Một công ty sản xuất máy bay của Nga đang dự định phát triển máy bay trực thăng chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, có thể tấn công các máy bay chiến đấu khác và không bị phát hiện bởi các ra-đa quân sự.
TIN LIÊN QUAN |
---|
![]() |
Chiếc Kamov Ka-52 Hokum B, loại trực thăng thế hệ 4 của Nga. Ảnh: Cavok.com. |
"Chúng tôi đang lập kế hoạch cho việc sản xuất máy bay trực thăng chiến đấu trong thời gian sớm nhất”, ông Andrei Shibitov, giám đốc điều hành công ty sản xuất máy bay của Nga, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây ở Moscow.
Mặc dù không tiết lộ chi tiết thiết kế loại máy trực thăng thế hệ mới này nhưng Andrei Shibitov khẳng định công ty của ông sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào dự án mang tính đột phá này. Ngoài ra, công ty này cũng đang kêu gọi nguồn đầu tư từ Chính phủ Nga.
Ông Konstantin Sivkov, phó giám đốc Viện các vấn đề địa chính trị Nga cho biết, những loại máy bay tối tân như máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 5 này chưa từng được sản xuất trước đây, dù gần đây Mỹ cũng đã bắt đầu phát triển một dự án tương tự.
Tuy nhiên, ông Sivkov cũng khẳng định một máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 5 phải đáp ứng được những tiêu chuẩn như không bị các ra-đa phát hiện, giảm tiếng ồn động cơ, mở rộng phạm vi bay, được trang bị một hệ thống điều khiển tự động, có thể tấn công các máy bay chiến đấu khác và có thể đạt được tốc độ bay từ 500-600 km/h…
Trong khi đó, ông Leonid Ivashov, giám đốc Viện các vấn đề địa chính trị Nga, hy vọng với một sự đầu tư lớn chưa từng thấy và một kế hoạch chi tiết, máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 5 này có thể được ra mắt trong vòng 5 năm tới.
"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết những vấn đề vướng mắc để sớm bắt tay vào việc sản xuất máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch sẽ sử dụng loại máy bay này vào trong quân sự”, ông Ivashov khẳng định.
Hiện tại, quân đội Nga vẫn đang sử dụng các loại máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 3 được sản xuất từ những năm 1970, như Mi-24 Hind và một số máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 4 bao gồm Mi-28 Havoc, Ka-50 và Ka-52 Hokum. Nhược điểm của các loại máy báy thế hệ này là chỉ có thể tấn công các mục tiêu dưới mặt đất và tốc tộ bay chậm.
-
Hà Hương (Theo Rian)