Norah Jones trình làng album thứ 2
12:03' 14/01/2004 (GMT+7)
Feels Like Home sẽ lặp lại kỷ lục Come Away With Me đã tạo ra?

Các fan của Norah Jones sẽ không phải chờ đợi lâu vì album thứ 2 của cô sẽ được tung ra vào tháng tới. Feels Like Home khó có thể vượt qua con số 8 triệu bản mà Come Away With Me đã giành được nhưng chắc chắn nó sẽ làm không ít người tò mò.

Trong album thứ 2 này, Norah Jones tiếp tục cộng tác với nhà soạn nhạc Jesse Harris, người đã góp phần quan trọng để cô nhận được 8 giải Grammy năm ngoái . Feels Like Home gồm 13 ca khúc và có đến 6 bài do Norah Jones đồng sáng tác. Các fan sẽ có cơ hội thưởng thức những giai điệu tuyệt vời chẳng kém gì Come Away With Me với Sunrise, Carnival Town, Be Here to Love Me, The Long Way Home, Don't Miss You At All, What Am I to You?... Sau khi tung ra album vào tháng 2, Norah Jones sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn châu Âu vào tháng 4 tới và tiếp đến là làm một cua khắp nước Mỹ vào tháng 7.

Một Norah Jones giản dị trên sàn diễn.

Jones sinh ngày 30/3/1979 tại New York. Khi còn nhỏ, cô sớm bộc lộ quan điểm và niềm đam mê âm nhạc của mình. Là con gái của nghệ sĩ biểu diễn người Ấn Độ Ravi Shankar, song Jones lại được sinh ra ở New York. Năm bốn tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Dallas, môt vùng ngoại ô của Grapevine. Một năm sau, Jones bắt đầu bước chân vào lĩnh vực ca hát. Nguồn cảm hứng đó có lẽ cô được thừa hưởng từ mẹ, một người hâm mộ Billie Holliday.

Khi Jones 15 tuổi, cô cùng mẹ chuyển đến khu trung tâm của Dallas. Tại đây, Jones đã theo học Piano tại trường trung học Booker T Washington. Jones học chơi piano theo phong cách nhạc jazz tại trường ĐH Tổng hợp Bắc Texas. Năm 1999, Jones tới nghỉ hè ở Manhattan và đã trở thành ngôi sao trên sân khấu ca nhạc. Chính vì thế, Jones đã quyết định ở lại New York thay vì quay về tiếp tục hoàn thành khóa học. Cô nói: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có một đĩa nhạc của riêng mình như thế này. Tôi đã nghĩ rằng phải mất ít nhất 5 năm để có được một cái gì đó. Lĩnh vực âm nhạc thật rộng lớn và có rất nhiều điều thú vị. Tôi đặc biệt thích nghe những những ca khúc lạ tai như The Living Room chẳng hạn. Những lúc ấy, mọi thứ đều mở rộng trước mắt tôi". 

... và ngoài đời.

Trong suốt mùa hè năm 1999, Jones đã tới Greenwich Village, nơi cô có được những ấn tượng đầu tiên về nhạc jazz và nhạc dân gian. Rồi người ta thấy cô xuất hiện trong ban nhạc có tên Wax Poetic. Trong một cuộc gặp mặt với chủ tịch Blue Note, Bruce Lundvall vào tháng 1/2001, Jones đã chơi ba bài. Quá ấn tượng với tài năng của một cô gái trẻ, Bruce Lundvall đã ký ngay một hợp đồng với Jones. Năm 2001, cô ký hợp đồng với hàng đĩa Blue Note và dành hầu hết thời gian trong năm để dồn vào album đầu tay. Sau hơn một năm trời làm việc cật lực, cuối cùng Norah Jones cũng cho ra mắt Come Away With Me, một trong những đĩa nhạc được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2003.

  • Bích Hạnh (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghệ sĩ Banomyong và dàn hợp xướng Suanplu biểu diễn tại Việt Nam (09/01/2004)
Celine Dion nhận ngôi sao thứ 2.244 trên Đại lộ danh vọng (07/01/2004)
19/6/2004 sẽ là ngày hòa bình đáng nhớ ở Việt Nam (06/01/2004)
Trịnh Công Sơn được trao giải "Vì hoà bình" (05/01/2004)
Britney Spears định ly dị chồng ngay sau lễ cưới (04/01/2004)
50 Cent - giọng hát ấn tượng nhất thế giới (03/01/2004)
''Cha và con'', dấu ấn đầu năm của Phú Quang và con gái (02/01/2004)
Mùa xuân tràn về cùng âm nhạc (31/12/2003)
46 nhạc sĩ nhận Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc đợt 2 (29/12/2003)
12 Girls Band - Một "The Bond" mới của phương Đông? (26/12/2003)
Chung khảo Liên hoan các ban nhạc Hà Nội lần thứ II (26/12/2003)
Bruce Springsteen lãi lớn trong năm 2003 (24/12/2003)
Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2003 (24/12/2003)
Một năm hoàn hảo cho Robbie Williams (23/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang