Tối nay, Bài hát Việt 2005 trình làng
19:06' 17/04/2005 (GMT+7)

Tối nay, liveshow đầu tiên của chương trình Bài hát Việt 2005 sẽ ra mắt khán giả trên kênh VTV3 của Truyền hình Việt Nam. Danh sách 12 bài hát trình diễn trong liveshow đã được hoàn tất, và hiện các ca sĩ đang tập dượt lần cuối trước khi lên sân khấu.

Buổi tổng duyệt đã kết thúc từ hôm qua, nhưng vì quá cẩn thận nên các thầy trò của trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội vẫn tiếp tục tập luyện trong buổi sáng nay. Hiện êkíp làm chương trình truyền hình trực tiếp cũng đang gấp rút chuẩn bị khâu cuối cùng về kỹ thuật. Hôm qua, sân khấu lộng lẫy của Bài hát Việt 2005 đã được hoàn thiện. Hai người dẫn chương trình lần này sẽ là hai gương mặt rất quen thuộc với khán giả VTV - Diễm Quỳnh và Anh Tuấn.

 

Hội đồng thẩm định của Bài hát Việt 2005 sẽ có ba thành phần chính: nhạc sĩ; nhà sản xuất; nhà báo. Đội ngũ nhạc sĩ trong hội đồng thẩm định đều là những người có kinh nghiệm, trong đó có thể kể đến những gương mặt nổi tiếng như nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Dương Thụ... Lý do để Hội đồng thẩm định có mặt cả 3 thành phần nói trên, là một bài hát mới của Việt Nam phải đảm bảo được các yêu tố: tính nghệ thuật cao, có thể sản xuất thành công... "Bài hát là một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật, song cũng không nên thiếu yếu tố thị trường, bởi sản xuất có lãi thì bài hát ấy mới có thể đi sâu vào công chúng. Với hầu hết các nhạc phẩm, hai yếu tố này thực ra là một", một nhạc sĩ trong Hội đồng thẩm định nhận xét.

 

Theo những người làm chương trình, liveshow đầu tiên đúng vào tháng tư, nên Bài hát Việt chọn TP HCM là nơi ra mắt công chúng. Tháng 4 là một tháng có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, và ở TP HCM luôn sôi sục các hoạt động biểu diễn, nên đây là một ưu thế giúp cho Bài hát Việt 2005 dễ tiếp cận với công chúng hơn. Ngoài ra, khán giả TP HCM dường như cũng dễ say mê với cái mới, luôn ủng hộ sự ra đời của những cái mới, nên Bài hát Việt 2005 sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn. Tuy nhiên, điều này cũng gây một sức ép tâm lý tương đối lớn với những nhà tổ chức. "Tất cả các bài hát đều mới, nên mặc dù đã được thẩm định kỹ càng của Hội đồng nghệ thuật, song chúng tôi vẫn lo lắng, không biết những món ăn tinh thần này có hợp khẩu vị của công chúng yêu nhạc TP HCM không?", MC Diễm Quỳnh, một trong những nhân vật chủ chốt xây dựng chương trình Bài hát Việt 2005, tâm sự những băn khoăn của mình với VTV Web.

 

TP HCM là một điểm lý tưởng để tổ chức các liveshow ca nhạc. Nhận xét của những người làm chương trình có vẻ đúng, khi mà hiện giá "chợ đen" cho một cặp vé xem chương trình Bài hát Việt 2005 đã lên tới mức 2 triệu đồng. "Trong một tương lai không xa, chúng tôi cũng hy vọng có thể tổ chức liveshow tại Hà Nội, bởi chúng tôi luôn mong muốn khán giả thủ đô có thể đánh giá trực tiếp khi xem trên sân khấu", MC Diễm Quỳnh nói.

 

Bài hát Việt 2005 là một chương trình nhằm tôn vinh những ca khúc mới của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình sẽ có 9 liveshow, mỗi liveshow sẽ giới thiệu 12 ca khúc mới, và chọn ra 3 ca khúc được yêu thích nhất để bình chọn ca khúc hay nhất năm 2005. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 26/2/2006. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chương trình sẽ tạo nên một động lực sáng tác mới trong giới nhạc sĩ Việt Nam, đặc biệt là các nhạc sĩ trẻ, sau một năm 2004 đầy những scandal đạo nhạc nước ngoài.

 

(Theo VTV)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
VN mua bản quyền sản xuất "Rouge" phần 2 (15/04/2005)
Hoãn lễ chiếu ra mắt bộ phim "Dàn hợp xướng" (11/04/2005)
Hoãn lễ chiếu ra mắt bộ phim "Dàn hợp xướng" (11/04/2005)
Đi chợ phim Hong Kong: chuyện bây giờ mới kể (11/04/2005)
Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Đừng đổ lỗi cho số phận! (09/04/2005)
Cascadeur Lữ Đắc Long: Làm Cascadeur không có nghĩa là liều mạng! (08/04/2005)
Tống Bạch Thuỷ: Tôi không muốn những vai hiền lành nữa! (07/04/2005)
"Dàn hợp xướng": Đẳng cấp mới của điện ảnh Pháp? (31/03/2005)
Phim "Gió thiên đường": Ai cưa sừng làm nghé? (29/03/2005)
Hollywood khóc vì... phim sex! (28/03/2005)
ĐD Lê Hoàng: Đợi chuông reo sẽ bắn...vào tim khán giả! (28/03/2005)
Đổi tên hay là chuyện rượu cũ bình mới? (26/03/2005)
Đã bán tại chợ 2 bộ phim VN cho Malaysia (25/03/2005)
Không có chỗ cho diễn viên trẻ? (24/03/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang