221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1317192
Đến lượt dân Nam Trung Bộ "chống chọi" với mưa lũ
1
Article
null
Đến lượt dân Nam Trung Bộ 'chống chọi' với mưa lũ
,

Mưa xối xả, cộng thêm triều cường trong 3 ngày liên tiếp (28-30/10) khiến cho nhiều tuyến đường, ngõ hẻm ở thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu trong nước.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, lượng mưa trên toàn tỉnh Khánh Hòa suốt mấy ngày qua lên đến 50mm, mưa nhiều nhất là Nha Trang, lượng mưa tới gần 300 mm. Nước sông Dinh (Ninh Hòa) và sông Cái (Nha Trang) đang lên rất nhanh, xấp xỉ mức báo động 1.

Mưa rất to khiến nhiều hàng trăm căn nhà ngập sâu trong nước. Các khu dân cư ở khu thấp, trũng, sát sông Cái Nha Trang nước ngập từ 0,5-1 m.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến phố huyết mạch ở TP Nha Trang như Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật, Trường Sơn, Võ Thị Sáu, Hùng Vương… nước ngập quá đầu gối khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn, nhiều người lưu thông trên đường bằng xe gắn máy bị té ngã do đường trơn trượt.

Mô tả ảnh.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Nha Trang bị ngập sâu trong nước.(Ảnh:Dân Việt)

Trao đổi với báo Dân trí, chị Tính sống ở cuối đường Trường Sơn (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) cho biết: “Tôi đang ngồi chuẩn bị nấu ăn thì nước ập xuống như thác đổ ở phía tường góc nhà, kéo theo bùn đất. Tưởng bị sập nhà, nên tôi vội vàng chạy ra ngoài, không kịp dọn dẹp đồ đạc”.

Phường Vĩnh Nguyên là nơi bị ngập nặng nề nhất, hàng trăm hộ dân tại khu vực đường Tây Sơn, Hoàng Diệu, Phước Long bị ngập từ 1 m-1,5 m.

Trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên cho biết, mưa lớn, hệ thống thoát nước quá kém, nhỏ không đủ sức thoát. Đặc biệt, sau khi thành phố cải tạo, dùng nắp chống hôi, nắp cống quá nhỏ nên nước rút rất chậm. Từ lúc thay mới đến nay, mưa vừa vừa là ngập, mưa lớn thì ngập nặng.

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Khánh Hòa, cho đến thời điểm này đã có 27 ngôi nhà bị đổ sập, trong đó phường Vĩnh Phước có 23 căn, phường Vĩnh Nguyên có 2 căn, phường Xương Huân 2 căn. Rất may, tại tỉnh Khánh Hòa không có thiệt hại nào về người cho đến thời điểm này.

Trong khi đó, mưa kéo dài cũng khiến toàn tỉnh Phú Yên bị ngập sâu, các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị nước chia cắt.

Cụ thể, các tuyến đường ĐT 644 từ TX Sông Cầu lên xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân), ĐT67 từ xã Xuân Phước đi xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), ĐT645 nối huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh… nhiều nơi đã bị ngập từ 0,5 đến 1m, nước chảy rất xiết, các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Mô tả ảnh.
Nước tại tràn Bà Sao trên đường ĐT 645 đoạn qua xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) lên rất nhanh, chảy xiết khiến đường bị ngập sâu trong nước, các phương tiện không thể qua lại (Ảnh:TT)

Mực nước tại các bờ tràn thuộc các xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh), Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) hiện lên rất nhanh. Tuyến ĐT 649 bị sạt lún nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông.

Từ 10g ngày 29-10, nhiều khu vực thuộc xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) bị chia cắt, đường từ xã Xuân Quang 3 đi xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) ngập sâu hơn 2m. Do đó, nhiều học sinh Trường THCS Nguyễn Du phải ở lại trường, không thể về nhà.

Theo thống kê ban sơ bộ ban đầu, toàn tỉnh Phú Yên hiện có hàng ngàn hecta hoa màu, sắn ở Phú Yên bị ngập úng, hư hại nặng và đã có một em học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lê Thánh Tôn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã bị chết đuối trên một cánh đồng ở địa phương này.

Tại huyện Tuy An, nước đầm Ô Loan dâng cao, nhiều nhà dân sống xung quanh đầm đã phải sơ tán tài sản đến nơi cao hơn.

Theo dự báo trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục trong những ngày tới.

  • Minh Hồ (tổng hợp)


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,