Bỏ chạy vẫn bị chồng vác dao đâm thủng ngực

Cập nhật lúc 15:14, 07/07/2010 (GMT+7)

Sáng nay, TAND TP Nha Trang đã mở phiên toà xét xử lưu động bị cáo Đinh Ngọc Hoà (32 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) với tội danh cố ý gây thương tích.

 
 

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
  • Viện phí sắp tăng gấp 10 lần?
  • Giá vàng trong nước tụt giảm.
  • Phì cười với bánh mỳ hình...phân

Nạn nhân của Hoà chính là chị Trương Thị Hạnh - người vợ đã kết hôn cùng y vào năm 1999. Năm 2005, hai người đã làm thủ tục li hôn nhưng sau đó lại về sống với nhau như vợ chồng. Tuy đã có hai đứa con song giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Tối 28/3/2010, Hạnh và Hoà xảy ra mâu thuẫn. Hoà mang dao đến ngồi bên cạnh Hạnh, Hạnh sợ quá bỏ chạy nhưng Hoà đuổi theo và đâm vào ngực phải của Hạnh. Hạnh tiếp tục bỏ chạy thì Hoà đâm nhát thứ hai trúng ngực trái, Hạnh bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 16%.

Ngay sau khi đâm vợ, Hoà đã đến cơ quan công an đầu thú. Bị cáo Đinh Ngọc Hoà bị tuyên phạt 42 tháng tù giam và phải bồi thường 9 triệu đồng.

  • Huyền Trân

Ý kiến của bạn

Các tin khác