221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
895770
Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp bị đề nghị 25-30 năm tù
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp bị đề nghị 25-30 năm tù
,
Soạn: HA 1026597 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguyên Bí thư quận Gò Vấp Nguyễn Văn Tính bị đề nghị từ 12-14 năm tù.

(VietNamNet) - VKSND TP.HCM đã đề nghị tòa án tuyên phạt tử hình đối với "cò" đất Phạm Thị Tuyết Lan về tội tham ô tài sản. Nguyên Bí thư và Chủ tịch quận Gò Vấp cũng bị đề nghị mức án từ 12-30 năm tù.

Sáng nay (5/2/2007), đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ tiêu cực đất đai ở quận Gò Vấp mà 2 nhân vật chủ chốt lãnh đạo quận này là Bí thư và Chủ tịch UBND đều bị truy tố đã đọc bản luận tội và đề nghị tòa án tuyên phạt tử hình đối với "cò" đất Phạm Thị Tuyết Lan về tội tham ô tài sản. Nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp Nguyễn Văn Tính đã bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò vấp đã bị đề nghị từ 10-12 năm tù về tội tham ô tài sản; 12-14 năm tù về tội đưa hối lộ và 3-4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt Trần Kim Long bị VKS đề nghị tòa áp dụng là 25-30 năm tù.

Bị cáo có chức vụ thứ 3 trong vụ án này là Dương Công Hiệp, nguyên Phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp bị đề nghị từ 18-20 năm tù về tội tham ô tài sản. Hai bị cáo nguyên là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Xây dựng quận Gò Vấp (Công ty Địa ốc Gò Môn) là Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm bị đề nghị mức án 24-28 năm tù và 18-22 năm tù về 2 tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Riêng "cò chạy án " Nguyễn Minh Hoàng bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Soạn: HA 1026595 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long bị đề nghị từ 25-30 năm tù.

Theo kết luận của VKS, trong vụ tiêu cực đất đai này, Phạm Thị Tuyết Lan đã móc nối với các cán bộ có chức có quyền nhưng thoái hoá, biến chất để hình thành ê kíp thu gom đất nông nghiệp - chuyển mục đích sử dụng - quy hoạch khu dân cư và sang nhượng lại cho Công ty Gò Môn với giá chênh lệch khá cao để chiếm hưởng tiền nhà nước hơn 16,6 tỷ đồng để chia nhau. Lan hưởng trên 11 tỷ, Hiệp gần 3,2 tỷ, Châu gần 1,6 tỷ, Long 540 triệu, và Lâm 200 triệu đồng.

Nguyên Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Tính khi nhận đơn tố cáo của người dân về việc chuyển nhượng đất nói trên đã chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận tổ chức xác minh. Tuy nhiên, sau đó chính ông ta sử dụng kết quả này để làm tiền đối với ê-kíp tham nhũng của Chủ tịch Long. Và cuối cùng được Lê Minh Châu lại quả 800 triệu đồng, ém nhẹm sự việc.

Tháng 11/2004, khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra sự việc, chủ tịch Long cùng các cộng sự chi 30 ngàn USD và 20 triệu đồng để chạy tội nhưng bất thành.

  • Gia Khang  

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,