- Khoảng 60 doanh nghiệp có trụ sở tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang nhốn nháo trước thông tin đơn vị cung cấp điện cho khu vực cắt điện nhiều ngày.
Theo thông báo của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC), công ty này sẽ cắt điện từ ngày 25 đến 28/7 để phục vụ việc thi công tuyến đường dây 220kV Nhơn Trạch - Nhà Bè.
Cả khu công nghiệp sẽ “chết đứng”
Thông báo của HPPC gởi cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vào ngày 8/7 đã giảm thời gian cắt điện xuống còn bốn ngày, thay vì một tuần như thông báo cũ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sử dụng điện của HPPC và cả chủ đầu tư khu công nghiệp là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) vẫn tiếp tục phản ứng, đề nghị HPPC phát điện phụ tải để đảm bảo cung cấp điện liên tục, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
![]() |
Cả Khu công nghiệp Hiệp Phước phụ thuộc vào nguồn điện của nhà máy điện Hiệp Phước. Ảnh: Như Minh |
Theo HPPC, do việc thi công kéo đường dây điện 220kV Nhơn Trạch - Nhà Bè nên cần phải cắt điện các đường dây 110kV từ nhà máy điện Hiệp Phước cung cấp cho Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu Chế xuất Tân Thuận và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Theo ông Phạm Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM, Công ty Điện lực thành phố đã có phương án đấu nối tạm các đường dây 110kV từ nguồn điện quốc gia để cấp điện cho Khu chế xuất Tân Thuận và Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng vào thời điểm HPPC cắt điện. Đối với phụ tải điện cho Khu công nghiệp Hiệp Phước được cung cấp từ nhà máy điện Hiệp Phước nên việc phát điện cung cấp cho khu công nghiệp là thuộc trách nhiệm của HPPC. Tuy nhiên, ông Bảo cũng khẳng định HPPC không cần cắt điện vẫn có thể thi công đường dây điện từ Nhơn Trạch về Nhà Bè.
Nhà máy điện Hiệp Phước sản xuất điện bán trực tiếp cho Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhưng “hiện cả khu công nghiệp Hiệp Phước thì chỉ duy nhất phụ thuộc vào nguồn điện từ HPPC cung cấp. Nếu họ ngưng cung cấp, cả khu công nghiệp chúng tôi chịu chết”, một lãnh đạo HIPC nói.
Ngừng cấp điện để “cắt lỗ”?
Theo HIPC, liên tục từ ngày 10/ 7 đến nay, HPPC đã làm việc với Công ty Điện lực Hiệp Phước, yêu cầu phát điện phụ tải để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất của cả khu công nghiệp nhưng điện lực Hiệp Phước vẫn chưa đồng ý.
HIPC cũng nêu ra những thiệt hại về kinh tế hiển hiện ra trước mắt khi điện bị cắt, như: chậm đơn hàng, công nhân ngưng làm việc mà doanh nghiệp vẫn phải trả lương, hệ thống xử lý nước thải tập trung đang nuôi cấy vi sinh cũng sẽ bị hỏng, không thể chạy máy cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp…
Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng gởi đơn đến các cơ quan chức năng phản ứng về thông báo cắt điện của HPPC và nhờ can thiệp.
Giải thích với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), ông Zhang Yin Fu, Tổng Giám đốc HPPC cho rằng, nhà máy điện Hiệp Phước có ba tổ máy phát điện, sử dụng nhiên liệu dầu FO và đã có kết luận từ thí nghiệm cho thấy phụ tải thấp nhất của một tổ máy phải là 55MW thì mới kiểm soát được độ an toàn. Hiện nay, phụ tải của cả Khu công nghiệp Hiệp Phước chỉ dao động từ 10-20MW, có khi thấp hơn 10MW. Do vậy, nếu cắt các đường truyền cung cấp cho Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu chế xuất Tân Thuận thì tổ máy không thể vận hành, không thể đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, ông Đoàn Hồng Tâm, Phó Tổng Giám đốc HIPC cho rằng lập luận của HPPC về tổng phụ tải không đủ để vận hành an toàn một tổ máy là không thuyết phục. Họ vẫn có thể phát điện được nhưng nếu tiếp tục phát điện trong điều kiện ít người sử dụng (chỉ riêng khu công nghiệp Hiệp Phước - PV) thì không đủ chi phí vận hành nên phải tìm cách… cắt điện. Cách làm việc như thế là không sòng phẳng, vì các doanh nghiệp đã mua điện trực tiếp từ HPPC với giá cao hơn giá nhà nước quy định.
Hepza đã kiến nghị UBND TP.HCM có biện pháp can thiệp, yêu cầu HPPC cung cấp đủ điện, xuyên suốt cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước. Trong khi chờ ý kiến của thành phố, trước sự “nóng ruột” của các doanh nghiệp, dự kiến ngày 15/7, Hepza, hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM, Sở Công Thương thành phố, công ty điện lực thành phố và các đơn vị liên quan tìm phương án tốt nhất để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở khu công nghiệp Hiệp Phước. Ông Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Hepza kiến nghị cần phải xem xét thêm về an ninh điện cho khu công nghiệp này, vì HPPC (là công ty nước ngoài) là duy nhất cung cấp Khu công nghiệp Hiệp Phước. |
-
Như Minh