Một tuần buồn tẻ của thị trường phim Bắc Mỹ
17:12' 05/01/2004 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Calendar Girls.

Hiếm khi bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ lại ít biến động như tuần qua. Chỉ có hai sự thay đổi nhỏ, Something's Gotta GiveCold Mountain tráo đổi vị trí cho nhau còn Elf ra đi để nhường chỗ cho Calendar Girls.

Trong tuần đầu tiên của năm mới, Chúa tể những chiếc nhẫn 3 vẫn củng cố được vị trí số 1 của mình trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua với doanh thu 30.8 triệu USD. Như vậy, đã 3 tuần liên tiếp, bộ phim này vẫn rất được ưa chuộng ở một thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới và thu về gần 300 triệu USD.

Không ít phim đã được công chiếu vào những ngày đầu tiên của năm mới nhưng đều nếm thất bại thảm hại vì khán giả còn đang mải mê với những bữa tiệc đón năm mới triền miên. House of Sand and Fog là một ví dụ. Mặc dù có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Connelly nhưng bộ phim này chỉ thu về được 1.8 triệu USD, một con số quá ít ỏi. Một trong những lý do làm nên sự tẻ nhạt đó chính là các hãng phim gần như "đóng băng" trong thời điểm đầu năm mới để thăm dò khán giả. Hầu hết các phim lớn đã được nhiều hãng tung ra hồi Giáng sinh. Tuy nhiên, bảng xếp hạng tuần sau chắc chắn sẽ sôi động vì có nhiều phim mới được phát hành trong tuần này như: Chasing Liberty, My Baby's Daddy Big Fish.

Mặc dù may mắn lọt vào top 10 nhưng Calendar Girls có sự khởi đầu không may mắn cho lắm khi chỉ được xếp hạng 9 với doanh thu quá khiêm tốn 4.6 triệu USD. Calendar Girls của Touchstone là một bộ phim hài dài 118 phút phỏng theo một câu chuyện thật của 11 phụ nữ trung niên từ 45 - 60 tuổi sống tại Yorkshire (Anh). Họ đã quyết định chụp ảnh khỏa thân cho cuốn lịch của Women's Institute để gây quỹ ủng hộ cho các nghiên cứu dược phẩm. Với những tình huống thú vị cùng sự tham gia diễn xuất của Julie Walters, Helen Mirren, Penelope Wilton, Calendar Girls là một trong những bộ phim hài đáng chú nhất trong dịp đầu năm mới. 

10 phim được khán giả Bắc Mỹ chuộng nhất tuần qua:

1. "The Lord of the Rings: The Return of the King"  - 30.8 triệu USD
2. "
Cheaper By the Dozen" - 21.9 triệu USD
3. "Something's Gotta Give" - 12.5 triệu USD
4. "Cold Mountain" - 11.7 triệu USD
5. "Paycheck" - 10 triệu USD
6. "Mona Lisa Smile" - 8.7 triệu USD
7. "Peter Pan" - 8.5 triệu USD
8. "The Last Samurai" - 7.5 triệu USD
9. "Calendar Girls" - 4.6 triệu USD
10. "Bad Santa" - 3 triệu USD.

  • Bích Hạnh (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lee Byung-hun lại ghi điểm với "Cuộc cạnh tranh khốc liệt" (02/01/2004)
TFS ra mắt phim tài liệu về "Hoàng Thành Thăng Long" (31/12/2003)
Tương tác, nét mới của Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2004 (31/12/2003)
"Điện thoại di động" - Phim đón Tết của điện ảnh Trung Quốc (30/12/2003)
"Điểm hẹn quê hương 56" – cuộc hội ngộ của những câu hò, điệu lý… (30/12/2003)
"Rock trường học" - món quà năm mới hấp dẫn (30/12/2003)
Sắp có phim truyền hình dài tập hợp tác với Hàn Quốc (26/12/2003)
Quá nhiều "sao" trong "Vô Gian Đạo" (26/12/2003)
Robert De Niro - ngôi sao điện ảnh lớn nhất mọi thời đại (24/12/2003)
''Điều thiêng liêng nhất'' khép lại Nhà hát truyền hình 2003 (23/12/2003)
Chuyện hậu trường phim "Anh hùng" (23/12/2003)
"Chúa tể những chiếc nhẫn 3" thống trị các rạp của 29 nước (22/12/2003)
Phim Việt Nam: thiếu hay yếu? (21/12/2003)
Kết thúc bằng Lễ trao giải rộn tiếng cười (20/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang