Kenny Chesney rực rỡ tại CMA
07:54' 11/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Không giống như tên gọi của album phát hành mới đây, Khi mặt trời hắt bóng, tại đêm trao giải của Hiệp hội âm nhạc đồng quê Mỹ (CMA) lần thứ 38 vừa qua, mặt trời đã soi rọi cho chàng trai 36 tuổi người Tennessee, Kenny Chesney bừng sáng với những giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật của nămAlbum của năm, không hoài công cho 12 năm trời chờ đợi...

Soạn: AM 192174 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Kenny Chesney

12 năm trước, khi bắt đầu cho ra những album đầu tay, Kenny Chesney đã sớm nuôi giữ trong mình một ước mơ nho nhỏ, là một ngày được đứng trước cử tọa hàng nghìn người và nhận một giải thưởng của CMA từ tay một tên tuổi nào đó. Bây giờ khi ước mơ đó trở thành sự thật, giải Nhân vật của năm được trao từ tay của bà hoàng country Dolly Parton đã làm Kenny chật chội những cảm xúc dâng trào đến nỗi quên cả giờ giấc, chỉ đến khi đèn báo giờ đã bật sáng lần hai và những nhạc công bắt đầu chuẩn bị vào phần mới Kenny mới kết thúc cho dù vẫn còn thòm thèm muốn nói tiếp. 12 năm chờ đợi cho một giấc mơ thành hiện thực nhưng chỉ có vài phút để thưởng thức hương vị ngọt ngào, âu cũng là những khoảnh khắc khó quên. Kenny Chesney đã vượt qua những bậc đàn anh như Brooks & Dunn, Toby Keith, Tim McGraw, Alan Jackson để giành được 2 giải quan trọng nhất, Nhân vật của nămAlbum của năm cho album When the sun goes down. Phát hành từ tháng 3, nó đã nhận về hàng lọat những lời khen ngợi 5 sao và bán được hàng triệu bản. Không những thế album này cũng khẳng định Kenny là một tên tuổi có chỗ đứng vững vàng trong làng nhạc đồng quê, những Igoback, When the sun goes down, There goes my life hay Keg in the closet... dễ gợi lại một thời huy hoàng của country, thời mà Conway Twitty, Kris Kristofferson, Willie Nelson... thường ngự trị.

Soạn: AM 192176 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Martina McBride

Kenny gây ra một bất ngờ nhưng những vị trí phần thưởng còn lại chẳng nằm ngoài suy đoán của nhiều người. Keith Urban và Martina McBride lần lượt chia nhau giải Nam/nữ ca sỹ xuất sắc nhất. Đối với Martina McBride, người làm lóa mắt những người đến tham dự bằng chuỗi hạt trị giá hơn 100 nghìn USD thì đây là lần thứ 4 cô nhận giải thưởng ở hạng mục này và cũng là lần thứ 3 liên tiếp đoạt Nữ ca sỹ xuất sắc của năm. Còn với Tim McGraw, nỗi buồn về sự ra đi của người cha mới đầu năm nay đã được vơi đi phần nào khi bài hát ông viết về cha mình, Live Like You Were Dying đã giành được 2 giải, Đĩa đơn của năm Bài hát của năm. Sống như khi bạn đang hấp hối đã từng đứng Top đầu của Billboard suốt nhiều tuần lễ, gây được sự đồng cảm của những người yêu nhạc khi ca từ phủ đầy những quan niệm sống, đôi khi sống cũng phải chấp nhận những thực tế không thể thay đổi...

Soạn: AM 192180 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Brad Paisley và Alison Krauss

Nàng Lọ lem của làng nhạc Country, Gretchen Wilson, hẳn sẽ rất hài lòng khi nhận được giải Triển vọng, mới năm ngoái chỗ ngồi của cô còn khá khiêm tốn trong rạp hát đầy những ngôi sao thượng thặng nhưng năm nay cô đã được xếp lên chiếu trên và nhận được những cái gật đầu vị nể. 31 tuổi và con đường phía trước bắt đầu lồng lộng gió. Bộ đôi Brooks & Dunn, những người dẫn chương trình của đêm trao giải cũng được tưởng thưởng với danh hiệu Bộ đôi của năm. Đây là danh hiệu lần thứ 12 của họ và nó cũng làm dày thêm bảng thành tích của 2 chàng cowboy suốt bao nhiêu năm qua với gần 30 triệu album bán được. Còn với nhóm Rascal Flatts, đây là lần thứ 2 liên tiếp 3 chàng trai trẻ giành giải Nhóm nhạc của năm với phần đánh giá khá cao cho album Feels like today vừa phát hành tháng 9 vừa qua. Đây cũng là lần thứ hai nhà sản xuất/nhạc công Dann Huff giành được giải Nhạc sỹ của năm. Whiskey Lullaby, bản song ca đầy nỗi niềm của bộ đôi Brad Paisley và Alison Krauss giành được 2 giải, Video của năm Sự kiện âm nhạc của năm.

Một số giải chính của CMA lần thứ 38

Nhân vật của năm: Kenny Chesney

Album của năm: When The Sun Goes Down (Kenny Chesney)

Nữ ca sỹ xuất sắc nhất: Martina McBride

Nam ca sỹ xuất sắc nhất: Keith Urban

Nhóm nhạc xuất sắc nhất: Rascal Flatts

Bộ đội xuất sắc nhất: Brooks & Dunn

Giải triển vọng: Gretchen Wilson

Đĩa đơn của năm: Live Like You Were Dying (Tim McGraw)

Bài hát của năm: Live Like You Were Dying (Tim McGraw, sáng tác của

T. Nichols và C. Wiseman)

Nhạc sỹ của năm: Dann Huff 

Video của năm: Whiskey Lullaby (Brad Paisley và Alison Krauss)

Sự kiện âm nhạc của năm: Brad Paisley và  Alison Krauss (Whiskey Lullaby)

Dưới đây là một số hình ảnh của đêm trao giải:

Soạn: AM 192184 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Alan Jackson

Soạn: AM 192188 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Bộ đôi Brooks & Dunn

Soạn: AM 192190 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Dolly Parton

Soạn: AM 192194 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Gretchen Wilson

Soạn: AM 192196 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Shania Twain

Soạn: AM 192182 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Kenny Chesney

  • M.Cường
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Cao Thái Sơn: Bầu sô Hoàng Tuấn khó tính... (10/11/2004)
Hồng Nhung và Mỹ Linh hát trong "Khu vườn yên tĩnh"... (09/11/2004)
Đạo nhạc toàn tập (06/11/2004)
Yoko đứng đầu Top Dance nhờ ủng hộ giới đồng tính (05/11/2004)
Eric Clapton được phong: Sĩ quan đế chế Hoàng gia Anh (05/11/2004)
DJ Pixel (Hong Kong) giành quyền vào chung kết (30/10/2004)
Sir Elton John xin lỗi Madonna (29/10/2004)
Một bữa tiệc hấp dẫn (28/10/2004)
Một bữa tiệc hấp dẫn (28/10/2004)
Tối mai (29/10), bán kết DJ châu Á tại Hà Nội (28/10/2004)
DJ Small đoạt giải nhất bán kết tại TPHCM (26/10/2004)
Chuyện khó tưởng tượng về nhạc sĩ Đỗ Quang (26/10/2004)
Sản xuất băng đĩa kiểu "Ông trời cũng khóc" (26/10/2004)
Nhật thực 2: Vẫn còn thiếu lửa! (24/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang