221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1240416
"Ai không chứng minh được năng lực thì phải nghỉ"
1
Article
null
Bí thư Hà Nội:
'Ai không chứng minh được năng lực thì phải nghỉ'
,

 - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng nay (12/10), Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị văn kiện về nhân sự cấp ủy trong đại hội Đảng các cấp cần được tiến hành chu đáo, dân chủ.

Thí điểm bầu trực tiếp bí thư

Ông Phạm Quang Nghị yêu cầu các thành ủy viên tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trong từng thời gian cụ thể cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, đặc biệt "phải khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm".

 

Mô tả ảnh.
Ảnh: CN

 

Về công tác chỉ đạo tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố, Bí thư Phạm Quang Nghị đặc biệt lưu ý: "Việc chuẩn bị văn kiện về nhân sự cấp ủy cần được tiến hành chu đáo, dân chủ, đồng thời tích cực thực hiện việc thí điểm đại hội đảng bộ bầu trực tiếp bí thư".

 

 

 

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hơn nữa phân cấp cho cơ sở, tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là phải ổn định đời sống của nông dân trước yêu cầu đô thị hóa ngày càng nhanh.

Giao việc cho người xứng đáng

Trao đổi với báo giới bên lề Hội nghị, Bí thư Thành ủy thừa nhận Hà Nội đang có số cán bộ đông sau khi hợp nhất. Tuy nhiên, ông Nghị cho rằng điều này là do khách quan: "Cán bộ đông là nguyên trạng chứ không phải Hà Nội bổ sung thêm".

"Đông nhưng phải cùng nhau làm việc, chứ không phải ngồi nhìn nhau rồi quay lưng lại với nhau", ông Nghị nói.

Để giảm bớt số lượng cán bộ, theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẽ làm từng bước và tuân thủ quy định chung của Đảng và Nhà nước: "Phải có thời gian, đại hội sẽ có sự lọc lựa, đánh giá lại, ai xứng đáng hơn cả thì mình tiếp tục giao việc. Ai không chứng minh được năng lực của mình thì phải nghỉ".

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đưa cán bộ về cơ sở và "lên" Trung ương cũng là một hướng giải pháp, như đề nghị cách đây ít lâu của Thành phố. Tuy nhiên, Hà Nội không đưa ra đề nghị số lượng cụ thể Trung ương "nhận giúp" bao nhiêu cán bộ. 

"Sau đại hội và kỳ họp HĐND khóa tiếp theo, tức là đến 2011, bộ máy cán bộ Hà Nội sẽ trở lại bình thường", ông Nghị khẳng định.

 

Báo cáo sơ kết 1 năm mở rộng Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình cho hay: "Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội".

Tuy vậy, ông Bình tthừa nhận bộ máy còn cồng kềnh, chất lượng không đồng đều, việc bố trí phân công ở một số đơn vị chưa hợp lý, còn có tư tưởng địa phương, gây tâm tư, băn khoăn cho cán bộ.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn hạn chế, hạ tầng cơ sở Thủ đô chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tốc độ tăng dân cư. Việc rà soát các dự án đầu tư xây dựng sau hợp nhất vẫn còn chậm.

Ngoài ra, tình trạng xây dựng trái phép, trật tự đô thị, quản lý đất đai còn diễn biến phức tạp nhất là với các địa phương mới hợp nhất về Thủ đô. Địa giới hành chính của Thủ đô rộng, nhiều điểm tồn tại về địa giới chưa được giải quyết triệt để với các tỉnh lân cận.

  • Cao Nhật

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,