Công chiếu Lưới trời tại Hà Nội
10:58' 23/05/2003 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Lưới trời.

Từ ngày 26/5 tới, Lưới trời - bộ phim đoạt giải cao nhất của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2002, sẽ được chiếu tại các rạp Trung tâm chiếu phim quốc gia, rạp Tháng Tám, rạp Fafilm. Báo giới vừa có cuộc trò chuyện nhanh với đạo diễn Phi Tiến Sơn.

- Nhiều người hy vọng sau "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng, "Lưới trời" của anh cũng có thể gây một ''cơn sốt'' mới cho phim nội. Phim đã được chiếu ở khu vực phía Nam, vậy ''cơn sốt'' có xảy ra không thưa anh?

-  Dĩ nhiên tạo một ''cơn sốt'' như phim Gái nhảy là điều khó có thể thực hiện được. Theo tôi được biết riêng tại TP.HCM, cho tới nay Lưới trời đạt doanh thu khoảng 500 triệu.

- Tuy không ''bội thu'' như phim Gái nhảy, nhưng đấy có lẽ cũng là một con số mà từ lâu nay các nhà làm phim Việt Nam vẫn mơ ước...

- Đúng thế, tôi rất mừng vì qua đó còn cho thấy khán giả cũng hết sức quan tâm đến những vấn đề chính trị, xã hội nóng bỏng của đất nước. Đặc biệt, vừa qua Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM có tổ chức cuộc thi thuyết trình về phim Lưới trời. Nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã tham gia cuộc thi. Nhiều bài thuyết trình làm tôi phải ngạc nhiên, khâm phục vì sự sắc bén và tinh tế. Nhiều ý kiến nhận xét đánh giá cả về nội dung và nghệ thuật cho thấy thẩm mỹ của các bạn trẻ đối với điện ảnh khá cao.

- Một số nhà phát hành cho rằng có thể Lưới trời không ''ăn khách'' ở TP.HCM, nhưng có thể sẽ tạo ra một ''cơn sốt nhỏ'' ở Hà Nội. Anh nghĩ thế nào?

- Khán giả Hà Nội vốn khá nổi tiếng về sự ''kỹ tính'' đối với những tác phẩm nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Nhưng mặt khác, người Hà Nội cũng rất quan tâm đến những tác phẩm thực sự ''có vấn đề''. Ngoài ra, về mặt nghệ thuật, tôi hy vọng phim Lưới trời sẽ chinh phục được khán giả Thủ đô.

(Theo TT&VH)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đạo diễn ''Tôi và chúng ta'' (23/05/2003)
Hoa hậu Hoàng Cúc sợ ''sự gia trưởng của đàn ông Việt'' (23/05/2003)
"Khán giả trong nước chấp nhận thì tất yếu phải hội nhập" (23/05/2003)
Hải Phòng: Hai ấn phẩm thông tin đang lưu hành không có giấy phép (22/05/2003)
Edward Norton và hậu trường Tháp đôi New York trong "Giờ thứ 25" (22/05/2003)
Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng "tạ lỗi" với rừng (22/05/2003)
Jewel thay đổi phong cách với "0304" (22/05/2003)
Trưng bày các tác phẩm của cố danh họa Bùi Xuân Phái (22/05/2003)
''Không gian Hồ Chí Minh'' tại thủ đô nước Pháp (22/05/2003)
Bob Dylan lên phim (22/05/2003)
Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới đầu tiên (21/05/2003)
Cao Sỹ Anh Tùng và đêm độc diễn ghita (21/05/2003)
Cắm nhà làm... live show (21/05/2003)
Hoàn thành bộ phim về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam (03/11/2003)
Bảo hiểm nghề nghiệp cho diễn viên: Nên hay không? (21/05/2003)
Tro ve dau trang