"Sức sống Hà Nội 2003"
15:54' 10/10/2003 (GMT+7)
Ca sĩ Mỹ Lệ.

(VietNamNet) - Là chương trình nghệ thuật do Công ty Kỷ Nguyên Mới, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức, sẽ diễn ra vào

"Sức sống Hà Nội 2003" là sự kết hợp hài hoà, nhuần nhị của nét văn hoá cổ truyền và hiện đại, của hai dòng nhạc chính thống và nhạc trẻ cùng dàn múa ấn tượng. Nét nổi bật của chương trình này được thể hiện bằng ba chủ đề chính.

''Truyền thống - Sức sống Văn hoá Việt'', khán giả được thưởng thức vũ điệu đậm đà sắc màu dân tộc với nón quai thao, áo tứ thân, áo the, khăn xếp của những liền anh, liền chị Kinh Bắc xưa hoà trong tiếng đàn bầu, tam thập lục du dương do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trình diễn. Sau âm hưởng ấy, liên khúc Dòng máu Lạc Hồng (Lê Quang), Người Việt Nam (Trần Vũ Anh Bình) sẽ được vang lên với sự thể hiện đầy ấn tượng của ca sĩ trẻ Đan Trường cùng vũ đoàn Lido & ABC.

Với sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn và Phương Nga cùng hoạt cảnh minh hoạ tái hiện không gian phố phường Hà Nội xưa, ca khúc Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) sẽ đưa khán giả đắm mình sống trong không gian một Thủ đô văn hiến, hào hùng, ngàn năm yêu dấu. Những nét văn hoá đặc trưng của 54 dân tộc anh em trên mảnh đất Việt Nam tiếp tục được chuyển tải qua màn múa Dáng Việt ấn tượng. Các diễn viên sẽ thể hiện vũ điệu đồng bằng Bắc Bộ hồn hậu, mộc mạc, vũ điệu Thái tình tứ, vũ điệu Chăm gợi cảm, kỳ bí, vũ điệu Tây Nguyên mạnh mẽ, đậm nét hoang sơ …mang đến cho khán giả xúc cảm bất ngờ. Sức sống Hà Nội - ca khúc chính thức của chương trình được các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Quỳnh Hương, Hoàng Hiệp với hơn 50 diễn viên múa phụ hoạ thể hiện.

''Hà Nội chào SEA Games'', ca khúc khúc chính thức của SEA Games 22 Vì một thế giới ngày mai (Quang Vinh) sẽ được vang lên bởi giọng ca trẻ Hoàng Hiệp cùng màn trình diễn của các vận động viên và dàn múa phụ hoạ.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, . Ngoài ra, công chúng còn được thưởng thức màn thời trang "Xưa và nay" của nhà tạo mẫu thời trang trẻ Minh Đức.

  • Hà Sơn

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật Bản hỗ trợ xây dựng Bảo tàng di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (10/10/2003)
Báo Hànộimới điện tử chính thức ra mắt bạn đọc (10/10/2003)
CLB người mẫu lớn nhất nước kỷ niệm 10 năm hoạt động (10/10/2003)
Vũ Tự Long - gương mặt chèo triển vọng (09/10/2003)
Piano Seven muốn chinh phục khán giả Việt Nam (09/10/2003)
Mang âm hưởng Hà Nội đến với bạn đọc năm châu (10/10/2003)
Xem phim tài liệu "Công lý" tại Trung tâm văn hóa Pháp (09/10/2003)
Xác ướp vẫn còn "ký gửi" (09/10/2003)
Khai mạc Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền thống (08/10/2003)
Tom Cruise tái xuất với 'Sát nhân giấu mặt' (08/10/2003)
Cung cấp dịch vụ làm phim - một thế mạnh của Việt Nam (08/10/2003)
Hà Nội phát động giải báo chí về phòng chống ma tuý (08/10/2003)
Triển lãm ảnh chào mừng ngày giải phóng Thủ đô (08/10/2003)
Nicole Kidman tích cực làm từ thiện (08/10/2003)
Hoà nhạc Việt - Nhật (08/10/2003)
Tro ve dau trang