31/5, VTV1 truyền hình trực tiếp vở "Thái hậu Dương Vân Nga"
10:08' 26/05/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau "Đời cô Lựu", vở cải lương nổi tiếng "Thái hậu Dương Vân Nga" sẽ được các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn và truyền hình trực tiếp trong chương trình Nhà hát truyền hình vào lúc 20h ngày 31/5 tới.

Các nghệ sĩ đang tập cho vở diễn "Thái hậu Dương Vân Nga".

 

 

Vở được dàn dựng bởi dạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu - người trong tháng 4 đã đạo diễn vở "Cách mạng". Các diễn viên trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang: hoại Miêu, Thanh Ngân, Mỹ Hằng, Nguyệt Hằng, Lê Tứ, Lê Thanh, Tấn Giao, Hữu Quốc, Minh Hoàng... sẽ có dịp tiếp nối vai diễn trong Thái hậu Dương Vân Nga của các bậc tiền bối trong làng cải lương.

Những nhân vật của "Thái hậu Dương Vân Nga" từng là các vai diễn để đời của những nghệ sĩ nổi danh như cố nghệ sĩ Thanh Nga, NSƯT Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu...

Tóm tắt vở diễn: Thái hậu Dương Vân Nga là vợ của vua Đinh Tiên Hoàng, tên huý là Dương Vân Nga, có sách chép là Dương Thị Lập. Khi vua Đinh Tiên Hoàng mất (năm Kỷ Mão 979), con là Đinh Tuệ được tôn lên nối ngôi nên bà nghiễm nhiên trở thành thái hậu, nhiếp chính. Bà vốn là mẹ sứ quân Ngô Nhật Khánh. Khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong Nhật Khánh đã lấy bà làm vợ, sau đó đưa người con gái riêng của bà (tức em Ngô Nhật Khánh) làm vợ Đinh Liễn.

Khi nghe tin Đinh Tiên Hoàng mất, tự quân còn nhỏ, nhà Tống muốn thừa cơ sang cướp nước ta. Lúc quân Tống sắp kéo sang, các tướng đồng lòng với Phạm Cự Lượng truất phế Đinh Tuệ, suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua. Chính bà đã tự tay lấy Hoàng bào khoác vào vai Lê Hoàn và giúp ông làm lên việc lớn...

Vở cải lương THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA

Soạn giả: Huy Trường - Trúc Đường

Đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu

Âm nhạc: NSƯT Thanh Hải

Mỹ thuật: NSƯT Phan Phan

Thiết kế trang phục: Phương Hùng - Bảo Ly

Dàn dựng và thực hiện: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

  • Nhật Mai 
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Long Nhật ra VCD đầu tiên ''Đi tìm nắng hạ'' (25/05/2003)
Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2003 (24/05/2003)
Nhạc sĩ Việt Lang: "Không chỉ đoàn quân đi mà cả dân tộc cùng đi" (24/05/2003)
Để khói thuốc không "đầu độc" Nghệ thuật thứ Bảy (03/11/2003)
Từ 1/7, bắt đầu phát sóng "VTV - Bài hát tôi yêu" lần 2 (26/05/2003)
''Tôi ngưỡng mộ các nhà thơ trẻ cuồng nhiệt'' (23/05/2003)
Cụ rùa Hồ Gươm lên kịch (23/05/2003)
Đưa người thật lên sân khấu rối (23/05/2003)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu SEA Games" (23/05/2003)
Thanh tra Bộ VHTT yêu cầu xử lý CD lậu, ca khúc của Chế Linh (23/05/2003)
Công chiếu Lưới trời tại Hà Nội (23/05/2003)
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đạo diễn ''Tôi và chúng ta'' (23/05/2003)
Hoa hậu Hoàng Cúc sợ ''sự gia trưởng của đàn ông Việt'' (23/05/2003)
"Khán giả trong nước chấp nhận thì tất yếu phải hội nhập" (23/05/2003)
Hải Phòng: Hai ấn phẩm thông tin đang lưu hành không có giấy phép (22/05/2003)
Tro ve dau trang