Việt Nam - điểm hẹn của hòa bình
11:27' 13/02/2004 (GMT+7)
Giao diện trang chủ của WMPA

(VietNamNet) - Giải thưởng âm nhạc hòa bình thế giới (World peace music awards - WMPA) lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. WMPA là giải thưởng âm nhạc quốc tế non trẻ nhưng cũng đang gây được sự chú ý đặc biệt của giới âm nhạc trong nước. Bạn có thể chờ đợi gì ở WMPA lần 2 này?

Các nghệ sĩ được nhận giải thưởng Trọn đời vì hòa bình trong WMPA lần thứ 2 gồm có: Trịnh Công Sơn, Bob Dylan, Country Joe McDonald, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter - Paul & Mary. Không chỉ có cơ hội được tham gia lễ tôn vinh các nghệ sĩ hoạt động hết mình vì hòa bình, khán giả sẽ được xem những thước phim tài liệu đặc biệt về 6 nghệ sĩ được tôn vinh và dự một bữa tiệc âm nhạc chưa từng có tại Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới.

Thanh Lam

Các ban nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 30 quốc gia khác nhau như: Lionel Richie, Black Eyed Peas, James Browm, The Police, R.E.M, The Doors, Gloria Gaynor, Kinky, Emma Shapplin, Ah-Mei... sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 6 tới. Đến thời điểm này, ca sĩ duy nhất của Việt Nam chính thức được mời tham gia biểu diễn trong WMPA lần 2 chỉ có Thanh Lam.

Website chính thức của WMPA đã dành khá nhiều lời khen ngợi cho Thanh Lam: "Thanh Lam là một nữ ca sĩ xinh đẹp và một giọng ca ấn tượng của Hà Nội. Hiện Thanh Lam là ngôi sao nhạc pop thành công nhất Việt Nam. Chị đã thu nhiều album trong đó có nhiều đĩa được phát hành tại châu Á và Mỹ. Thanh Lam được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc ở Hà Nội, cha cô là nhạc sĩ Thuận Yến. Thanh Lam được biết đến với chất giọng khỏe, đặc trưng và phong cách độc đáo của một ca sĩ châu Á. Chị là một phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp với một phong cách hoàn hảo". Website này cũng quảng bá khá nhiều cho Hà Nội với tư cách là nước tổ chức giải. Các bạn có thể cập nhật thông tin xung quanh WMPA tại địa chỉ: http://www.wpma.tv/home.html

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người Việt Nam duy nhất được tôn vinh tại WMPA lần này.

WMPA được lập nên để tôn vinh các nghệ sĩ trên khắp thế giới, những người đã có đóng góp quan trọng cho nền hòa bình thế giới. Miles Copeland, đồng sản xuất chương trình cho rằng: "Có thể coi WMPA như một kiểu giải Nobel Hòa bình cho những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc". WMPA cũng đã lập một quỹ từ thiện để điều hành Quỹ học bổng giáo dục cho trẻ em là nạn nhân của tình trạng khủng bố quốc tế. Do vậy, khi truyền hình trực tiếp lễ trao giải của WMPA, các hãng truyền hình không mất chi phí phát sóng.

WMPA lần thứ nhất được tổ chức tháng 6 năm ngoái với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia tại đảo Bali, Indonesia đã được truyền hình trực tiếp đến 1,5 tỉ khán giả. Lễ trao giải WMPA lần thứ 2 kéo dài 3 giờ sẽ được truyền hình trực tiếp trên 4 vệ tinh từ Sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/6 tới và dự kiến sẽ có khoảng 2 tỉ người xem.

  • Bích Hạnh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Evanescence, ẩn số không dễ giải mã (11/02/2004)
Nam ca sĩ rất cần... nam tính (10/02/2004)
Liệu “mun đen” có áp đảo “ngà trắng” trong đêm Grammy 2004? (08/02/2004)
Các nghệ sĩ Cuba sẽ không có mặt tại lễ trao giải Grammy (06/02/2004)
Ra mắt CLB Âm nhạc Thính phòng (04/02/2004)
Jimmii Nguyễn hát bên hồ Hoàn Kiếm... (04/02/2004)
Tràn ngập không khí âm nhạc (02/02/2004)
“Peter Cincotti, một ngôi sao vừa ló dạng” (02/02/2004)
Sân chơi cho nhạc sĩ nghiệp dư (31/01/2004)
2004: ''bùng nổ'' liveshow của các ca sĩ (30/01/2004)
Ngọc Khuê ra album đầu tiên ''Bên bờ ao nhà mình” (29/01/2004)
Mỹ Linh hát nhạc kịch trong liveshow ''Âm nhạc và những người bạn'' (21/01/2004)
Michael Jackson vẫn chưa hết thời (20/01/2004)
Ca sĩ Lan Anh ra album đầu tay ''Bài ca hy vọng'' (20/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang