221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1243095
Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ Nông trường Sông Hậu
1
Article
null
Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ Nông trường Sông Hậu
,

 – Tin từ Cần Thơ cho hay, Tòa án Nhân dân thành phố này đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu (NTSH) dự kiến diễn ra hôm nay (28/10).

 

Lý do được đưa ra là một trong số các luật sư bào chữa cho bà Trần Ngọc Sương, ông Nguyễn Đăng Trừng (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) trước đó đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì ông Trừng không thể có mặt do đang bận tham gia kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa 12.

 

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Thành, cùng là luật sư bào chữa cho bà Sương trong vụ án này, cũng có đơn cáo bận.

 

Bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc NTSH, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "lập quỹ trái phép". Bà bị cáo buộc vai trò chủ mưu, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt bà 8 năm tù giam và buộc bồi hoàn hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương), người bị cáo buộc vai trò “chủ mưu” trong vụ án này hiện đang phải nhập viện cấp cứu tại TP. Hồ Chí Minh, nên cũng đã có đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.

 

Trước đó, từ ngày 11 – 15/8/2009, Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) đã xét xử sơ thẩm vụ án “lập quỹ trái phép” tại nông trường Sông Hậu. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 25 của tòa sơ thẩm, bà Trần Ngọc Sương (nguyên Giám đốc NTSH) bị cáo buộc vai trò “chủ mưu” lập quỹ, bị tuyên phạt 8 năm tù giam và phải bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng.

 

Các bị cáo khác trong vụ án gồm bà Trương Hồng Nhung (nguyên Phó GĐ NTSH) bị tuyên phạt 6 năm tù giam; ông Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên kế toán NTSH) bị tuyên phạt 4 năm tù giam; ông Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ NTSH) bị tuyên phạt 3 năm tù giam; bà Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán NTSH) bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 tháng.

 

Ngoài ra, các bị cáo cũng bị tòa tuyên phải bồi hoàn tiền theo trách nhiệm dân sự.

 

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, bốn bị cáo: Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn đã làm đơn kháng cáo.

 

Vụ án NTSH từng được xem là vụ án “trọng điểm”. Trong khi đó, ở Việt Nam, bà Trần Ngọc Sương cùng cha bà (ông Trần Ngọc Hoằng, còn gọi là Năm Hoằng, người khai phá NTSH) là trường hợp hiếm hoi cả cha và con cùng được phong danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. 

  • Trường Minh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,