Những bức ảnh về những bông hoa đã hiện ra một cách mê hoặc khi nó được đặt trên một tấm kim loại mỏng và cho một luồng điện mạnh chạy qua. Một thành quả của sự kết hợp khoa học và nghệ thuật.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Robert Buelteman, đã cho một luồng điện 80,000 vôn chạy qua một tấm kim loại mỏng mà trên đó ông đã đặt những cánh hoa, lá và thậm chí cả một cành cây nhỏ. Sau đó ông chụp lấy những hình ảnh kỳ diệu ấy.
|
|
1- Nhiếp ảnh gia Robert Buelteman đã cho một luồng điện 80,000 vôn chạy qua một tấm kim loại mà trên đó xếp những cánh hoa rồi chụp lấy hình ảnh
|
Đối tượng chụp của ông thì thật là đơn giản, nó chỉ là những cánh hoa hồng, hay thậm chí bất kể một lạo hoa nào mà ông có thể ngắt về.
Quá trình để chụp được những tấm hình mê hồn này đã diễn ra một cách hết sức tinh tế. Để có 80 tấm hình, nhiếp ảnh gia này đã phải miệt mài trung bình mỗi tuần 60 giờ trong suốt 10 năm trời.
|
|
2- Nghệ sỹ đã sử dụng hoa hồng, hoa cẩm trướng, hoa cần sa, hay thậm chí bất kể một loại hoa nào mà ông có thể ngắt về. |
![]() |
3- Hình ảnh của một cành bạch đàn còn tươi
|
|
||
4-Buelteman đã phải mịêt mài mỗi tuần 60 giờ và trong suốt 10 năm để có được 80 tấm hình. |
Bạn chỉ cần tưởng tượng rằng, nó cũng giống như một hoạ sỹ vẽ những tấm ảnh trên tấm vải xô. Những chiếc lá, cánh hoa mà ông đặt nó trên tấm kim loại cũng giống như ông hoạ sỹ tạo nên một bức tranh.
Để cho những tấm hình lung linh hơn, ông đã phủ lên những tấm ảnh bằng một dung dịch lỏng silicone. Nhưng tuyệt đối không làm hỏng chất liệu.
|
||
5- Để có tấm ảnh về một chiếc lá phong nữ này,nghệ sĩ đã mất rất nhiều giờ đồng hồ |
|
|
6- Những người ở
chụp ảnh này đã có nhiều thập niên |
Thực ra kỹ thuật chụp ảnh này đã có từ lâu. Ngay từ năm 1939, Semyon Kirlian, một phóng ảnh gia hiệu ảnh Kirlian đã bất ngờ khám phá ra sự phản ứng của dòng điện lên thực vật.
|
|
7- Nghệ sỹ đã biến những cành hoa cúc đơn sơ thành những bông hoa đầy màu sác và huyền ảo
|
Khi mọi người ngắm nhìn những bức ảnh, người nghệ sĩ muốn họ có một cảm giác bừng tỉnh với một thế giới đầy sự kinh ngạc và đầy sự phát triển. Và nghệ thuật chính là ngắm nhìn thế giới, và chiêm ngưỡng những kỳ quan của nó.
Sự kết hợp ở đây, giữa khoa học và nghệ thuật, quả là độc đáo và diệu kỳ .
- Đinh Việt Hòa (tổng hợp và ảnh từ Dailymail.)