Đưa người thật lên sân khấu rối
15:45' 23/05/2003 (GMT+7)

Sự kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác trong nghệ thuật múa rối đã được thể nghiệm khá nhiều. Và sắp tới, múa rối cạn sẽ kết hợp với kịch, vũ đạo... trong chương trình mang tựa đề: "Thế giới vườn cổ tích" dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè (bắt đầu từ 25/5).

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với biên kịch - đạo diễn Lê Gia Đức - Trưởng phòng Nghệ thuật - Tạo hình, Nhà hát Múa rối Trung ương.

- Thưa ông, Nhà hát  sẽ tổ chức biểu diễn như thế nào với "Thế giới vườn cổ tích" để hấp dẫn các em thiếu nhi trong dịp Hè 2003?

- Để các em có thể cùng tham gia sân chơi với các nghệ sĩ, khuôn viên của Nhà hát sẽ được trang hoàng như một khu ''vườn cổ tích''. Tại đây sẽ có nhiều sân khấu nhỏ dành riêng để trình diễn từng tiết mục, hoặc trích đoạn các vở diễn cũ và mới. Trong số 10 tiết mục giới thiệu với các em hè này có 2 tiết mục mới với cách làm độc đáo: đưa cả nghệ sĩ (người thật) - lên cùng biểu diễn với con rối.

- Được biết, việc đưa người thật lên sân khấu cũng đã được thử nghiệm từ lâu. Liệu ở các tiết mục mới này có gì đặc biệt?

- Tiết mục có tên "Diễn viên và những con rối" là một sự sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Múa rối Trung ương. Trong tiết mục rối que này, các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu với các con rối mà không cần màn che. Những đường nét của con rối kết hợp với âm nhạc, vũ đạo của hàng chục nghệ sĩ trên sân khấu và tài năng diễn xuất của họ sẽ cuốn hút các khán giả nhỏ tuổi khiến các em có thể quên đi sự có mặt của con người trên sân khấu.

- Ông nghĩ gì về sự kết hợp giữa sân khấu múa rối với sân khấu người như vậy?

- Mọi sự kết hợp phải thuần thục mới mang lại chất lượng tốt cho vở diễn. Khi kết hợp với nghệ thuật múa rối, các loại hình sân khấu khác không thể đóng vai trò chủ đạo, và người diễn viên cùng xuất hiện trên sân khấu với những con rối do họ điều khiển không thể là trọng tâm của tiết mục. Cũng giống như những loại hình nghệ thuật khác, múa rối chỉ vay mượn khi cần thiết. Và dù có kết hợp ở một mức độ nào đi chăng nữa, múa rối cũng phải làm sao để không đánh mất bản sắc của mình.

(Theo TT & VH)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu SEA Games" (23/05/2003)
Thanh tra Bộ VHTT yêu cầu xử lý CD lậu, ca khúc của Chế Linh (23/05/2003)
Công chiếu Lưới trời tại Hà Nội (23/05/2003)
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đạo diễn ''Tôi và chúng ta'' (23/05/2003)
Hoa hậu Hoàng Cúc sợ ''sự gia trưởng của đàn ông Việt'' (23/05/2003)
"Khán giả trong nước chấp nhận thì tất yếu phải hội nhập" (23/05/2003)
Hải Phòng: Hai ấn phẩm thông tin đang lưu hành không có giấy phép (22/05/2003)
Edward Norton và hậu trường Tháp đôi New York trong "Giờ thứ 25" (22/05/2003)
Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng "tạ lỗi" với rừng (22/05/2003)
Jewel thay đổi phong cách với "0304" (22/05/2003)
Trưng bày các tác phẩm của cố danh họa Bùi Xuân Phái (22/05/2003)
''Không gian Hồ Chí Minh'' tại thủ đô nước Pháp (22/05/2003)
Bob Dylan lên phim (22/05/2003)
Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới đầu tiên (21/05/2003)
Cao Sỹ Anh Tùng và đêm độc diễn ghita (21/05/2003)
Tro ve dau trang