Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới đầu tiên
16:10' 21/05/2003 (GMT+7)
Miles Copeland

Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới hàng năm lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Garuda Wisnu Kencana, đảo Bali, Indonesia vào ngày 14/6 tới. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có những đóng góp đặc biệt cho hoà bình thế giới.

Mặc dù đã có những lời cảnh báo về việc đi lại từ phía chính phủ Mỹ và Australia tới Singapore vì lo sợ sự lan tràn của SARS nhưng ban nhạc rock huyền thoại INXS vẫn quyết định tham gia cuộc họp báo tại khách sạn IndoChine (Singapore) hôm 19/5 để giới thiệu về giải thưởng này.

Có mặt tại cuộc họp báo còn có ông Matt Taylor, thành viên sáng lập ra Tổ chức giải thưởng âm nhạc hoà bình thế giới (World Peace Music Awards). Matt Taylor cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa của giải thưởng này. Đó là "tôn vinh những nghệ sĩ đấu tranh cho nền hoà bình thế giới". Mục đích của World Peace Music Awards càng có ý nghĩa trong hoàn cảnh mà các cuộc xung đột vũ trang, leo thang quân sự và các vụ khủng bố đã và đang đe dọa hoà bình của thế giới. 

Miles Copeland, từng là ông bầu của nhóm The Police và Sting nói rằng một số nghệ sĩ đã bất chấp sự thiệt hại về kinh tế và chịu sự chỉ trích khi nói lên quan điểm chống chiến tranh của mình. Ông này cũng dẫn ra trường hợp của nhóm Dixie Chicks vì lý do ban nhạc này đã lên tiếng phản đối ông Bush trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc chiến Iraq. Ông Miles Copeland cũng không giấu giếm quan điểm của mình: "Các nghệ sĩ luôn cố gắng sử dụng quyền lực vô hình của mình để làm những điều tốt đẹp cho thế giới. Dù cho chúng ta có ủng hộ quan điểm của họ hay không thì chúng ta cũng phải tạo cơ hội cho họ nói lên quan điểm của mình".

Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới năm 2003 đã chính thức được Tổng thống Indonesia, Bà Megawati Sukarnoputri, phê chuẩn. Lễ trao giải kéo dài 3 giờ đồng hồ này sẽ được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn thế giới và ước tính sẽ có 1,5 tỷ khán giả. 

Theo kế hoạch, Lễ trao giải sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ: INXS, Regine Velasquez (Philippines), Hakim (Ai Cập), Jay Chou (Đài Loan), Emma Shapplin (Pháp), Baba-G (Ấn Độ), Stewart Copeland (nhóm The Police - Anh)...

Những người đứng ra tổ chức chương trình đã chuẩn bị 5,500 vé mời để kéo khán giả đến với Lễ trao giải. Đồng thời, những ai có nhu cầu về vé có thể truy cập vào đại chỉ www.WorldPeaceMusicAwards.com/ để đăng ký.

Tất cả số tiền thu được từ chương trình sẽ được chuyển đến quỹ học bổng giáo dục quốc tế dành cho trẻ em và những nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố. 

(Bích Hạnh - Theo MTV Asia)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cao Sỹ Anh Tùng và đêm độc diễn ghita (21/05/2003)
Cắm nhà làm... live show (21/05/2003)
Hoàn thành bộ phim về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam (03/11/2003)
Bảo hiểm nghề nghiệp cho diễn viên: Nên hay không? (21/05/2003)
Phục trang phim truyền hình: ''Được hình mất tiếng'' (21/05/2003)
Liên hoan phim châu Âu lần thứ 3 tại Việt Nam (21/05/2003)
Hoàng Cúc đoạt danh hiệu Hoa hậu Hữu Nghị (20/05/2003)
''Cần kết hợp với ngành thuế để thu thuế ca sĩ'' (21/05/2003)
Harry Potter tiếp tục ghi kỷ lục? (20/05/2003)
Khánh thành tượng 4 danh nhân văn hóa (20/05/2003)
Vi Thuỳ Linh: "Tôi bị tấn công và tôi phải tự vệ" (20/05/2003)
Người ta ''hành thơ'' để làm gì? (20/05/2003)
Devdas bội thu "Oscars" điện ảnh Ấn Độ (20/05/2003)
Tăng tốc cuộc đấu tranh bảo vệ bản quyền (20/05/2003)
Triển lãm ''Qúa khứ trong hiện tại'': Độc đáo và sâu sắc (20/05/2003)
Tro ve dau trang