Sức hút của hài hước và lãng mạn trong dịp Valentine
09:50' 13/02/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - How to Lose a Guy in 10 Days, một bộ phim của đạo diễn Donald Petrie, vừa được phát hành cách đây chưa đầy một tuần nhưng đã dẫn đầu các bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất với doanh thu kỷ lục 23,8 triệu USD chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày cuối tuần. Bộ phim dài 116 phút này đang tạo nên một cơn sốt tại nhiều rạp trên toàn thế giới. 
Một cảnh trong phim

Nếu bạn là người mê phim ảnh thì bạn sẽ khó mà bỏ qua How to Lose a Guy in 10 Days. Với đề tài tình yêu, nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn, How to Lose a Guy in 10 Days đã thực sự có lợi thế khi được tung ra thị trường vào dịp lễ thánh Valentine. Chính vì lẽ này, mà How to Lose a Guy in 10 Days đã đánh bại tất cả những đối thủ nặng ký khác ngay sau khi vừa ra mắt công chúng.

Diễn viên chính của phim trong vai Benjamin Barry, Matthew McConaughey đã từng đóng không ít những bộ phim nổi tiếng như: Angels in the Outfield (1994), Lone Star (1996), Amistad (1997), Welcome to Hollywood (2000), Reign of Fire (2002), Frailty, The Wedding Planner (2001)… Còn Kate Huston thủ vai Andie Ande. Mặc dù chưa đầy 24 tuổi song cô đã có một bề dày thành tích với những vai diễn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ như: Skye trong Desert Blue (1998), Penny trong Almost Famous (2000 – giành giải Quả cầu vàng).... Kate còn thường xuyên xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình trong: MTV Video Music Awards (2002), MTV Video Music Awards 2000, VH1/Vogue Fashion Awards (2000)… Chính Adam Goldberg (vai Tony), người đã từng tham gia các phim: "A Beautiful Mind" và "Saving Private Ryan", cũng cảm thấy tự hào khi được đóng cùng với McConaughey. Sự có mặt của hai diễn viên tên tuổi này cũng là một trong những lý do giải thích vì sao bộ phim lại kéo được nhiều khán giả đến rạp trong một thời gian ngắn như vậy.

"Kịch bản của bộ phim thật tuyệt vời. Và điều tuyệt vời hơn nữa là tôi lại có cơ hội làm việc với Matthew, anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn hết sức dễ chịu", Hudson tiết lộ. Còn Matthew McConaughey thì tâm sự: "Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia đóng bộ phim này. Một bộ phim chắc chắn sẽ chinh phục được nhiều trái tim người hâm mộ”. Anh còn cho biết thêm: "Kate là một diễn viên tài năng và cô ấy đã khiến tôi phải cố gắng rất nhiều". Khán giả đã thực sự may mắn khi được thấy hai ngôi sao cùng xuất hiện trong một bộ phim đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Ngay bản thân nội dung phim cũng đã rất thú vị. Andie Anderson (Kate Hudson) đang viết một bài báo cho tạp chí "Composure" với chủ đề "How to Lose a Guy in 10 Days" (Cách bỏ rơi chàng trai trong vòng 10 ngày). Mục đích của cô là làm sao để khiến cho một chàng trai si mê cô, hẹn hò trong vòng 10 ngày và bằng mọi cách Andie phải làm anh ta bỏ mình. Một danh sách về những việc kỳ quái cô sẽ làm đã được đề ra như: hay làm nũng, la het,… Còn Benjamin Barry (Matthew McConaughey) thì đã đánh cuộc rằng anh ta sẽ làm cho bất cứ phụ nữ nào yêu anh ta để có được một vị trí trong công ty quảng cáo của mình.

Thời gian này trong năm là thời điểm mà Hollywood tung ra những bộ phim tình cảm lãng mạn. Năm ngoái, She’s All That, Cruel Intentions10 Things I Hate About You trở thành tiêu điểm của các bài báo. Còn bây giờ, với sự xuất hiện của How to Lose a Guy in 10 Days đang báo hiệu một cơn lốc tại các rạp chiếu phim trong thời gian tới, hơn cả Maid in Manhattan, Lord of the Rings,…

Theo nhà sản xuất Lynda Obst, người đã thực hiện rất nhiều bộ phim hài lãng mạn như: "Sleepless in Seattle" - bộ phim đã từng được đề cử giải thưởng Quả cầu vàng, điều khiến How to Lose a Guy in 10 Days lôi cuốn đến vậy là vì nó đã khéo kết hợp những đoạn thoại dí dỏm với một cốt truyện lãng mạn. "Hầu hết những bộ phim thuộc thể loại này thiên về tình yêu hơn là chú ý đến yếu tố hài hước. Nhưng bộ phim này đã biết cách pha trộn hai yếu tố này một cách khéo léo. Chính vì thế, nó đã tạo ra một sức hút lớn với tất cả mọi  người".    

Kịch bản của How to Lose a Guy in 10 Days được thực hiện dựa theo nội dung cuốn sách của Michele Alexander và Jeannie Long. "Ngay lần đầu tiên thấy cuốn sách này, tôi đã biết rằng nó có thể sẽ tạo ra một bộ phim hay", nhà sản xuất phim Christine Peters - cho biết.

Không quá chút nào khi nói rằng hiện How to Lose a Guy in 10 Days không có đối thủ cạnh tranh. Có lẽ sự đằm thắm của nó đã thực sự chạm đến những trái tim chocolate và mang đến cho họ một cảm xúc mới, chân thực và sâu lắng hơn. Phải chăng khán giả đã mệt nhoài sau một thời gian cùng "phiêu lưu" với những bộ phim giả tưởng.

Hy vọng, How to Lose a Guy in 10 Days sẽ sớm ra mắt khán giả Việt Nam.

  • Bích Hạnh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đạo diễn hài Đỗ Thanh Hải: "Phía trước tôi là… trường thành" (11/02/2003)
''Vẻ đẹp và sự xảo trá'' (10/02/2003)
Chương trình Chào xuân 2003 (21/01/2003)
Kim Thư - cô diễn viên có cá tính mạnh mẽ (13/01/2003)
Thêm một sân chơi mới của VTV2: Nữ sinh và tương lai (07/01/2003)
Phim mới trên VTV3: Thời niên thiếu của siêu nhân (03/01/2003)
Vẫn không chệch bước... (02/01/2003)
Phim ''Người đàn bà mộng du'' sang giai đoạn mới (02/01/2003)
Truyền hình số Bình Dương: Mở rộng cửa đón người xem (02/01/2003)