Ca sĩ Long Nhật ra VCD đầu tiên ''Đi tìm nắng hạ''
09:14' 25/05/2003 (GMT+7)
Ca sĩ Long Nhật.
(VietNamNet) - Sau 2 năm tạm rời xa đời sống âm nhạc, chàng ca sĩ ''lãng tử'' - Long Nhật mới đây trở lại sân khấu dường như có vẻ tự tin và chững chạc hơn rất nhiều. Sắp tới anh sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng VCD đầu tiên mang tựa đề ''Đi tìm nắng hạ'' với những ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm.

VCD ''Đi tìm nắng hạ'' do Hãng phim trẻ thực hiện, bao gồm 10 ca khúc như: Đi tìm nắng hạ (Nguyễn Tất Tùng, thơ: Lê Cao Vịnh), Ngập ngừng (Võ Ngọc Lan), Tình Huế (Nguyễn Ngọc Thạch), Hương Giang thủa ấy (Hoàng Nghĩa), Nhớ lắm Huế ơi (Nguyễn Duy Trung, thơ: Thúc Hà), Ngựa ô lang thang (Nguyễn Ngọc Thạch), Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn)... Đạo diễn: Trần Cảnh Đôn - Kim Loan, biên tập: Quốc Hưng, Hoà âm: Võ Thiện Thanh.

Tính đến thời điểm này ca sĩ Long Nhật đã thực hiện được 3 album: Xin làm người hát rong, Thu vắng, Nỗi niềm. Anh cho biết đã mất gần nửa năm để chuẩn bị cho VCD này, hiện tất cả những ca khúc được chọn thể hiện trong ''Đi tìm nắng hạ'' đã được phối khí xong, đến đầu tháng 6 thì sẽ được thu âm chính thức. Thông điệp duy nhất mà chàng ca sĩ có giọng hát ấm, truyền cảm này muốn gửi tới công chúng yêu nhạc qua VCD đầu tay là hãy nhìn cuộc sống một cách hiền hoà, lạc quan hơn, bỏ qua những phiền muộn, u sầu. 

Sau chương trình biểu diễn trong Hội chợ thời trang ở Huế ngày 2/9, cuối năm, ca sĩ Long Nhật sẽ đi biểu diễn tại các nước châu Âu như: Pháp, Anh.
 
Long Nhật mê hát từ nhỏ, cấp III đoạt Huy chương cho trường Quốc học Huế. Lớn lên vào Sở Giao thông vận tải, đạt Huy chương vàng từ liên hoan tiếng hát toàn miền Trung. Năm 1990 về Ðoàn ca múa nhạc Hải Ðăng, 1995 vào TP.HCM hát cho các tụ điểm và diễn cho Nhà hát Hòa Bình (Bến Thành). Hiện giờ anh là ca sĩ tự do và vẫn là "thằng nhỏ mê hát thuở nào".

  • Hà Sơn
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2003 (24/05/2003)
Nhạc sĩ Việt Lang: "Không chỉ đoàn quân đi mà cả dân tộc cùng đi" (24/05/2003)
Để khói thuốc không "đầu độc" Nghệ thuật thứ Bảy (03/11/2003)
Từ 1/7, bắt đầu phát sóng "VTV - Bài hát tôi yêu" lần 2 (26/05/2003)
''Tôi ngưỡng mộ các nhà thơ trẻ cuồng nhiệt'' (23/05/2003)
Cụ rùa Hồ Gươm lên kịch (23/05/2003)
Đưa người thật lên sân khấu rối (23/05/2003)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu SEA Games" (23/05/2003)
Thanh tra Bộ VHTT yêu cầu xử lý CD lậu, ca khúc của Chế Linh (23/05/2003)
Công chiếu Lưới trời tại Hà Nội (23/05/2003)
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đạo diễn ''Tôi và chúng ta'' (23/05/2003)
Hoa hậu Hoàng Cúc sợ ''sự gia trưởng của đàn ông Việt'' (23/05/2003)
"Khán giả trong nước chấp nhận thì tất yếu phải hội nhập" (23/05/2003)
Hải Phòng: Hai ấn phẩm thông tin đang lưu hành không có giấy phép (22/05/2003)
Edward Norton và hậu trường Tháp đôi New York trong "Giờ thứ 25" (22/05/2003)
Tro ve dau trang