221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1318327
TP.HCM: Triều cường kèm mưa to, phố lại thành sông
0
Article
null
TP.HCM: Triều cường kèm mưa to, phố lại thành sông
,

– Chiều 6/11, cơn mưa to, nặng hạt, kéo dài trong nhiều giờ trùng vào thời điểm triều cường dâng cao đã nhận chìm nhiều con đường tại TP.HCM trong biển nước.

Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Q.1 bị ngập sâu. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Q.1 bị ngập sâu. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Tại Q.1, đường Nguyễn Văn Nguyễn nước dâng khá cao. Nhiều hộ dân nước tràn vào nhà làm hư hỏng nhiều vật dụng.

Q.Bình Thạnh, đường Bùi Hữu Nghĩa như đến hẹn lại lên, một đoạn đường dài gần 1km từ chân cầu Sắt kéo dài đến chợ Bà Chiểu nước ngập đến gần yên xe. Nhiều xe du lịch, xe gắn máy chết máy.

Dọc theo đường Tầm Vu, nước từ kênh Thanh Đa tràn bờ khiến giao thông trên con đường này rất khó khăn. Dọc theo kênh, một hàng rào chắn kéo dài cách ly con đường và bờ kênh được dựng lên từ nhiều tháng nay giúp người đi đường tránh được tai nạn. Đường Bình Quới, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường D2, khu cư xá 30-4, đường Điện Biên Phủ, Quốc lộ 13 nước ngập lênh láng, trắng xóa.

Dọc theo Bến Phú Định và đường Nguyễn Ngọc Cung (Q.8) nước từ kênh Tàu Hủ tràn qua đường ùa vào nhà dân. Khu vực này đa số nhà cấp 4, nền thấp nên mỗi đợt triều cường dâng cao, cuộc sống của bà con càng trở nên lao đao hơn lúc nào hết. Đặc biệt dọc theo bến Phú Định, mép đường nằm sát bờ kênh, lòng đường quá hẹp nhưng không được rào chắn. Để phòng bất trắc, bà con nơi đây đã dùng mọi phương tiện cắm cọc cảnh báo thay chính quyền.

Ở nhiều khu vực khác như đường Gia Phú (Q.6), vòng xoay Cây Gõ (Q.11) vòng xoay Hùng Vương – Châu Văn Liêm (Q.5) trở thành những những biển nước mênh mông trong đợt triều cường chiều nay.

Hì hục tát nước. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Hì hục tát nước. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Đến 17h30 cùng ngày, giờ cao điểm nên lượng xe cộ trên đường tăng cao. Tại các khu vực ngập đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Những con đường như Bình Quới, Quốc lộ 13, Đinh Tiên Hoàng dòng xe phải nhích từng mét một và người tham gia giao thông phải mất khá nhiều thời gian mới thoát ra được.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh của đợt triều cường đầu tháng 11 sẽ lên đến mức kỷ lục vào ngày 8/11 là 1,56m. Đợt dâng cao nhất được ghi nhận vào năm 2008 chỉ 1,54m.

Dưới đây là hình ảnh mà P.V VietNamNet ghi được trong chiều 6/11 tại nhiều tuyến đường của TP.HCM:

Dòng sông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Dòng sông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Xe hơi, xe tay ga cũng chết máy. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Xe hơi, xe tay ga cũng chết máy. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Đường Tầm Vu trở nên vắng lặng. Một hàng rào cảnh báo được dựng lên cách ly đường và kênh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Đường Tầm Vu trở nên vắng lặng. Một hàng rào cảnh báo được dựng lên cách ly đường và kênh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Phải dắt bộ thôi. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Phải dắt bộ thôi. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Ùn tắc ở ngã ba đài Liệt sĩ, Q.Bình Thạnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Ùn tắc ở ngã ba đài Liệt sĩ, Q.Bình Thạnh. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

6 giờ đám cưới mà giờ này hoa còn ở đây. Một người giao hoa đám cưới chịu trên vì kẹt xe. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
6 giờ đám cưới mà giờ này hoa còn ở đây. Một người giao hoa đám cưới chịu trên vì kẹt xe. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Cầu Bông trên đường Đinh Tiên Hoàng ùn ứ hàng giờ. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Cầu Bông trên đường Đinh Tiên Hoàng ùn ứ hàng giờ. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

* Trần Chánh Nghĩa (thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,