221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1317867
Lũ rút, bùn cao hơn 1m
0
Article
null
Ninh Thuận:
Lũ rút, bùn cao hơn 1m
,

– Sau khi lũ rút chỉ còn lại cảnh hoang tàn, bùn đất cao hơn 1m, nhà cửa rách nát, người dân phờ phạc…

Ninh Thuận: 4 người chết, lũ qua bùn ở lại

Nước lũ rút nhanh trong đêm 2/11, đến 11giờ trưa nay 3/11 trời quang mây, toàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) tại khu dân cư ở các phường Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Hương, Kinh Dinh...nước rút hoàn tòan.

Phía bên trong đê sông Dinh các khu phố đường sá đã khô ráo, một vài con hẻm bị động nước, người dân tập trung dùng máy bơm hút xả ra tuyến đường chính cho theo các cống chung thoát ra sông.

Mô tả ảnh.
Sau 2 ngày nhiều nhà bị ngập nước đã về quét dọn nhà cửa, lau chùi đồ đạt để ổn định buôn bán và sinh hoạt. Cũng tại các phường Đạo Long, Kinh Dinh...nhiều nhà dân sống ngoài đê gặp cảnh bị bùn lũ lấp cao hơn cả mét, nhà rách tan hoang.

Mô tả ảnh.
Nhiều nhà bà con sống dưới chân cầu Đạo Long cùng nhau chuyển đồ đạt sinh hoạt chạy lũ ra mé sông rửa bùn đất. Một số đàn ông và thanh niên mình mẩy lấm lem như từ dưới bùn chui lên, họ hì hục cào bùn vá lại nhà cửa.

Ở xã An Hải, huyện Ninh Phước đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Hữu Tiến (26 tuổi) là người cùng xã, bị nước cuốn trôi ngày 01/11. Thi thể anh Tiến được quàng quan tài tại khu đất nơi đồng ruộng nơi tìm thấy xác.

Vợ anh Tiến, chị Hồ Thị Hiệp (25 tuổi) mặc đồ tang, ôm đứa con nhỏ ngồi bên cỗ quan tài khóc: “Sao mọi người không chịu cho anh Tiến về nhà...”. Chị Hiệp kêu gào, đứa con gái học lớp 2 khóc theo mẹ, cháu bé nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.

Mô tả ảnh.

Đám ma giữa lũ của anh Tiến khiến vợ con đứt ruột

Hiện Ninh Thuận có 4 người chết tìm được 3 thi thể, còn một người mất tích đến nay vẫn chưa tìm được.

Chủ tịch nước đi trực thăng thị sát vùng lũ

10giờ sáng 03/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thị sát tình hình lũ lụt tại Ninh Thuận bằng trực thăng và làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác khắc phục sau lũ.

Mô tả ảnh.

Nước lũ ở Ninh Thuận nhìn từ trên trực thăng

Mô tả ảnh.

Khu vực nội thành thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tạm thời đã qua cơn bĩ cực. Còn nhiều khu vực trong địa bàn tỉnh nước vẫn chưa rút, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn

Mô tả ảnh.

Chủ tịch nước đi thị sát vùng lũ

Ninh Thuận cũng cần tổ chức rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi mưa lũ tiếp tục xảy ra. Trước mắt, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ cấp ngay 50 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo cho địa phương trang trải khó khăn ban đầu.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thăm, tặng 200 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Bộ Công an đã ủng hộ tỉnh 200 triệu đồng.

Áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển Ninh Thuận – Phú Yên 130km

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp mới xuất hiện hầu như ít dịch chuyển. Hồi 04 giờ ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 đến 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 đến 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên – Ninh Thuận 130km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Mô tả ảnh.
Áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển Ninh Thuận – Phú Yên 130km

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 04 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; 109,3 đến 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 – 10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to, Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cẩm Quyên

  • Võ Tấn
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,