(VietNamNet) - Ngay trong năm 2004, công nghệ nano sẽ được đưa vào chương trình đào tạo của các ngành toán, lý, hoá, sinh, công nghệ vật liệu ở ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự Nhiên TP.HCM. Ban chủ nhiệm Chương trình công nghệ nano - ĐHQG TP.HCM đã cho biết như trên tại hội thảo "Chiến lược xây dựng và phát triển công nghệ nano tại ĐHQG TP.HCM đến năm 2010" vào hôm nay, 16/3.
Các sinh viên năm thứ ba sẽ được học nhập môn công nghệ nano, kỹ thuật và tin học về mô phỏng, mã hoá phân tử, ứng dụng của tin học vào công nghệ nano.
Đối với bậc đào tạo sau đại học, ĐHQG TP.HCM sẽ mở thêm ngành đào tạo cao học về khoa học và công nghệ nano. Bên cạnh đó, sẽ triển khai một số chuyên đề về công nghệ nano cho các ngành cao học có liên quan.
Trước mắt, sẽ cử hai cán bộ giảng dạy của ĐHQG TP.HCM sang Pháp làm nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ về công nghệ nano bằng kinh phí của ĐHQG TP.HCM. Trong giai đoạn 2004-2006, dự kiến sẽ đào tạo 14 cán bộ gồm thạc sĩ và tiến sĩ với tổng kinh phí là 180.000 USD.
|
"Chấp nhận rủi ro cần thiết để nghiên cứu công nghệ nano." -Ông Phạm Chánh Trực, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phát biểu tại hội thảo. |
Ngoài ra, mỗi năm, ĐHQG TP.HCM sẽ giành khoảng 2-3 tỉ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ nano. Hiện nay, ĐHQG TP.HCM đang tập trung nghiên cứu hai đề tài trọng điểm là "Nghiên cứu chế tạo than nano từ nguyên liệu trong nước và ứng dụng" (TS Nguyễn Chánh Khê, Khu Công nghệ Cao TP.HCM) và đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposit trên cơ sở hỗn hợp PVC" do PGS TS Hà Thúc Huy (ĐH KHTN TP.HCM) chủ trì.
Theo các chuyên gia, công nghệ nano là công nghệ mới, hiện đang dược nhiều nước trên thế giới tập trung nghiên cứu. Công nghệ nano đi sâu vào nghiên cứu và tạo ra các loại vật liệu có cấu trúc 1 phần tỉ mét.
Tin, ảnh: Nam Giao
|