LHP Berlin lần thứ 53 - đề tài chính trị lên ngôi
16:39' 17/02/2003 (GMT+7)
Đạo diễn Michael Winterbottom

Liên hoan phim quốc tế Berlin năm nay đã đưa ra một thông điệp chính trị với những đề tài khá nóng như tội diệt chủng và về những người tị nạn. Nó phản ánh mối lo lắng chung của toàn cầu kể từ sau sự kiện 11/9 và trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới ở Iraq. Có lẽ đây chính là lý do đưa ''In this world'' (đạo diễn Michael Winterbottom) lên ngôi vị cao nhất của LH.

Một số diễn viên nổi tiếng của Hollywood như: George Clooney, Dustin Hoffman, Edward Norton, Spike Lee và Oliver Stone đã đến góp mặt trong LHP này. Họ cũng không bỏ qua cơ hội  nói lên quan điểm và sự phản đối của mình với  cuộc tấn công không có căn cứ mà Mỹ nhằm vào Iraq.  

Mặc dù các phim không công khai đề cập đến vấn đề chính trị, song rất nhiều trong số đó  có xu hướng đề cập đến những đề tài khá nhạy cảm. Đó là bệnh tật, sự chết chóc và chiến tranh. ''Các bộ phim đều có đặc điểm chung là đề cập đến những vấn đề khiến người ta phải nản lòng, thậm chí còn hơi bi quan'' - nhà phê bình phim người Đức Margret Koehler nhận xét về các phim tham dự.

Một số khác lại cho rằng sau vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, các nhà làm phim thấy rằng họ có thể theo đuổi những đề tài ''ảm đạm'' và có tính phản kháng cao. Thậm chí nhà phê bình phim ngưòi Anh Derek Malcolm còn gọi đó là: ''Một hành động của chủ nghĩa hiện thực mới''. 

Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim ''In this world'', một bộ phim đề cập khá chân  thực về những điều kinh khủng mà hai thanh niên Apghanistan đã phải trải qua trong trại tị nạn Peshawar, lại nhận được giải Gấu vàng của LHP Berlin năm nay. ''Bộ phim là món quà dành cho tất cả những ai đang phải trải qua những thử thách gay go và sự hiểm nguy, đang phải lẩn trốn và cố gắng để bắt đầu một cuộc đời mới ở một mảnh đất khác'' - đạo diễn Michael Winterbottom nói.

Bộ phim đã đưa ra một thông điệp mà tất cả chúng ta, kể cả những người thờ ơ nhất  cũng phải suy nghĩ. Hãy quan tâm đến nhau hơn nữa, đặc biệt là những người vô gia cư, không có quê hương để trở về. Thông điệp phản đối chiến tranh là tất cả những gì chúng ta cần ở một  LHP trong thời điểm này.

Sau 10 ngày diễn ra LHP, danh sách những phim đoạt giải đã được công bố vào lễ bế mạc diễn ra hôm qua (16/2). Dưới đây là một số giải thưởng chính:

Giải Gấu vàng: phim In this world
Giải Gấu bạc: phim Adapttion
Giải Gấu bạc cho nhạc phim hay nhất: Hero, đạo diễn Trương Nghệ Mưu.  
Giải đạo diễn hay nhất: đạo diễn Patrie Chereau với bộ phim Son Frene (His brother)
Giải nữ diễn chính xuất sắc nhất thuộc về cả 3 diễn viên trong The hours: Nicole Kidman, Meryl Streep và Julianne  Morre. 
Giải nam diễn viên xuất sắc nhất: Sam Rockwell trong phim Confession of a dangerous mind.

(Bích Hạnh - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hấp dẫn và đời thường - chất men để vực dậy phim Việt Nam (14/02/2003)
“Gái nhảy” - Cách đi mới trên lộ trình cũ! (13/02/2003)
Sức hút của hài hước và lãng mạn trong dịp Valentine (13/02/2003)
Đạo diễn hài Đỗ Thanh Hải: "Phía trước tôi là… trường thành" (11/02/2003)
''Vẻ đẹp và sự xảo trá'' (10/02/2003)
Chương trình Chào xuân 2003 (21/01/2003)
Kim Thư - cô diễn viên có cá tính mạnh mẽ (13/01/2003)
Thêm một sân chơi mới của VTV2: Nữ sinh và tương lai (07/01/2003)
Phim mới trên VTV3: Thời niên thiếu của siêu nhân (03/01/2003)
Vẫn không chệch bước... (02/01/2003)
Phim ''Người đàn bà mộng du'' sang giai đoạn mới (02/01/2003)
Truyền hình số Bình Dương: Mở rộng cửa đón người xem (02/01/2003)