Vietnam Collection Grand Prix 2003: Tìm sự sáng tạo
18:52' 15/09/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Từ 1.027 thí sinh gửi 7.254 mẫu phác thảo, đêm chung kết cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2003 đã diễn ra vào 14/9/2003 tại nhà thi đấu Nguyễn Du-TPHCM. 26 mẫu dự thi đã lần lượt trình diễn những ý tưởng riêng dựa trên chủ đề Sự hiệp lực, một chủ đề mang hơi thở hiện đại.

Bộ sưu tập đoạt giải nhất.
Ảnh: Trần Tiến Dũng

Ngay từ bộ sưu tập đầu tiên mang tên Đêm rằm của thí sinh Đặng Viết Bảo, cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của đèn sao trung thu mang về cảm giác ngày trung thu vừa mới đi qua. Bộ sưu tập Đoá hoa đôi của thí sinh Võ Thị Hồng Dung đoạt giải chất liệu nhờ vào ý tưởng giao cảm, sự nhớ nhung về người chị và vẻ đẹp chất liệu được màu sắc tôn vinh. Giải màu sắc thuộc về thí sinh Nguyễn Phạm Ái Liên nhờ vào hai màu chủ đạo nóng cam và đỏ. Bộ sưu tập Bản giao hưởng màu sắc của Trần Hoàng Kim Thư đọat giải Nhà thiết kế tương lai là sự pha trộn những gam màu gần nhau và những… khó hiểu trong kiểu dáng.

Qua 4 cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix, các cuộc thi đã đóng góp cho ngành thời trang non trẻ của Việt Nam hàng loạt nhà thiết kế. Định hình tên tuổi có hơn 40 người như Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Quốc Bình, Sơn Ngọc, Nguyễn Công Trí, Trọng Nguyên, Trương Anh Vũ, Trịnh Thế Bảo…

Tuy nhiên, qua 4 lần diễn ra cuộc thi, có lẽ cuộc thi lần này ít mang đến cái mới và sự khác lạ. Dù mỗi thí sinh thể hiện ý tưởng và kiểu dáng riêng, nhưng sự trùng lắp vẫn còn nhiều. Dễ nhận thấy nhất, chất liệu len và cách xử lý những viền vải len, vải lụa với hình dáng tròn, vải giả da đục lỗ tạo hình, rồi dây nhợ lòng thòng khắp nơi…

Rõ ràng, những chất liệu và kiểu dáng này đã từng được xem như phát hiện mới trong cuộc thi trước, nay xuất hiện phổ biến và rầm rộ trong các bộ sưu tập. Có lẽ vì nhìn rất rõ sự giống nhau đó, một thành viên ban giám khảo đã phát biểu trong họp báo ngay sau khi cuộc thi kết thúc: “Thí sinh đừng tham đặt quá nhiều thứ lên bộ đồ. Hãy biết tiết chế!” Đó cũng là lời khen ngợi dành cho bộ sưu tập Giao hưởng rock đoạt giải nhất của thí sinh Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn. Sở dĩ bộ sưu tập này được đánh giá cao vì nó như lạc giữa một rừng giống nhau. Chỉ cần 2 màu chủ đạo đen và đỏ, cộng với chút trắng của vải và màu sáng choang inox của phụ liệu, Giao hưởng Rock mang một cá tính mạnh mẽ, rạch ròi và bản lĩnh.

Được mọi người đánh giá cao là bộ Sức mạnh của nội lực với màu trắng thuần khiết điểm bạc và chủ đạo bằng những đường cong uốn lượn cứng cáp của kẽm, nhưng lại không gây chú ý cho Ban giám khảo. Và thí sinh đã thất bại khi sử dụng kẽm tạo đường cong cố ý, dù rất đẹp, nhưng lại rơi vào một trong những cách thể hiện xa xưa của nghề thiết kế thời trang.

Danh sách giải thưởng:

-Giải thưởng lớn: Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn
-Giải Nhà thiết kế tương lai: Trần Hoàng Kim Thư
-Giải màu sắc: Nguyễn Phạm Ái Liên
-Giải ý tưởng: Lê Thuỳ Dương
-Giải chất liệu: Võ Thị Hồng Dung
-Giải của Viện thiết kế Murase: Nguyễn Hoàng Kim Mai
-Giải Swaropki: Nguyễn Hà Nhật Huy

  • Thanh Chung
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà thiết kế Võ Việt Chung muốn 'thay đổi để đi vào cuộc sống' (16/09/2003)
Johnny Depp lại thắng lớn với "Once Upon a Time in Mexico" (15/09/2003)
Nhóm họa sĩ giải phóng và bức tranh sơn mài 1 triệu USD (15/09/2003)
Tranh đương đại Việt Nam đang thoi thóp? (15/09/2003)
1939, năm vàng của Hollywood (14/09/2003)
NSND Trần Phương - Đường xa còn ham rong ruổi (14/09/2003)
Ly Hoàng Ly tham dự '"Chương trình viết văn quốc tế" tại Mỹ (13/09/2003)
"Women Rock!" - khi các nghệ sĩ biểu diễn chống ung thư (13/09/2003)
Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản (13/09/2003)
Trần Chung - Nhạc sĩ của mọi miền đất nước (13/09/2003)
"Tôi sẽ làm tất cả để chặng đường âm nhạc của mình thật dài" (14/09/2003)
Khai mạc dự án "Khám phá âm nhạc và múa" (03/11/2003)
"Ai là nhà vô địch? - Phim hoạt hình đầu tiên về SEA Games 22 (12/09/2003)
Xem múa đương đại Pháp trong... nhà để xe (12/09/2003)
Từ tình yêu tạo nên ánh sáng (12/09/2003)
Tro ve dau trang