VTV - Bài hát tôi yêu lần thứ 2:
ĐD Phạm Việt Thanh: "Quá chú trọng đến giải thưởng cuộc chơi sẽ mất vui"
09:10' 24/06/2003 (GMT+7)
Ca sĩ Trần Thu Hà.

Để chuẩn bị cho VTV - Bài hát tôi yêu lần thứ 2 ra mắt vào tháng 7 tới, 40 ca khúc đã được giao cho các đạo diễn ở Hà Nội và TP.HCM thực hiện. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa báo chí và đạo diễn Phạm Việt Thanh sau khi anh ký hợp đồng sản xuất chương trình với "nhà đài" xung quanh chương trình này.

- Anh sẽ vào cuộc với những ca khúc nào?

- Đó là Chuyện tình thảo nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến do Trần Thu Hà thể hiện. Radio buồn của Tuấn Khanh do Tô Minh Thắng thể hiện và Mùa hè vui của Minh Sơn do nhóm Nhịp điệu thể hiện.

- Lần này có nhiều đạo diễn tham gia nên số video clip của anh làm chỉ bằng 1/2 năm ngoài. Chắc hẳn anh có thời gian để chăm chút cho chúng?

-  Đúng là bên cạnh "hội già" như tôi, năm nay có nhiều đạo diễn trẻ. Hy vọng họ sẽ làm hay hơn lớp chúng tôi. Còn việc làm ít hơn không có nghĩa là rảnh rang hơn. Mỗi clip là một tác phẩm nghệ thuật, ở đó không có chỗ cho lối làm ẩu và những o ép về mặt thời gian ngăn cản sự sáng tạo.

- Từ góc nhìn của một đạo diễn, anh thấy có điều gì mới trong VTV Bài hát tôi yêu lần thứ 2?

- Lần này, tuy thời gian gấp rút nhưng bù lại đài tăng thêm chi phí cho mỗi clip là 5 triệu (năm ngoái 20 triệu, cát sê cho ca sĩ do đài trả). Nhưng năm nay giá sản xuất lại cao hơn năm ngoái. Với "nhà đài" tôi thấy đó là sự cố gắng nên chúng tôi càng phải cố gắng hơn. Hơn nữa, tôi thấy không khí sôi động hơn vì nhiều người cùng tham gia.

- Anh có tin sự bầu chọn của VTV Bài hát tôi yêu là công bằng?

- Tôi nhớ, năm ngoái anh Dương Thụ nói thích nhất ở chương trình này là việc ngưòi bầu chọn chính là khán giả. Tôi nghĩ ai cũng muốn được giải nhưng quá chú trọng đến giải, cuộc chơi sẽ mất vui. Giải thưởng lớn nhất là ca khúc được phát trên sóng truyền hình toàn quốc, được khán giả lắng nghe và bình chọn.

- Anh có thể "bật mí" về ý tưởng trong các clip lần này?

- Tôi định quay Chuyện tình thảo nguyên ở Sapa bởi tôi là người thích di chuyển nên không muốn thực hiện ở trường quay nhiều. Tôi với Hà thân và quen nhau từ lâu rồi, tôi cũng rất mê giọng hát của Hà, lần đầu tiên làm việc với nhau, tôi nghĩ Hà sẽ cho tôi nhiều hứng thú. Tôi cũng đang cân nhắc chọn một trong 3 phương án thực hiện với Radio buồn. Còn với Nhịp điệu, phương châm làm là thật mới, trẻ và vui.

(Theo TT&VH)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Người khổng lồ xanh" có chinh phục được khán giả Việt Nam? (17/06/2003)
Phim ''Nữ phóng viên'' sẽ ra mắt vào Ngày báo chí Việt Nam? (13/06/2003)
Khai mạc Liên hoan phim Châu Âu tại TP.HCM (09/06/2003)
Rồng vàng - Game show mới của truyền hình TP.HCM (28/05/2003)
Giới thiệu các phim trình chiếu trong LHP châu Âu lần thứ 3 (27/05/2003)
Từ 1/7, bắt đầu phát sóng "VTV - Bài hát tôi yêu" lần 2 (23/05/2003)
"Hiệp sĩ Thượng Hải" sắp có mặt ở Việt Nam (22/05/2003)
Phim ''Giải phóng Sài Gòn'' sắp ra đời (21/05/2003)
The Matrix Reloaded thành công ngoài sức tưởng tượng (20/05/2003)
Điện ảnh Anh quốc trong cơn sóng gió (16/05/2003)
Đạo diễn Việt Linh: ''Buồn vì kỹ thuật phim Việt Nam còn quá yếu'' (11/05/2003)
Phim X-Men United dẫn đầu doanh thu cả ở Anh và Mỹ (08/05/2003)
Mr Bean lại gây “sốc” với ''Điệp viên 00 thấy” (02/05/2003)
''Anger Management'' vững chắc ở vị trí quán quân (02/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang