Barbra Streisand ra album mới ở tuổi 62
14:34' 17/09/2003 (GMT+7)
Barbra Streisand.

Album tiếp theo của Barbra Streisand sẽ được hãng đĩa Columbia Records phát hành vào ngày 14/10 tới. The Movie Album bao gồm 12 ca khúc nổi tiếng trong phim được bà thực hiện từ năm 1935-1988. Tất cả những bài hát được tập hợp trong album này đều do chính nghệ sĩ 62 tuổi này lựa chọn và được ghi âm lại với một dàn nhạc có tới 75 người.

The Movie Album do chính Barbra Streisand trực tiếp thực hiện với các nhà sản xuất Robbie Buchanan (Moon River, How Do You Keep the Music Playing?, Calling You) và Johnny Mandel (Emily). Ngoài 12 ca khúc quen thuộc, The Movie Album còn có một số ca khúc mới của Barbra Streisand như: I'm In the Mood for Love, Wild Is the Wind và một track âm thanh ghi lại lời nói của bà. 

12 ca khúc tập hợp trong album:

- Smile - phim "Modern Times" (1936)
- Moon River -  "Breakfast at Tiffany's" (1961)
- I'm in the Mood for Love - "Every Night at Eight" (1935)
- Wild Is the Wind - "Wild Is the Wind" (1957)
- Emily - "The Americanization of Emily" (1964)
- More in Love With You -  "The 4 Horsemen of the Apocalypse" (1962)
- How Do You Keep the Music Playing - "Best Friends" (1982)
- But Beautiful - "Road to Rio" (1947)
- Calling You -  "Baghdad Caf?" (1988)
- The Second Time Around - "High Time" (1960)
- Goodbye for Now - "Reds" (1981)
- You're Gonna Hear From Me - "Inside Daisy Clover" (1965)

Barbra Streisand nổi tiếng không chỉ với tư cách là một diễn viên, một nhà sản xuất, một đạo diễn mà bà còn là một ca sĩ tài năng. Năm 1962, bà ký hợp đồng ghi âm album đầu tiên với Columbia Records và rồi Pins and Needles đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất nước Mỹ hồi đó. Sang thập kỷ 70, bà bắt đầu thử sức trong lĩnh vực điện ảnh với những vai diễn đầu tiên như: Hello, Dolly!, The Owl and the Pussycat, What's Up Doc? và được đánh giá khá cao. Năm 1976, Barbra Streisand trở thành nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong A Star is Born, bộ phim đã mang về cho bà 6 giải Quả cầu vàng. Trong suốt 40 năm hoạt động nghệ thuật, bà đã giành được gần 50 giải thưởng các loại, một sự ghi nhận cho những đóng góp không mệt mỏi của Barbra Streisan. Bà cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tổ chức các chương trình âm nhạc từ thiện để quyên góp tiền cho những nạn nhân AIDS và quyên tặng những khoản tiền lớn cho các dự án bảo vệ môi trường... Năm nay, Barbra Streisan đã bước sang tuổi 62.

(Bích Hạnh - Theo Billboard, AskMen, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đà Nẵng khai trương dự án điêu khắc đá (17/09/2003)
"Khám phá âm nhạc": Dự án kết hợp văn hoá và giáo dục (17/09/2003)
Trại sáng tác điêu khắc quốc tế lần thứ 4 tại Việt Nam (16/09/2003)
ASEAN - Nhật Bản xích lại gần nhau qua những sắc màu (16/09/2003)
Sôi động những ngày văn hoá Việt trên đất Thuỵ Điển (16/09/2003)
Abba được công chúng yêu mến hơn Elvis (16/09/2003)
"Tuần lễ âm nhạc Việt Nam - Thụy Điển" - đa dạng và hấp dẫn (16/09/2003)
Trưng bày phác thảo (vòng 2) cuộc thi mẫu tượng đài Lý Thái Tổ (16/09/2003)
Vietnam Collection Grand Prix 2003: Tìm sự sáng tạo (15/09/2003)
Nhà thiết kế Võ Việt Chung muốn 'thay đổi để đi vào cuộc sống' (16/09/2003)
Johnny Depp lại thắng lớn với "Once Upon a Time in Mexico" (15/09/2003)
Nhóm họa sĩ giải phóng và bức tranh sơn mài 1 triệu USD (15/09/2003)
Tranh đương đại Việt Nam đang thoi thóp? (15/09/2003)
1939, năm vàng của Hollywood (14/09/2003)
NSND Trần Phương - Đường xa còn ham rong ruổi (14/09/2003)
Tro ve dau trang