"Big Fish" soán ngôi "Chúa tể của những chiếc nhẫn 3"
08:28' 13/01/2004 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Peter Pan.

Có lẽ quá mải mê với việc chống khủng bố nên tuần qua khán giả Bắc Mỹ không hò nhau đến rạp như những tuần trước. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng cuối tuần qua, Big Fish chỉ thu về vỏn vẹn 14.5 triệu USD, một con số quá thấp.

Sau gần 1 tháng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, cuối cùng Chúa tể của những chiếc nhẫn 3 cũng bị hạ bệ, ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2 vì chỉ đạt doanh thu 14.1 triệu USD. Tuy nhiên, tính đền thời điểm này, đã có 312.2 triệu USD "trong túi" của Chúa tể những chiếc nhẫn 3.

Mandy Moore trong Chasing Liberty.

Mặc dù có độ dài đến 125 phút nhưng Big Fish vẫn không làm cho bất cứ khán giả nào mất kiên nhẫn. Có doanh thu không cao song có thể nói Columbia Pictures đã bắt được "con cá lớn" khi được khán giả Bắc Mỹ dành cho cảm tình đặc biệt. Sức hấp dẫn của Big Fish không chỉ ở diễn xuất đặc biệt của Ewan McGregor và Albert Finney mà còn bởi một câu chuyện thực sự hấp dẫn và hài hước.

Tháng 1 thường được coi là thời điểm không thuận lợi lắm với các nhà phát hành sau giai đoạn làm ăn phát đạt dịp Giáng sinh. Vì vậy, những bộ phim được tung ra trong thời điểm này thường đi liền với thái độ dò xét. Có đến 2 bộ phim hài lãng mạn được công chiếu cuối tuần qua nhưng nhận về một kết cục thảm hại. Đó là My Baby's Daddy (6) và Chasing Liberty (7). Một bất ngờ lớn trong bảng xếp hạng tuần này là sự biến mất khá lặng lẽ của Peter Pan. Nếu như tuần trước nó được xếp ở vị trí thứ 7 thì tuần này Peter Pan không "bén mảng" được tới top 10.

Những hình ảnh về quán quân Big Fish

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 phim ăn khách nhất cuối tuần qua

1. "Big Fish" - 14.5 triệu USD
2. "The Lord of the Rings: The Return of the King" - 14.1 triệu USD
3. "Cheaper by the Dozen" - 12 triệu USD
4. "Something's Gotta Give" - 8.2 triệu USD
5. "Cold Mountain" - 7.9 triệu USD
6. "My Baby's Daddy" - 7.8 triệu USD
7. "Chasing Liberty" - 6 triệu USD
8. "Paycheck" - 5.2 triệu USD
9. "The Last Samurai" - 4.53 triệu USD
10. "Mona Lisa Smile" - 4.5 triệu USD

  • Bích Hạnh (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bế mạc LH Truyền hình toàn quốc: 44 giải vàng, 90 giải bạc (11/01/2004)
"American Splendor" về đích đầu tiên (09/01/2004)
Sáu nhà làm phim trẻ, sáu cách nhìn mới (09/01/2004)
Bao giờ phim truyền hình bớt 'yếu', hết 'thiếu' ? (08/01/2004)
"Gái nhảy 2" sẽ "xông nhà" Điện ảnh Việt Nam (08/01/2004)
"Hướng nghiệp" chờ đối đầu dư luận (06/01/2004)
Hướng đi nào cho cải lương trên truyền hình? (06/01/2004)
Một tuần buồn tẻ của thị trường phim Bắc Mỹ (05/01/2004)
Lee Byung-hun lại ghi điểm với "Cuộc cạnh tranh khốc liệt" (02/01/2004)
TFS ra mắt phim tài liệu về "Hoàng Thành Thăng Long" (31/12/2003)
Tương tác, nét mới của Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2004 (31/12/2003)
"Điện thoại di động" - Phim đón Tết của điện ảnh Trung Quốc (30/12/2003)
"Điểm hẹn quê hương 56" – cuộc hội ngộ của những câu hò, điệu lý… (30/12/2003)
"Rock trường học" - món quà năm mới hấp dẫn (30/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang