
Cái Đẹp biết nở ra từ trong nỗi đau, trong bất hạnh mới thực là cái Đẹp mang thông điệp sâu sắc mà trong cuộc sống đầy bất an này nó lại an ủi những người bình thường, yếu đuối như chúng ta: "...Không có bất hạnh tận cùng"

Biết lắng nghe dư luận là một cái tai có văn hoá. Nhưng "dư luận" kiểu nào cũng nghe hết, cũng đều đắn đo, suy nghĩ, cũng phải tìm cách đối phó thì đó là một cái tai hỏng.

(VEF) - Đối với quốc gia có một Chính phủ mạnh, giỏi điều hành kinh tế, "vòng kim cô" sẽ được gỡ bỏ một cách thông minh, làm cho các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô luôn đạt được thế cân bằng động.

"Một thực tế đáng buồn là không ít đảng viên biến thành "quan cách mạng"; thậm chí một số "quan cách mạng" ấy trở thành "quan cai trị dân" - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết.

(VietNamNet)-Trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH Nguyễn Đình Xuân, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, trong 10 năm qua, biên chế công chức trong bộ máy hành chính cấp cơ sở đã tăng 41,25%.

Giới trẻ Trung Quốc có thể bị báo chí chê bai. Họ bị gọi là các “Tiểu hoàng tử” hoặc “Thế hệ của cái Tôi” - hậu quả của chính sách mỗi gia đình chỉ có một con.

VEF trân trọng giới thiệu những bức ảnh thời sự đặc sắc nhất tuần từ 12 đến 19 tháng 11.

Trường ĐH phải song hành bằng cả hai chân - giảng dạy, học tập và nghiên cứu, triển khai khoa học.

Tăng trưởng kinh tế cao không nhất thiết sẽ đi đôi với việc con người có được những điều kiện sống, như giáo dục và y tế, tốt hơn. Ở nhiều nơi, tăng trưởng kinh tế nhanh không mang lại sự thay đổi cho đa số người dân.

(VEF) - Trong sâu xa thái độ trân trọng trí thức của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - chú Sáu Dân, ngoài sự tin cậy, còn hàm chứa một tinh thần đoàn kết dân tộc, một tầm nhìn sâu sắc, sự chuẩn bị cho nguồn lực phát triển đất nước trong tương lai.

(VietNamNet) - "Không thể sạch một cách tuyệt đối, không nên ảo tưởng có đơn vị vô trùng trong một môi trường nhiễm trùng"...
Đã có lúc, những người lấy tiếng Nga làm nghề chính, nháo nhác chuyển nghề. Tại các trường học, các thầy cô giáo tiếng Nga rục rịch theo học các lớp tiếng Anh, chuẩn bị cho một phong trào "chuyển tay lái nghịch"...

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về đường vào đất rừng dọc biên giới VN của công ty Innov Green (IG), chúng tôi không khỏi bất ngờ về những ý tưởng trả lương có một không hai của họ.

Tập đoàn ta, chưa trở thành quả đấm thép đã phải đánh đổi bằng rủi ro cho nền kinh tế, lỗi không nằm ở chính bản thân nó, mà ở tư duy của nền kinh tế quản lý tập trung áp đặt cho nó.

(VietNamNet) - Thông tin với báo chí tại phiên họp báo chiều nay (19/11), lãnh đạo Vinashin cho hay, sẽ xin chủ nợ lùi thời gian trả nợ đến năm 2011.

Văn hóa biển số xe là văn hóa không cần nhìn mặt, chỉ nhìn... lưng. "Sống ở đời hơn nhau cái lưng", như thể nếu không quay lại khoe cái biển quý, thì cả cái xe và con người ngồi trên xe đó đều chẳng có giá trị gì.

(VEF) - Doanh nhân tài trợ văn hóa thực chất đang góp phần vào động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Không có một doanh nhân chân chính nào có thể thành đạt được trên nền tảng văn hoá xã hội kém phát triển!

David James, GS Trường Kinh tế Henley đã kết hợp với đại tá thủy quân Paul Kearney để nghiên cứu hoạt động cướp biển Somali, quân nổi dậy ở Afghanistan và Iraq để xem các nhà quản lý có thể học được gì từ họ.

(VietNamNet)-Sau tái cơ cấu bước 2, tổng tài sản của Vinashin sẽ còn 68.243 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả còn 53.054 tỷ đồng.

Góc nhìn nhẹ nhàng, đượm chút chua cay của tác giả Khánh Linh khi nhìn lại một số sự kiện - hành động đáng chú ý tuần qua.
Các tin khác
- Chuyện đại biểu bị bắt đính chính sau chất vấn bộ trưởng
- Trung Quốc lại đưa đất hiếm sang Nhật
- Ông Sáu Dân với biểu tượng Thống Nhất tổ quốc
- Gót chân Asin của tiền tệ
- Thư gửi cô giáo- nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
- Tại sao Zappos thưởng tiền cho nhân viên bỏ việc?
- InnovGreen đều "nhắm" vào các vị trí nhạy cảm?
- Tái cơ cấu Vinashin: Báo Thủ tướng vấn đề vượt thẩm quyền
- Khi Bí thư tỉnh ủy mua… trống đồng!
- Các cuộc chiến sắp xảy ra...