Đêm của giai điệu Na Uy sâu lắng...
14:27' 18/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối 17/5, lần đầu tiên tại Nhà hát lớn HN, chương trình jazz lấy cảm hứng từ những bản nhạc cổ điển nổi tiếng, đã thực sự thuyết phục được công chúng.

Jazzisimo, tứ tấu jazz biểu diễn tại VN tháng 11/2003.

Lần đầu tiên tại HN, một chương trình hoà nhạc độc đáo đã làm thoả mãn những tai nghe khó tính nhất. Đêm nhạc trở thành sự kiện khó bỏ qua, và đáng chú ý trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Đây là lần thứ 2, Dag Arnesen, một trong những nghệ sĩ piano tài năng nhất Na Uy biểu diễn tại Việt Nam sau LH nhạc Jazz châu Âu lần thứ 3 được tổ chức năm ngoái tại HN và TP.HCM. Anh cũng là một trong những nhà soạn nhạc jazz hàng đầu Na Uy. Trong số 14 tác phẩm được giới thiệu tối 17/5 có đến một nửa là sáng tác của Dag Arnesen (Tomorrow, Sleep oldman), và các tác phẩm chuyển thể từ sáng tác của Edvard Grieg (1834-1907) -nhà soạn nhạc vĩ đại Na Uy. Nhiều sáng tác của Dag Arnesen dựa trên cảm hứng từ những giai điệu của Grieg như: Solvieg's song, Procession of trolls, Spring...

Chưa đầy hai giờ, chỉ bằng âm nhạc, khán giả như đã thấy một đất nước Na Uy qua những giai điệu và lời hát nhẹ nhàng sâu lắng. Bên cạnh tiếng piano ngọt ngào của Dag Arnesen, khán giả còn được thưởng thức một giọng hát đầy phong cách của Wenche Gausdal. Chị ra album đầu tiên năm 1990, từng thành lập tứ tấu mang tên mình, trình tấu những tác phẩm mang âm hưởng nhạc dân gian Na Uy. Sigurd Ulveseth, thành viên cuối cùng của tam tấu, gây ấn tượng bởi những tiếng bass đầm ấm. Anh đã chơi cho nhiều nhóm jazz khác nhau từ những năm 70. Năm 1993, tứ tấu mang tên anh ra đời. Tháng 11 năm ngoái họ cũng đã biểu diễn tại VN. Bên cạnh phần trình diễn của tam tấu, đêm nhạc còn có sự góp mặt của tứ tấu SMAT đến từ Nhạc viện HN.

  •  Bích Hạnh
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Avril Lavigne và những trưởng thành trong album mới (17/05/2004)
Eurovision 2004: Bất ngờ lớn từ đất nước Ukraine! (17/05/2004)
Khóc, cười chuyện nhạc "ăn theo"! (14/05/2004)
''Quy mô nhất từ trước đến nay'' (12/05/2004)
''Âm nhạc và những người bạn'' tháng 5: Rock Sài Gòn (12/05/2004)
Ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ biểu diễn tại quê nhà? (10/05/2004)
Nhạc sĩ Nguyên Lê trở về với cội nguồn (08/05/2004)
Diana với ''The girl in the other room'' (06/05/2004)
Mỹ Hạnh và đêm ca nhạc vì những nạn nhân đắm tàu (06/05/2004)
NS Lê Quang tâm sự về ''Bốn mùa cho em'' (02/05/2004)
"Tiến về Sài Gòn": Đêm ca sĩ trẻ hát nhạc truyền thống (30/04/2004)
Billboard Latin Music Awards 2004 đã có chủ! (30/04/2004)
“Âm nhạc vì một thế giới tốt đẹp hơn” (30/04/2004)
''Tâm hồn tôi luôn hướng về đất mỏ'' (29/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang