Điện ảnh Anh quốc trong cơn sóng gió
18:15' 16/05/2003 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Beautiful Creatures.

Nhìn bề ngoài, nền điện ảnh Anh quốc có vẻ đang làm ăn khá phát đạt với những sự kiện sôi động cùng những cuộc đua tranh quyết liệt trên các bảng xếp hạng trong nước. Nhưng thực chất điện ảnh Anh quốc đang phải đối mặt với những khó khăn lớn khi lượng phim sản xuất ra giảm và chẳng có phim nào lọt vào danh sách những phim ăn khách nhất trên thế giới.

Năm 1997, 3 công ty: DNA Films, Pathe và Film Consortium đã được Hội đồng nghệ thuật Anh quốc (Arts Council of England) trao thưởng 100 triệu bảng Anh vì nhưng cố gắng nhằm phát triển nền điện ảnh nước này.

3 công ty trên đã mang lại những nguồn thu chính cho ngành công nghiệp điện ảnh của Anh quốc và được giao nhiệm vụ trong vòng 6 năm phải sản xuất được khoảng 90 bộ phim. Nhưng 6 năm sau, cả 3 công ty này chỉ sản xuất được có 44 bộ phim và số tiền còn lại chỉ còn chưa đầy 1/3 (khoảng 50 triệu USD). Đó là chưa kể đến rất nhiều phim trong số đó không gây được tiếng vang nào và cũng chẳng lọt vào các bảng xếp hạng phim ăn khách. 3 công ty trên đang thương thuyết với Hội đồng điện ảnh để tính chuyện sử dụng số tiền còn lại như thế nào.

Ông Francois Ivernel, Giám đốc công ty Pathe films cũng phải thừa nhận rằng họ đã sản xuất lượng phim ít hơn nhiều so với kế hoạch. Tuy nhiên, ông này vẫn chống chế rằng lượng phim họ sản xuất ra vẫn nhiều hơn bất cứ công ty nào khác. "Chúng tôi đã quyết định không làm một số phim nhưng chúng tôi vẫn cho đó là quyết định đúng".

Những phim trượt dốc thảm hại với doanh thu hạn chế như: Beautiful Creatures, Janice Beard 45 WPM, The Woodlanders, Strictly SinatraThe Final Curtain. Tuy nhiên, một vài bộ phim vẫn thu được chút thành công: 28 Days Later, phim đã giành được giải thưởng Ratcatcher và chùm phim hài An Ideal Husband.

Hội đồng điện ảnh là cơ quan chịu trách nhiệm đối với những phim được sản xuất tại Anh và mỗi năm chi đến 55 triệu bảng Anh  cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực phim ảnh. Hội đồng này cũng đang xem xét tới việc làm thế nào để nền điện ảnh nước mình hoạt động hiệu quả hơn và số tiền bỏ ra sẽ sinh lợi.

(Bích Hạnh - Theo BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đạo diễn Việt Linh: ''Buồn vì kỹ thuật phim Việt Nam còn quá yếu'' (11/05/2003)
Phim X-Men United dẫn đầu doanh thu cả ở Anh và Mỹ (08/05/2003)
Mr Bean lại gây “sốc” với ''Điệp viên 00 thấy” (02/05/2003)
''Anger Management'' vững chắc ở vị trí quán quân (02/05/2003)
"Đêm Bến Tre"- món nợ đã trả! (30/04/2003)
Sau Mùa quýt chín, Chu Tấn sẽ làm album ca nhạc (24/04/2003)
''VTV bài hát tôi yêu'' lần hai - Sân chơi sẽ công bằng hơn? (16/04/2003)
NSND Hải Ninh: "Lỗi lớn nhất thuộc về đào tạo" (16/04/2003)
Tiểu thuyết ''Chồng con'' lên phim truyền hình (15/04/2003)
James Cameron lại gây tiếng vang với "hậu" Titanic (13/04/2003)
Cuộc "Cách mạng" của Nhà hát truyền hình! (10/04/2003)
Phim "Thời xa vắng" sẽ có nhiều nét mới (08/04/2003)
Bài cuối: Một "núi thóc" trơ xương chờ... gỉ! (05/04/2003)
''Gái nhảy'' - giá trị tiền bạc hay... ? (28/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang