/11/2004)
Kenny Chesney rực rỡ tại CMA (11/11/2004)
Ca sĩ Cao Thái Sơn: Bầu sô Hoàng Tuấn khó tính... (10/11/2004)
Hồng Nhung và Mỹ Linh hát trong "Khu vườn yên tĩnh"... (09/11/2004)
Đạo nhạc toàn tập (06/11/2004)
Yoko đứng đầu Top Dance nhờ ủng hộ giới đồng tính (05/11/2004)
Eric Clapton được phong: Sĩ quan đế chế Hoàng gia Anh (05/11/2004)
DJ Pixel (Hong Kong) giành quyền vào chung kết (30/10/2004)
Sir Elton John xin lỗi Madonna (29/10/2004)
Một bữa tiệc hấp dẫn (28/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang