Nghệ sĩ Banomyong và dàn hợp xướng Suanplu biểu diễn tại Việt Nam
09:10' 09/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối 14/1 tới, Dusdi Banomyong - nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại khách sạn Melia Hanoi. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức giọng ca khoẻ, thánh thót, cùng những âm thanh tuyệt vời của nghệ sĩ Banomyong và dàn hợp xướng Suanplu.

Nghệ sĩ Dusdi Banomyong.

Dusdi Banomyong từng tốt nghiệp Nhạc Viện Bắc Kinh và Trường Âm Nhạc Hoàng Gia London. Cô đã rất thành công khi thể hiện những tác phẩm của Humperdink như Hansel, Gretel. Banomyong là ca sĩ hát chính trong Dàn Nhạc Giao Hưởng Bangkok, người dẫn trong tác phẩm của Prokofiev Peter và con chó Sói. Năm 1995 và 1998, Banomyong biểu diễn cùng Dàn Nhạc Giao Hưởng Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan trong chương trình giao hưởng Chữ Thập Đỏ. Cô hát đơn trong tác phẩm Thế giới của Pridi Gitanusara và hát chính trong những tác phẩm Opera của Somtow MadanaMae Nark’s Broadway (nhạc trào lưu mới) năm 2001 và 2003.

Dàn hợp xướng Suanplu.

Dàn hợp xướng Suanplu, một nhóm nhạc A Cappella (hợp xướng không nhạc đệm), được thành lập từ năm 1999 dưới sự bảo trợ của Maestro Dusdi Bhanomyong, một giáo viên thanh nhạc hàng đầu của Thái Lan. Suanplu là sự kết hợp của những người yêu nhạc và sinh viên thanh nhạc. Dàn hợp xướng này trình diễn được nhiều tiết mục từ cổ điển đến các bài hát hiện đại phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên điểm mạnh của Suanplu là các bài hát Thái Lan, bao gồm cả những tác phẩm của Vua Bhumibol Adulyadej cũng như các bản nhạc đồng quê và dân gian.

Tháng 2/2002, khi chỉ là một đội đồng ca mới ra đời, Suanplu đã tham gia “Liên hoan Hợp Xướng Quốc Tế lần thứ 6” tại Bắc Kinh, Trung Quốc và họ đã đoạt huy chương đồng. Từ đó đến nay, Suanplu thường xuyên có mặt trong những buổi hoà nhạc lớn, nhiều sự kiện quan trọng của chính phủ và cả các chuyến công diễn ở nước ngoài. Tháng 2/2003, họ đã đại diện cho Thái Lan tham gia chương trình trao đổi văn hoá hữu nghị ở Lào. Với tuổi đời còn ít, dàn hợp xướng Suanplu đã tạo nên được một ấn tượng tốt ở thủ đô Bangkok. Mong ước của Suanplu là giúp người dân ở khắp mọi nơi biết đến và yêu thích loại hình nghệ thuật này.

  • Hà Sơn

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Celine Dion nhận ngôi sao thứ 2.244 trên Đại lộ danh vọng (07/01/2004)
19/6/2004 sẽ là ngày hòa bình đáng nhớ ở Việt Nam (06/01/2004)
Trịnh Công Sơn được trao giải "Vì hoà bình" (05/01/2004)
Britney Spears định ly dị chồng ngay sau lễ cưới (04/01/2004)
50 Cent - giọng hát ấn tượng nhất thế giới (03/01/2004)
''Cha và con'', dấu ấn đầu năm của Phú Quang và con gái (02/01/2004)
Mùa xuân tràn về cùng âm nhạc (31/12/2003)
46 nhạc sĩ nhận Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc đợt 2 (29/12/2003)
12 Girls Band - Một "The Bond" mới của phương Đông? (26/12/2003)
Chung khảo Liên hoan các ban nhạc Hà Nội lần thứ II (26/12/2003)
Bruce Springsteen lãi lớn trong năm 2003 (24/12/2003)
Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2003 (24/12/2003)
Một năm hoàn hảo cho Robbie Williams (23/12/2003)
Những điều đọng lại sau một cuộc thi... (22/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang