221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1317252
Lại xe khách cố băng lũ, suýt chết 20 người
1
Article
null
Lại xe khách cố băng lũ, suýt chết 20 người
,

- Rạng sáng nay (31/10), hơn 20 người trên chuyến xe khách từ Thừa Thiên - Huế đi Đà Lạt đã may mắn thoát chết khi chiếc xe gặp nạn vì cố tình vượt lũ.

TIN LIÊN QUAN

>>Hồ Hoài Anh, Tuấn Khanh ’mắc kẹt’vì lũ
>>Đến lượt dân Nam Trung Bộ ’chống chọi’ với mưa lũ
>>Đã có người chết vì lũ bất ngờ ở Phú Yên

Mưa lũ trong mấy ngày qua (từ 28/10 đến nay) đã khiến nhiều đoạn đường qua các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận bị ngập sâu trong nước.

Theo tin từ VOVnews, dù biết là đường ngập nước như vậy nhưng rạng sáng ngày 31/10, xe ô tô khách chở hơn 20 người, từ Thừa Thiên- Huế đi Đà Lạt, chạy theo hướng Nha Trang- Đà Lạt lại cố tình băng qua lũ.

Khi xe chạy đến đoạn đèo Khe Me, thuộc địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, gần sông Cả thì sự cố xảy ra. Do gặp phải điểm nước xoáy nên xe bất ngờ bị chết máy giữa dòng.

May thay, ngay lúc đó lực lượng tại chỗ của xã Diên Thọ đã kịp thời ra ứng cứu, giải thoát toàn bộ hành khách trên xe và kéo xe lên vùng đất cao.

deoca.jpg
Khu vực đèo Cả (Phú Yên) bị sạt lở gây ách tắc giao thông. (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, rạng sáng ngày 18/10, do vượt lũ trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, một chiếc xe khách chạy từ Nam ra Bắc đã bị lũ cuốn trôi. Chiếc xe chìm xuống dòng sông Lam đã mang theo 20/37 hành khách xấu số. Sau khi trục vớt xe khách ngày 21/10, có 15 thi thể được tìm thấy, 5 thi thể còn lại vẫn đang trôi dạt nơi nào đó trên dòng sông Lam.

Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, lượng mưa trên toàn tỉnh Khánh Hòa suốt mấy ngày qua lên đến 50mm, mưa nhiều nhất là Nha Trang, lượng mưa tới gần 300 mm. Nước sông Dinh (Ninh Hòa) và sông Cái (Nha Trang) dù đang rút nhưng vẫn ở mức xấp xỉ báo động 2.

Mưa rất to khiến nhiều hàng trăm căn nhà ngập sâu trong nước. Các khu dân cư ở khu thấp, trũng, sát sông Cái Nha Trang nước ngập đến 1m.

Mưa kéo dài cũng khiến toàn tỉnh Phú Yên bị ngập sâu, các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị nước chia cắt.

Tin từ PV VietNamNet, Phú Yên đã có 1 người tử nạn là ông Phạm Đình Cư (53 tuổi). Ông Cư nghe tin con trai Phạm Đình Quốc (27 tuổi) sắp chết đuối trên sông Đập Hàn, thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nên vội mượn chiếc xuồng nhỏ đi cứu con, nhưng đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Khánh Hòa cũng đã có 3 nạn nhân thiệt mạng là ông Tăng Khánh Lộ (79 tuổi), ở huyện Ninh Hòa, ông Võ Văn Luận (55 tuổi), trú ở huyện Diên Khánh và 1 cháu bé 10 tháng tuổi ở huyện Diên Khánh.

  • P.Anh (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,