"Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" đã hoàn thành phần quay tại Việt Nam
18:14' 19/02/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" (kịch bản nhà văn Hữu Mai, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi, quay phim Trần Quốc Dũng) đã vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng tại Việt Nam. Đây là bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, vì đề cập cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Diễn viên Trần Lực

Những cảnh quay ở Việt Nam được thực hiện tại một số nơi như Hải Phòng, Hà Tây, Phú Thọ và một vài ngoại cảnh không thoại tại Hà Nội. Phần lớn những bối cảnh chính của phim đều được thực hiện tại Trung Quốc với địa điểm chính là 3 phim trường lớn của hãng phim Châu Giang (một trong ba hãng phim lớn nhất Trung Quốc hiện nay). Sau khi hoàn thành công đoạn dựng phim tại Hà Nội và hoà âm tại Bắc Kinh, phim dự định sẽ ra mắt vào đúng dịp sinh nhật Bác năm nay.

Bộ phim là sự tái hiện một trong những thời kỳ hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc những năm 30 của thế kỷ XX, tình hình cách mạng khó khăn trong nước, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lâm vào thoái trào sau sự kiện hợp nhất ba Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc đang bị cầm tù tại Hồng Kông. Với tinh thần yêu nước, sự giúp đỡn tận tình của bạn bè quốc tế trong đó có công lớn của luật sư Anh Lô-dơ-bai, Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi ngục tù.

Theo lịch sử, năm 1930, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Tống Văn Sơ, đã thuê một căn nhà số 186 phố Tam Lung, Hồng Kông. Thời kỳ này, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc vô cùng khó khăn, cảnh sát Pháp ở Đông Dương đã thông báo với cảnh sát Anh ở Hồng Kông bí mật lùng bắt Nguyễn Ái Quốc giao cho Pháp để nhận một món tiền thưởng lớn. Nguyễn Ái Quốc bị đưa vào nhà tù Victoria. Nhờ có Luật sư Lô-dơ-bai bào chữa Nguyễn Ái Quốc đã được cứu thoát. Sau 9 lần ra toà, do không hề phạm pháp ở Hồng Kông nên cảnh sát Anh đành phải trả tự do cho Người. Năm 1933, được sự giúp đỡ của Luật sư Lô-dơ-bai, Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông tới Thượng Hải, bắt liên lạc với bà Tống Khánh Linh và trở lại nước Nga. Nhà văn Hữu Mai đã dựa trên những tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hồng Kông trong những năm 1930-1933 để viết nên kịch bản cho bộ phim.

Theo dự kiến, bộ phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" sẽ kéo dài 100 phút với dàn diễn viên của các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Italia. Phía Trung Quốc đã cử đạo diễn Viên Thế Kỷ (đạo diễn phim "Tình Châu Giang", bộ phim TH đã được yêu thích ở Việt Nam) cộng tác với đoàn. 3 diễn viên Việt Nam tham gia vào bộ phim là Trần Lực (vai Nguyễn Ái Quốc), Hoàng Phúc (vai Lê Duy Điếm - bảo vệ Bác Hồ ở Hồng Kông) và Quang Hải (vai Hồ Tùng Mậu). Theo ông Hà Phạm Phú, Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, mặc dù bị hạn chế ở ngoại hình nhưng Trần Lực có khả năng diễn xuất tốt, ông cũng tin vào chuyên môn hoá trang của những chuyên gia Trung Quốc. Diễn viên Trần Lực cũng đã nghiên cứu nhiều tài liệu, sách báo, phim ảnh về Bác Hồ trước khi sang Trung Quốc nhận vai cũng như tranh thủ tiếp cận những người đã sống và làm việc gần Bác, nghe kể về Bác để từng bước thâm nhập vai diễn.

Trước khi bộ phim được bấm máy, Hội đồng Duyệt kịch bản quốc gia, Hãng phim Hội Nhà văn, Hãng phim Châu Giang đã xem xét, chỉnh sửa nhiều lần để tạo nên một kịch bản hoàn chỉnh. Hội Nhà văn đã lập hẳn một ban chỉ đạo phim, Ban Cố vấn về lịch sử, Ban Biên tập... Hợp đồng sản xuất phim đã được ký kết với tỷ lệ kinh phí: Việt Nam 70% và Trung Quốc 30%. Câu trả lời cho sự thành công của bộ phim về các khâu kịch bản, diễn xuất, hoá trang và dàn dựng sẽ được giải đáp khi bộ phim chính thức ra mắt khán giả.

Với kinh phí gần 15 tỷ đồng, phim được khởi quay tại Quảng Châu - Trung Quốc từ tháng 11/2/02. 

  • Nhật Mai
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chủ bút Hello! xin lỗi gia đình gia đình Michael Douglas (18/02/2003)
Phim mới: ''Chuyện dưới tán lá rợp'' (18/02/2003)
LHP Berlin lần thứ 53 - đề tài chính trị lên ngôi (17/02/2003)
Hấp dẫn và đời thường - chất men để vực dậy phim Việt Nam (14/02/2003)
“Gái nhảy” - Cách đi mới trên lộ trình cũ! (13/02/2003)
Sức hút của hài hước và lãng mạn trong dịp Valentine (13/02/2003)
Đạo diễn hài Đỗ Thanh Hải: "Phía trước tôi là… trường thành" (11/02/2003)
''Vẻ đẹp và sự xảo trá'' (10/02/2003)
Chương trình Chào xuân 2003 (21/01/2003)
Kim Thư - cô diễn viên có cá tính mạnh mẽ (13/01/2003)
Thêm một sân chơi mới của VTV2: Nữ sinh và tương lai (07/01/2003)
Phim mới trên VTV3: Thời niên thiếu của siêu nhân (03/01/2003)
Vẫn không chệch bước... (02/01/2003)
Phim ''Người đàn bà mộng du'' sang giai đoạn mới (02/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang